Ngô Phương Lan cổ vũ người cao tuổi luyện tập thể thao

(Dân trí) - Trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, hoa hậu Ngô Phương Lan cùng 50 người cao tuổi đạp xe một vòng quanh Hà Nội để cổ vũ cho các biện pháp thể dục giữ gìn sức khỏe.

Từ 06h15, hoa hậu Ngô Phương Lan đã có mặt tại cổng công viên Thống Nhất, cùng với 50 người cao tuổi - thành viên của CLB Sức khỏe ngoài trời thành phố Hà Nội - đạp xe theo lộ trình: Công viên Thống Nhất - Trần Nhân Tông - Phố Huế - Tràng Tiền - Hồ Gươm - Bà Triệu - Triển Lãm Vân Hồ.
Tại triển lãm, hơn 500 người cao tuổi Hà Nội đã đến tham dự Hội thảo “Dinh dưỡng cho
Tại triển lãm, hơn 500 người cao tuổi Hà Nội đã đến tham dự Hội thảo “Dinh dưỡng cho  người cao tuổi – Dự phòng các bệnh mãn tính”. Người tham gia được các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành uy tín tư vấn, chia sẻ cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, chế độ dinh dưỡng phù hợp cho người cao tuổi; hướng dẫn cách chọn lựa các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi, trang bị thêm kiến thức trong chế độ ăn uống, sinh hoạt, thể dục hợp lý… nhằm giúp người cao tuổi cải thiện tình trạng sức khỏe, gia tăng tuổi thọ. Người cao tuổi được khám bệnh và xét nghiệm miễn phí sàng lọc một số bệnh mãn tính như tiểu đường, viêm khớp dạng thấp, ung thư tuyến tiền liệt; cân đo sức khỏe và phân tích cơ thể…
Ngô Phương Lan cổ vũ người cao tuổi luyện tập thể thao


Được chứng kiến các màn trình diễn khiêu vũ thể thao đẹp mắt của các thành viên Câu lạc bộ thể thao ngoài trời Hà Nội tham dự chương trình, hoa hậu Ngô Phương Lan vô cùng xúc động và ngưỡng mộ sự trẻ trung, khỏe mạnh và duyên dáng của các bác các cô các chú. Hoa hậu chia sẻ rằng cuộc sống hiện đại luôn làm cho con cháu dễ dàng quên mất việc dành thời gian chăm sóc những người thân yêu nhất của mình, nhưng vì trưởng thành trong một gia đình truyền thống, cô luôn cố gắng cao nhất để có thể quan tâm tới sức khỏe của bố mẹ và gia đình bằng những biện pháp chăm sóc thiết thực nhất.

“Cá nhân cháu nghĩ rằng chỉ cần một hành động dù là nhỏ bé, chúng ta sẽ mang đến những phép màu kỳ diệu cho bố mẹ. Ngôi nhà với vòng tay ấm áp thân thương sẽ là hình ảnh tồn tại vĩnh cửu nếu ở nơi đó có sự quan tâm, chia sẻ của con cái dành cho các đấng sinh thành – Ngô Phương Lan cho biết - Mặc dù nhịp sống hiện đại hối hả với vô vàn mối quan tâm và những yêu cầu cấp bách phải hoàn thành, nhưng, với một gia đình tôn trọng truyền thống lâu đời như gia đình cháu, cả đại gia đình bao gồm các thế hệ đã nhất quán cùng nhau giữ gìn một thói quen dù nhỏ nhưng rất quan trọng là quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Chúng cháu dù bận đến mấy vẫn luôn hướng về ông bà, bố mẹ, không chỉ bằng ý nghĩ mà còn bằng hành động cụ thể để chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của những người thân yêu của mình”.
KL

KL

KL

KL


KL