NSND Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

(Dân trí) - NSND Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch, NSND Trịnh Kim Chi tiếp tục là Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X.

Sáng 4/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, đã chính thức khai mạc với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến". Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 hội viên trên cả nước cùng hơn 200 khách mời.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khóa X gồm 20 thành viên, đồng thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Kết quả, NSND Trịnh Thúy Mùi tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Ba Phó Chủ tịch gồm: NSND Nguyễn Đăng Chương, NSND Hồng Lựu và NSND Trịnh Kim Chi. Một số ủy viên Ban Chấp hành khóa mới có NSND Tự Long, NSND Xuân Bắc, NSND Nguyễn Công Bẩy, NSND Trung Hiếu...

NSND Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - 1

Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khoá X gồm 20 người (Ảnh: Tuấn Anh TTXVN).

Phát biểu bế mạc đại hội, NSND Trịnh Thúy Mùi kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng sáng tạo, góp phần xây dựng nền sân khấu Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Theo bà, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ tập trung sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh chân thực đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước.

NSND Trịnh Thúy Mùi tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - 2

NSND Trịnh Thúy Mùi có bằng Thạc sĩ Nghệ thuật học, Cao cấp Lý luận chính trị, cử nhân Luật và Đại học Sân khấu - Điện ảnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, hội sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống lý luận nghệ thuật sân khấu, đổi mới phương thức hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ phát huy năng lực sáng tạo. Đồng thời hội kiến nghị các cơ quan chức năng có cơ chế khuyến khích sáng tác, quảng bá tác phẩm, tôn vinh những cá nhân có nhiều đóng góp cũng như quan tâm bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ.

NSND Trịnh Thúy Mùi khẳng định rằng, với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Cống hiến”, giới nghệ sĩ sân khấu Việt Nam sẽ nỗ lực tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện.

NSND Trịnh Thúy Mùi sinh tại Ninh Bình, là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Bà công tác tại Nhà hát Chèo Hà Nội từ năm 1981. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Trưởng đoàn, Phó Giám đốc, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Giai đoạn 2017-2020, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật Sân khấu Việt Nam. Từ năm 2020 đến nay, bà giữ các cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Bí thư Chi bộ cơ quan và Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Trong sự nghiệp, NSND Trịnh Thúy Mùi đã giành 7 Huy chương Vàng tại các kỳ Liên hoan Chèo toàn quốc, 3 Huy chương Bạc cấp quốc gia cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2015, bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.