Những góc nhìn đa dạng về chủ đề “Bình đẳng” của các thí sinh “Chinh Phục

(Dân trí) - Mỗi chương trình Chinh Phục đều có một chủ đề riêng biệt, mong muốn đem đến cho khán giả cũng như thí sinh những trải nghiệm và cảm nhận mới.

Lứa tuổi 11-14 không hẳn đã trưởng thành nhưng cũng đã bắt đầu có những chính kiến rất riêng. Cuộc thi tuần 14 của chương trình “Chinh Phục” - Vietnam’s Brainiest Kid với chủ đề “Bình đằng” đã gợi lên trong mỗi thí sinh một suy nghĩ khác nhau. Cùng lắng nghe ý kiến của những bạn nhỏ tài năng trong cuộc thi tuần này.

Cần thay đổi suy nghĩ về bất bình đẳng giới

Điều đầu tiên Phạm Trà Mi (THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội) nghĩ đến là về sự bình đẳng là sự bình đẳng về giới tính, giữa nam và nữ. Theo chia sẻ của Trà Mi thì hiện nay, ở Việt Nam, nam giới và nữ giới vẫn chưa thật sự bình đẳng với nhau vì đâu đó vẫn diễn ra bạo lực gia đình. Ở thành phố, tư tưởng trọng nam khinh nữ và bạo lực gia đình ít xảy ra hơn so với ở nông thôn những vẫn là vấn đề đáng báo động và cần nhanh chóng chấm dứt.

Cùng suy nghĩ với Trà Mi, Thu Thảo (THCS Hùng Vương, Đắc Nông) cũng mong muốn việc bất bình đẳng giới tính cần được xóa bỏ. Ờ thời phong kiến, người con gái trong gia đình đã không được đi học, phải làm việc cực nhọc và không được coi trọng. Ngày nay, chúng ta cần thay đổi tư tưởng này và đối xử công bằng với nữ giới hơn.
Tất cả mọi người đều cần có sự bình đẳng về màu da
Tất cả mọi người đều cần có sự bình đẳng về màu da

Tất cả mọi người đều cần có sự bình đẳng về màu da

Khác với suy nghĩ của cô bạn đến từ Hà Nội, Nguyễn Hải Nam (THCS Lê Lợi, Nghệ An) chia sẻ rằng mối quan hệ giữa người da trắng và người da màu mới là vấn đề đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhắc đến từ “bình đẳng”. Ngoài ra, vấn đề bình đẳng trong mối quan hệ thầy trò cũng rất đáng báo động trong thời gian gần đây, ví dụ tiêu biểu nhất là “sự kiện học sinh và thầy giáo đánh nhau trên bục giảng” xuất hiện gần đây trên báo chí. Hải Nam chia sẻ rằng thầy giáo khi giảng dạy thì cần được tôn trọng như bậc cha mẹ của học sinh. Ngoài giờ học, thầy cô giáo nên là một người bạn lắng nghe, quan tâm đến suy nghĩ của học sinh mình. Ngược lại, học sinh cũng cần có thái độ đúng mực, kính trọng thầy cô giáo. Việc bạo lực giữa thầy và trò, theo Hải Nam nghĩ, là lỗi đến từ cả hai bên. Trong trường hợp học sinh cư xử không đúng, thầy giáo nên đưa lên Ban giám hiệu nhà trường hoặc xử phạt bằng cách viết bản kiểm điểm, không nên dùng bạo lực với học trò của mình.
Tất cả mọi người đều cần có sự bình đẳng về màu da
Tất cả mọi người đều cần có sự bình đẳng về màu da

Trước những góc nhìn ấn tượng và mới mẻ của các thí sinh về vấn đề bình đẳng, Tiến sĩ Tâm lý học Trần Thành Nam – Cố vấn Tâm lý của Chinh Phục đã cùng các em có một buổi trò chuyện và tìm hiểu về các yếu tố của sự bình đẳng. Tiến sĩ Thành Nam chia sẻ: ‘Thực sự tôi cảm thấy rất bất ngờ và ấn tượng khi nghe những chia sẻ của các thí sinh trong chương trình Chinh Phục. Các em trưởng thành và có những cách nhìn nhận chín chắn và sâu sắc hơn so với người lớn suy nghĩ rất nhiều. Người lớn chúng ta thật sự cần phải lắng nghe nhiều hơn nữa ý kiến từ các em để nhìn nhận vấn đề theo cách trong trẻo và khách quan nhất.”

Hãy cùng đón xem sự thể hiện của các thí sinh trong cuộc thi tuần 14 của “Chinh Phục” – Vietnam’s Brainiest Kid với chủ đề “Bình đẳng” vào lúc 21h05, tối thứ sáu, ngày 21/03/2014 trên kênh VTV6 và phát lại vào lúc 16h00, chiều Chủ Nhật, ngày 23/03/2014 trên kênh VTV3.
LM
 
LM