Phạm Thu Hà: Một mình một lối đi riêng

(Dân trí) - Nữ ca sĩ nhận giải Album Cống hiến 2012 Phạm Thu Hà sẽ gặp lại khán giả trong liveshow "Những giấc mộng đêm hè" sau 4 tháng "im thin thít, lặn mất tăm".

Phạm Thu Hà bất ngờ loại những tên tuổi như Uyên Linh, Lê Cát Trọng Lý để nắm trong tay giải thưởng Album Cống hiến năm 2012 với "Classic meets Chillout" khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó, cái tên Phạm Thu Hà dường như quá xa lạ với nhiều người.

Và khi công chúng còn đang tò mò rằng cô là ai thì cô lại im lặng và gần như mất hút trên các sân khấu ca nhạc.

Mới đây, cô quay lại đáp trả những nghi hoặc của dư luận bằng việc sẽ có mặt trong liveshow "Những giấc mộng đêm hè" của nhạc sĩ Quốc Trung diễn ra vào 20h tối 17/8/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đột ngột xuất hiện rồi biến mất sau giải thưởng còn nhiều hoài nghi, chị không sợ điều tiếng?

Tôi muốn dừng lại một thời gian, chuẩn bị lại tâm lý cho mình trước khi trở lại với những dự án âm nhạc dài hơi sau giải thường. Hơn nữa, tôi cũng muốn tránh điều tiếng không đáng có bằng sự yên lặng, bình tĩnh chữ không chọn cách phát ngôn gây ồn ào.
 
Trong khi giới showbiz luôn thích ồn ào, sợ người khác không nhớ tới mình chị lại thích im ắng?



Trong khi giới showbiz luôn thích ồn ào, sợ người khác không nhớ tới mình chị lại thích im ắng?

Tôi có lối đi của riêng mình. Tôi cho rằng mình đã ở độ chín, không quá già nhưng cũng không còn trẻ để bon chen bằng những phương pháp đánh bóng tên tuổi. Tôi muốn đến với công chúng bằng hình ảnh và giọng hát chỉn chu nhất. Tất nhiên, khi đạt giải thưởng uy tín, tôi rất vinh dự và bất ngờ song đó là động lực để tôi cố gắng hơn nữa.

Chị có muốn tham gia các show truyền hình, cuộc thi giọng hát để khán giả biết tới cái tên Phạm Thu Hà nhiều hơn, như cuộc thi The Voice, nơi có anh Quốc Trung làm giám khảo chẳng hạn?

Tôi chưa từng có ý định tham gia các cuộc thi tìm kiếm giọng hát vì tôi cảm thấy mình không phù hợp. Nếu muốn thi, tôi đã tham gia từ khi tôi mới vào nghề.

Tôi đang làm việc với anh Quốc Trung và rất thích cách làm việc của anh nhưng cũng không có ý định "về với đội của anh" (cười). Anh Trung làm việc rất chuyên nghiệp, bình thường anh em thoải mái ra sao cũng được nhưng lúc làm việc là tập trung cao độ.
 
Phạm Thu Hà: Một mình một lối đi riêng

Nhạc sĩ Quốc Trung (trái, ngoài cùng), Tùng Dương và Thu Hà đang tập luyện chuẩn bị cho đêm diễn tối mai 17/8 trong liveshow Những giấc mộng đêm hè

Có vẻ chị rất tin tưởng nhạc sĩ Quốc Trung, đó có phải lí do chị nhận lời tham gia "Những giấc mộng đêm hè"?

Anh Trung là con của thầy giáo tôi, NSND Trung Kiên nên với tôi, anh Trung như người trong gia đình vậy. Tôi tin vào tài năng nghệ thuật của anh.

Hơn nữa, là một người nghệ sĩ, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, đặc biệt là những sân khấu nhiều màu sắc như thế này. Tôi là một người luôn khao khát tìm tòi đây là cuộc chơi để tôi vừa có thể thể nghiệm, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ những nghệ sĩ cùng làm.

Đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ có cá tính mạnh và quen mặt với công chúng như Tùng Dương, Hải "Bột", chị có sợ mình bị chìm lấp?

Tôi không nghĩ vậy. Trong liveshow này, ba ca sĩ chính mang ba màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau, kết hợp lại sẽ cho ta một món ăn đủ vị. Tôi cho rằng mình như là bông hoa giữa rừng gươm. Giọng hát lẫn sự nữ tính trong tôi sẽ là một sự dịu nhẹ, hoà lẫn giữa giọng ca ma quái của Tùng Dương và sự bùng nổ của Hải "Bột".

Khám giả sẽ không quá căng với cái nhiệt của mùa hè, giống như cơn mưa dịu mát cuối hè sang thu vậy. Tôi cho rằng chủ đề này rất thích hợp với thời tiết hiện nay.
Chị sẽ thể hiện những ca khúc nào trong đêm diễn?


Chị sẽ thể hiện những ca khúc nào trong đêm diễn?

Tôi sẽ hát khoảng 6-7 bài. Dù chưa thế tiết lộ toàn bộ chương trình nhưng tôi sẽ song ca với Tùng Dương hai ca khúc, trong đó, ca khúc cuối là "Time to say goodbye". Tôi rất háo hức được song ca với Dương, là đồng môn của tôi ở Nhạc viện Hà Nội. Sẽ có rất nhiều điều về kinh nghiệm sân khấu, xử lý ca khúc tôi học hỏi được từ Dương.

Vẫn sẽ là những ca khúc semi classic giao thoa với chillout?

Đêm nhạc sẽ có cả những ca khúc nhạc trẻ nhưng luôn luôn có semi classic giao thoa với chillout khi có Phạm Thu Hà. Tôi biết đây là dòng nhạc khá kén người nghe và còn mới mẻ với nhiều khán giả Việt Nam nên tôi hiểu rằng sẽ rất gian khó và sẽ là một con đường dài để bản thân phấn đấu. Bạn biết đấy, một mình một lối đi riêng chưa bao giờ là dễ dàng.

Tuy nhiên, khán giả sẽ không cảm thấy quá "nặng" khi nghe những bản nhạc mang phong cách cổ điển của tôi vì tôi hướng tới sự tự nhiên. Học cổ điển hơn 10 năm nay song tôi luôn nghĩ rằng không phải cứ giọng hát khoẻ, hát đẹp mới hay mà còn phải hát từ tâm hồn. Ngoài ra, tôi cũng nghe rất nhiều loại nhạc khác để kết hợp, làm mới dòng nhạc cổ điển.

Chị tự tin chứ?

Tôi tin và tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường dài nhiều chông gai này. Hiện nay, tôi vẫn đang theo đuổi chương trình Cao học tại Nhạc viện và khán giả sẽ còn gặp lại Phạm Thu Hà với phong cách cổ điển giao thoa trong thời gian sớm nhất.
Clip Tùng Dương và Thu Hà tập luyện ca khúc "Time to say goodbye":
 
Mai Châm