O-plus “khóc ngon lành” khi hát nhạc xưa

(Dân trí) - Oplus được biết đến là nhóm nhạc đình đám duy nhất ở Miền Bắc. Mới đây, Oplus vừa chính thức giới thiệu với khán giả sản phẩm âm nhạc với những ca khúc cũ nhưng được làm lại đầy mới lạ.

Sau hơn 2 năm "thai nghén" ý tưởng và đi vào thực hiện, Album Vol 3 "Như mưa ngày nào" của nhóm nhạc O-plus đã ra mắt công chúng vào ngày 16/7.

O-plus “khóc ngon lành” khi hát nhạc xưa - 1

Album "Như mưa ngày nào" đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc tạo ra nhiều giá trị âm nhạc mới mẻ của Oplus.

Đây là CD đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc tạo ra nhiều giá trị âm nhạc mới mẻ khi cả 4 thành viên đều đã trở thành những người đàn ông đúng nghĩa của gia đình.

Với album lần này, O-plus đã làm một điều rất đặc biệt, gần như chưa từng có trong thị trường nhạc Việt - đó là ra mắt album với toàn liên khúc. Cả 6 track trong đĩa đều là liên khúc, mỗi track 2 bài.

CD này do nhạc sỹ Phương Uyên biên tập và nhạc sỹ Lê Thanh Tâm thực hiện phần hoà âm và thu thanh. Tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng và chi tiết cho giọng hát của 4 thành viên trong nhóm để họ vẫn phát huy được giá trị riêng biệt của từng giọng hát mà vẫn đảm bảo sự hoà quyện, nhuần nhuyễn của cả 4 giọng hát tạo nên nhiều màu sắc cho Album.

Album gồm những bài hát nhạc xưa quen thuộc như "Tình khúc cho em - Về đây nghe em", "Tình bơ vơ - Nối lại tình xưa" và có cả một ca khúc bolero nhưng tất cả đã được nhạc sỹ Thanh Tâm phối khí lại khiến nó trở nên trẻ trung, văn minh hơn.

O-plus “khóc ngon lành” khi hát nhạc xưa - 2

Oplus khẳng định từ khi hát nhạc xưa họ đắt sô hơn hẳn.

Cách hát của O-plus đầy say mê, mạnh mẽ, trẻ trung nhưng lại rất nồng nàn, ấm áp đầy lôi cuốn. Sự ăn ý trong từng mảng bè, phối và sự hòa hợp của các giọng hát luôn là điểm nhấn độc đáo và cũng là thế mạnh của O-plus.

Ca sĩ Quang Minh - trưởng nhóm O-plus cũng đùa vui rằng, ngót nghét gần 11 năm bên nhau, phải đến 60% thời gian một ngày là dành cho nhau nên ở họ có sự ăn ý là điều dễ hiểu. Nhờ đó, các ca khúc của họ hòa quyện và mượt mà hơn.

Chia sẻ thêm về ý tưởng thực hiện album nhạc xưa này, ca sĩ Quang Minh cho biết: “Mọi thứ bắt đầu từ việc nhóm O-plus làm liên khúc “Lâu đài tình ái - Mùa đông của anh” cho chuyến đi lưu diễn tại Mỹ. Bắt nguồn từ mục đích có bài hát độc đáo dành cho bà con Việt Kiều nên O-plus bắt tay vào làm nhạc xưa. Dĩ nhiên người thầy đầu tiên mà O-plus "cầu cứu" chính là nhạc sỹ Phương Uyên.

Sau đó có cơ hội được làm việc với nhạc sỹ Thanh Tâm, từ một ca khúc đó, một dự án mới đã được lên ý tưởng và thực hiện. Mọi thứ đến tự nhiên đúng như việc những con người này, những sản phẩm này chỉ chờ có nhau để thăng hoa vậy”.

O-plus “khóc ngon lành” khi hát nhạc xưa - 3

Chia sẻ tại buổi họp báo ngày 16/7 tại Hà Nội, nhóm O- Plus nói: "Chúng tôi khi hát những ca khúc nhạc xưa đôi khi chỉ cần nghe bản demo thôi cũng có thể chảy nước mắt ngon lành..."

Cũng trong buổi họp báo, khi được hỏi lý do chọn nhạc xưa chứ không phải những ca khúc hiện đại để thực hiện Album, Oplus chia sẻ: “Không phải tự dưng những ca khúc nhạc xưa hay những ca khúc cách mạng lại có sức sống mãnh liệt đến vậy bởi vì nó là tiếng nói và nó là văn hóa của người Việt Nam. Tôi nghĩ không có lý do gì để chúng ta dừng sự sáng tạo trên những ca khúc như vậy.

Chúng tôi khi hát những ca khúc nhạc xưa đôi khi chỉ cần nghe bản demo thôi cũng có thể chảy nước mắt ngon lành. Và khi hát chúng tôi cảm nhận được trong ca khúc cũng có mình ở đâu đó. Mặc dù, tôi thừa nhận ngày trước tôi là một người không hề thích nhạc xưa nhưng khi hát nhạc xưa thật sự tôi cảm thấy rất hay và rất Việt Nam. Nhờ có nhạc xưa và nhờ có bước đi này, chúng tôi mới có thể khai thác được sự nghệ sĩ ở trong con người mình và nó cũng chính là dấu mốc quan trọng và là nền tảng để chúng tôi có thể thực hiện các sản phẩm sau chất lượng hơn”.

Có thể nói, từ khi xây dựng gia đình, các chàng trai trong nhóm O-plus đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Âm nhạc của họ cũng đã có những biến chuyển tích cực theo sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Những chàng trai O-plus luôn là những người đàn ông của gia đình, họ luôn coi trọng giá trị gia đình và vun đắp cho nó.

Chính vì thế mà khi họ hát, cảm xúc của họ gửi vào bài hát chính là cảm xúc chân thành và thật nhất từ chính cuộc sống của mình. Những giá trị to lớn của đời sống gia đình với tình yêu thương vợ con đã khiến họ hát sâu sắc hơn, tinh tế hơn và cũng nồng nàn, quyến rũ hơn.

Các thành viên O-plus cũng thành thật rằng, từ khi hát nhạc xưa, nhóm đắt "sô" hơn và có thêm tiền để đầu tư cho các sản phẩm. Nhóm cũng hy vọng sẽ được hát cùng nhau đến khi nào không còn sức để ca hát nữa.

Nguyễn Hằng