Mỹ nam Lee Min Ho lên tiếng trước nghi án trốn thuế

Mi Vân

(Dân trí) - Cộng đồng mạng gọi tên Lee Min Ho và Ha Jung Woo khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cơ quan Thuế Quốc gia kiểm tra 38 người bị cáo buộc trốn thuế, trong đó có một người nổi tiếng tạm gọi là A.

Thông tin Cơ quan Thuế Quốc gia điều tra 38 người bị cáo buộc trốn thuế được đăng tải vào ngày 4/11. Theo đó, ngôi sao nổi tiếng A đã thành lập một công ty giải trí dưới danh nghĩa gia đình, để hưởng mức thuế doanh nghiệp là 25%, thấp hơn nhiều hơn so với mức thuế thu nhập cá nhân - 42%. Cơ quan Thuế đã truy thu được từ A và công ty gia đình hàng tỷ won tiền thuế thu nhập tổng hợp và thuế doanh nghiệp. 

Theo Giám đốc Cục Điều tra Cơ quan Thuế, A đã trốn thuế bằng cách phân bổ thu nhập cá nhân thành chi phí hoạt động cho công ty, khiến chi phí hoạt động của công ty lớn bất thường. Ngôi sao A sử dụng xe sang nhập khẩu, dùng thẻ tín dụng theo danh nghĩa công ty nên giảm được phần thuế thu nhập cá nhân phải trả. Ngoài ra, công ty của A còn trả những khoản tiền lương “ma” ví dụ như người thân của ngôi sao này cũng không hề làm việc tại công ty nhưng vẫn có trong danh sách người nhận lương.

Mỹ nam Lee Min Ho lên tiếng trước nghi án trốn thuế - 1

Lee Min Ho đã lên tiếng phủ nhận anh là nghệ sĩ nổi tiếng bị điều tra trốn thuế gần đây. 

Lee Min Ho hút fan sau khi xuất ngũ

Ngay khi thông tin này được đăng tải, cộng đồng mạng xứ Hàn đã gọi tên hai tài tử nước này là Lee Min Ho và Ha Jung Woo. MYM Entertainment - công ty quản lý của Lee Min Ho có đại diện là chị gái anh còn em trai của Ha Jung Woo là người đứng tên quản lý công ty Workhouse Company của anh.

Trước sự nghi ngờ của cộng đồng mạng, đại diện của Lee Min Ho đã chính thức lên tiếng: “Chúng tôi không hề trốn thuế, thậm chí còn không sử dụng xe hơi nhập khẩu. Chúng tôi luôn tuân thủ mọi quy định về thuế và đang tính toán kỹ càng để không bỏ sót khoản nào”. Về phần mình, tài tử Ha Jung Woo cũng nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

Lee Min Ho là một trong những mỹ nam xứ Hàn được yêu thích nhất châu Á hiện nay. Năm 2020, anh trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim “Quân Vương Bất Diệt” sau 2 năm nghỉ đóng phim và rời xa làng giải trí để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dù nhận được sự kỳ vọng của người hâm mộ nhưng sự trở lại của Lee Min Ho và bộ phim “Quân Vương Bất Diệt” không đạt được thành công như mong đợi.

Mỹ nam Lee Min Ho lên tiếng trước nghi án trốn thuế - 2

Ha Jung Woo cũng phủ nhận thông tin anh là nghệ sĩ bị phát hiện trốn thuế gần đây. 

Ha Jung Woo, sinh năm 1978, bắt đầu đóng phim từ năm 2003. Năm 2008, sau thành công của bộ phim “The Chaser”, Ha Jung Woo vươn lên vị trí một ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Tài tử 42 tuổi từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc như Người hầu gái, Ám sát, Thử thách thần chết, 1987: When The Days Comes.... Đến hết năm 2018, tổng số vé bán ra cho các phim có sự xuất hiện của Ha Jung Woo là hơn 105 triệu vé. Điều này giúp anh trở thành “ông hoàng phòng vé” của Hàn Quốc. Tháng 2 vừa rồi, anh bị điều tra vì tội sử dụng chất cấm.

Nhiều nghệ sĩ của Hàn Quốc từng đi tong cả sự nghiệp sau khi bị điều tra hay phát hiện trốn thuế. Trong quá khứ, những cái tên lớn của làng giải trí xứ Hàn như tài tử Kang Ho Dong, mỹ nhân “Sắc đẹp ngàn cân” Kim Ah Joong hay Song Hye Kyo đều phải sự chỉ trích nặng nề và bị khán giả quay lưng vì trốn thuế.

Năm 2014, ngôi sao của “Trái tim mùa thu” là người đứng đầu trong danh sách những người trốn thuế với số tiền trốn thuế lên tới hơn 2,5 tỉ won (tương đương 50 tỉ đồng). Dù công ty quản lý của Song Hye Kyo đã thừa nhận scandal và nhanh chóng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ nhưng nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn vẫn phải đối mặt với những lời chê trách của khán giả một thời gian dài sau đó.

Mỹ nam Lee Min Ho lên tiếng trước nghi án trốn thuế - 3

Song Hye Kyo từng đánh mất tình cảm của người hâm mộ sau khi bị phát hiện điều tra trốn thuế.