Quan hệ giữa hai cha con Thành Long rạn nứt từ lâu?

(Dân trí) - Một số nguồn tin cho biết, Thành Long và cậu con trai duy nhất mới bị cảnh sát bắt vì sử dụng và tàng trữ ma túy Phùng Tổ Minh, đã không còn liên lạc với nhau từ 2 năm nay dẫu khá nhiều lần, cha con Thành Long xuất hiện tình cảm bên nhau trên sân khấu.

Còn nhớ, vào tháng 4 vừa rồi, trong đại nhạc hội mừng sinh nhật lần thứ 60 của Thành Long ở Bắc Kinh, Phùng Tổ Minh là một trong những nghệ sĩ có mặt để góp vui với ngôi sao võ thuật. Trên sân khấu, cha con Thành Long còn ôm hôn nhau rất tình cảm và thắm thiết.
 
Thành Long và Kim Hee Sun từng rất thân thiết sau thời gian hợp tác ăn ý trong bộ phim
Phùng Tổ Minh (phải) tới dự sinh nhật lần thứ 60 của cha ruột ở Bắc Kinh, tháng 4/2014.

Hai cha con Thành Long ôm nhau tình cảm trên sân khấu.
Hai cha con Thành Long còn ôm nhau rất tình cảm trên sân khấu.

 

Dẫu vậy, một nguồn tin thân cận cho hay, từ hai năm nay, cha con Thành Long không còn liên lạc với nhau. Phùng Tổ Minh giận cha và cắt đứt liên lạc với ông sau khi bị mắng vào năm 2012. Từ đó tới nay, nam diễn viên 31 tuổi chỉ trò chuyện với mẹ ruột và không hề gọi điện thăm hỏi hay có quan hệ gì với cha ruột.

 

Ngôi sao vốn là một nhà hoạt động sôi nổi và nhiệt tình với phong trào chống ma túy tại Trung Quốc - Thành Long không thể ngờ rằng, có ngày cậu con trai duy nhất của mình lại dính tới chất cấm và đứng trước nguy cơ phải ngồi tù. Đặc biệt là khi Tổ Minh thừa nhận rằng, anh đã sử dụng ma túy suốt 8 năm nay.

 

Phùng Tổ Minh là con trai của Thành Long và nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng một thời Lâm Phụng Kiều. Vốn rất ít khi chia sẻ về cuộc sống riêng nên Thành Long cùng vợ và con trai hầu như chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau trước công chúng. 

Sau khi lập gia đình với Thành Long, bà Lâm Phụng Kiều - vốn là một mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước, đã lui về ở ẩn và chăm sóc cậu con trai duy nhất của hai người. Bà Lâm Phụng Kiều vẫn luôn bênh vực chồng bất chấp những tin đồn tình cảm của ông với những bóng hồng xinh đẹp trong làng giải trí.
 
Hình ảnh hạnh phúc của ba thành viên trong gia đình Thành Long từ năm 2012
Hình ảnh hạnh phúc của ba thành viên trong gia đình Thành Long từ năm 2012

 

Năm 2012, Thành Long còn đứng ra tổ chức sinh nhật cho vợ và đây cũng là lần cuối cùng các fan được thấy hình ảnh hạnh phúc của ba thành viên trong gia đình Thành Long. Bạn bè cho hay, mối quan hệ giữa Phùng Tổ Minh và Thành Long không hề tốt đẹp. Trong liveshow mừng sinh nhật lần thứ 60 của Thành Long đầu mùa hè vừa rồi, chính bà Lâm Phụng Kiều là người đã gọi điện và mời Tổ Minh tới tham dự ủng hộ cha ruột.

 

Thành Long vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng. Suốt thời thơ ấu của Tổ Minh, ông không có thời gian dành cho con trai vì còn bận rộn phát triển sự nghiệp. Rất nhiều lần Phùng Tổ Minh tâm sự rằng, anh cảm thấy áp lực khi là con trai của một ngôi sao nổi tiếng như Thành Long trong khi sự nghiệp diễn xuất của anh chưa có sự khởi sắc. Các bộ phim Tổ Minh góp mặt đều có kinh phí thấp và anh phần lớn đảm nhiệm vai phụ.
 
Thành Long đã có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để bàn bạc lo liệu cho con trai.
Thành Long đã có mặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc để bàn bạc lo liệu cho con trai.

 

Bên cạnh đó, cuộc sống tình cảm “ồn ào” của Thành Long cùng những tin đồn tình cảm giữa ông và các đồng nghiệp khiến Tổ Minh thấy thương mẹ, và đôi lần oán trách cha. Thành Long còn có một cô con gái riêng với một cựu hoa hậu Hồng Kông. Cô bé hiện đã ngoài 10 tuổi và có gương mặt giống hệt Thành Long dù nam diễn viên nổi tiếng chưa bao giờ thừa nhận cô con gái này.

 

Sau vài ngày im lặng, hôm 21/8, Thành Long đã chính thức lên tiếng để xin lỗi công chúng. Hiện, Thành Long đã trở về Bắc Kinh để lo liệu giải quyết vụ việc của con trai. Ông thú nhận rất xấu hổ, sốc và cảm thấy đau đớn khi con trai dính dáng tới ma túy. Ông cũng nhận lỗi với người hâm mộ và hứa sẽ cùng con trai nhận trách nhiệm vụ việc này.
 
Quan hệ giữa hai cha con Thành Long rạn nứt từ lâu?
Sợi dây kết nối quan hệ giữa con trai và Thành Long trong những năm qua chính là "bà xã" của ông, ngôi sao điện ảnh một thời Lâm Phụng Kiều.

 

Bị bắt cùng Phùng Tổ Minh ngày 18/8 vừa rồi còn có nam diễn viên Đài Loan Kai Ko. Hai người vốn là bạn bè thân thiết. Tại sở cảnh sát, Tổ Minh tỏ ra ân hận và sợ hãi thực sự. Anh cũng đã khai ra tên của 120 người khác có liên quan tới đường dây ma túy này, được biết, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng tại Hồng Kông và Đài Loan.
 

Một nguồn tin cho hay, hai người khác có liên quan tới đường dây ma túy của Phùng Tổ Minh là “W” và “H” đang được cảnh sát điều tra. Một trong hai người là một diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc trong khi người còn lại là con trai của một tỉ phú giàu có tại Trung Quốc.

 

 

Vy Vy