Ngô Kỳ Long đã kết hôn?

(Dân trí) - Tờ Sina của Trung Quốc mới đây đã đưa tin, ngôi sao điện ảnh Đài Loan, Ngô Kỳ Long đã bí mật đi đăng ký kết hôn với bạn gái, Ma Yashu, tại Côn Minh (Trung Quốc) vào ngày hôm qua (ngày 13/12).

Một nhân chứng cho biết, Ngô Kỳ Long với chiếc áo khoác khá giản dị cùng “bà xã” tương lai đã xuất hiện tại trung tâm đăng ký kết hôn vào lúc 11 giờ sáng ngày 13/12 (giờ Trung Quốc). Fan nữ này khẳng định, cô đã nhận ra Ngô Kỳ Long ngay lập tức vì chàng diễn viên điển trai này vốn là thần tượng của cô.

 

"Ngô Kỳ Long và nữ diễn viên Ma Yashu trông rất giản dị, chẳng khác gì những cặp nam nữ bình thường đi đăng ký kết hôn. Trông họ rất hạnh phúc đặc biệt là khi nhận tờ giấy đăng ký kết hôn", nhân chứng này cho biết thêm.

 

Được biết, nữ diễn viên Ma Yashu và Ngô Kỳ Long từng góp mặt trong bộ phim Siu Sup Yat Long từ năm 2001. Ngay từ lần hợp tác đầu tiên này với Ngô Kỳ Long, nữ diễn viên trẻ Ma Yashu đã trúng tiếng sét ái tình, tính từ đó đến nay, cặp đôi này đã hẹn hò được gần 5 năm.

 

Trước, Ma Yashu, Ngô Kỳ Long đã có mối tình kéo dài gần 3 năm với nữ diễn viên Thái Thiếu Phân (cựu á hậu Hong Kong năm 1991). Hiện, Thái Thiếu Phân đang hạnh phúc bên người yêu mới -Vương Học Binh - cũng là người thủ vai Dương Vân Thông trong phim nhựa Thất kiếm.

 

Ngô Kỳ Long khởi nghiệp là thành viên của nhóm boyband đầu tiên và thành công nhất showbiz Đài Loan Những chú hổ con cùng Tô Hữu Bằng, Lâm Chí Dĩnh. Sau khi Những chú hổ con giải tán, Ngô Kỳ Long bắt đầu phát triển sự nghiệp điện ảnh, anh tấn công màn ảnh nhỏ Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

 

Các bộ phim tiêu biểu trong sự nghiệp của anh gồm Love in the Time of Twilight (1995), Thunder Cop (1996), Never Say Goodbye (2001), Treasure Raiders (2006) nhưng thành công nhất, cả mặt thương mại lẫn nghệ thuật chính là vai nam chính trong The Butterfly Lovers cùng nữ diễn viên Charlie Yeung.

 

Trong năm 2006, Ngô Kỳ Long đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của bộ phim có kinh phí khổng lồ A Battle of Wits (Binh pháp mặc công). Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng của màn ảnh châu Á như nam diễn viên Lưu Đức Hoa, người đẹp cổ trang Phạm Băng Băng, nam diễn viên gạo cội của Hàn Quốc Ahn Sung Kee…

 

Tuy không thành công như mong đợi, nhưng A Battle of Wits cũng lọt vào danh sách những bộ phim có doanh thu lớn nhất trong năm 2006 của điện ảnh Trung Quốc.

 

B.Vân

Theo Sina