NSND Lan Hương: “Phẫu thuật thẩm mỹ quá đà là thiệt cho chính mình”

(Dân trí) - NSND Lan Hương cho rằng, phụ nữ có quyền làm đẹp, song việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ có thể làm mất đi vẻ tự nhiên và bản sắc cá nhân.

Trả lời phóng viên Dân trí khi tham gia vai trò Trưởng Ban giám khảo một cuộc thi sắc đẹp, NSND Lan Hương thẳng thắn bày tỏ quan điểm về xu hướng làm đẹp hiện nay, đặc biệt là việc can thiệp thẩm mỹ trong giới trẻ.

NSND Lan Hương: “Phẫu thuật thẩm mỹ quá đà là thiệt cho chính mình” - 1

NSND Lan Hương đẹp mặn mà ở tuổi ngoài 60 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo nữ nghệ sĩ, phụ nữ hiện đại hoàn toàn có quyền sử dụng các phương pháp thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần có sự tiết chế, tránh lạm dụng quá mức.

“Tôi không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng nếu can thiệp quá đà, khiến vẻ đẹp trở nên thiếu tự nhiên thì trước hết là thiệt cho chính mình”, bà nhấn mạnh.

NSND Lan Hương cho rằng, vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa và có cá tính riêng vẫn luôn được đánh giá cao hơn so với những tạo hình mang tính "khuôn mẫu" nhưng lại không phù hợp với từng cá nhân. Những can thiệp hợp lý, giúp hoàn thiện diện mạo theo "mẹ chồng quốc dân" Lan Hương là điều có thể chấp nhận, nhưng không nên để yếu tố nhân tạo lấn át hoàn toàn bản sắc cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện ngoại hình, nữ nghệ sĩ đặt vấn đề rộng hơn về tiêu chí của người phụ nữ hiện đại trong các cuộc thi sắc đẹp. Theo bà, chuẩn mực ngày nay đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi thí sinh không chỉ đẹp mà còn phải có tri thức, kỹ năng và khả năng thích ứng với thời đại số.

Cụ thể, nếu trước đây các cuộc thi sắc đẹp chủ yếu đánh giá qua hình thể và một số tài năng truyền thống như ca hát, múa hay nữ công gia chánh, thì hiện nay thí sinh cần thêm năng lực ngoại ngữ, tư duy xã hội và đặc biệt là khả năng sử dụng công nghệ để lan tỏa giá trị tích cực.

NSND Lan Hương: “Phẫu thuật thẩm mỹ quá đà là thiệt cho chính mình” - 2

Diễn viên, NSND Lan Hương chia sẻ bí quyết chăm sóc vẻ đẹp của bà đến từ việc sống tích cực (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi được hỏi rằng liệu phụ nữ ngày nay có đang chịu quá nhiều áp lực với những tiêu chuẩn như bà vừa nêu, NSND Lan Hương cho rằng sự phát triển của xã hội kéo theo yêu cầu ngày càng cao, đặc biệt với những người của công chúng. Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là phụ nữ cần biết cân bằng trong cuộc sống, đồng thời cân bằng giữa truyền thống và hiện đại.

“Chúng ta có thể hiện đại, nhưng không nên đánh mất những giá trị nền tảng. Vẻ đẹp bền vững luôn là sự hài hòa giữa hình thức và nội tâm”, bà nói.

Từ kinh nghiệm cá nhân, nữ nghệ sĩ cho rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ cách sống. Một người biết lan tỏa năng lượng tích cực, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia sẽ luôn giữ được sức hút lâu dài.

“Bạn có thể đẹp rực rỡ trong một thời điểm, nhưng nếu không biết sống tích cực, không tạo ra giá trị thì vẻ đẹp ấy cũng khó dài lâu”, NSND Lan Hương bày tỏ.

Bên cạnh đó, NSND Lan Hương cũng nhấn mạnh vai trò của trách nhiệm của mỗi người phụ nữ trong thời đại số. Theo bà, khi mạng xã hội phát triển, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “kênh truyền thông”, vì vậy mọi phát ngôn và hành động đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

NSND Lan Hương: “Phẫu thuật thẩm mỹ quá đà là thiệt cho chính mình” - 3

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 Thạc sĩ Đàm Hương Thủy (thứ ba từ trái sang) và NSƯT Đỗ Kỷ (chồng của NSND Lan Hương, thứ tư từ trái sang) tại sự kiện công bố cuộc thi (thứ ba từ trái sang) (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

NSND Lan Hương hiện đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi Miss Galaxy Vietnam 2026 (Hoa hậu Ngân hà Việt Nam), thông tin được công bố ngày 3/4 tại Hà Nội.

Cùng với bà, Ban giám khảo cuộc thi còn bao gồm: Nhà báo Ngô Bá Lục, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022 Đinh Như Phương, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 Trần Minh Phương.

Thạc sĩ Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 - cho biết: “Miss Galaxy Vietnam hướng tới việc tìm kiếm một thế hệ phụ nữ vừa có tri thức, vừa có tư duy công nghệ và tinh thần dấn thân, hưởng ứng tích cực công cuộc chuyển đổi số mạnh mẽ của đất nước”.

Thí sinh dự thi cần đáp ứng các điều kiện cơ bản, bao gồm độ tuổi 18-32, chiều cao từ 1,6m trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, ngoại hình cân đối, tác phong chuẩn mực, chưa kết hôn, chưa sinh con, có khả năng sử dụng công nghệ ở mức cơ bản và ưu tiên những ứng viên có năng lực ngoại ngữ.

Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra giữa tháng 8 tới, tại Quảng Ninh.

Đọc nhiều trong Giải trí