Cánh diều vàng 2005:

Muốn làm tới, nhưng không có tiền!

(Dân trí) - Tối mai, 18/3 Cánh diều vàng 2005 sẽ có chủ. Giới làm phim đang chờ đợi một lễ trao giải thật hoành tráng, nhưng đến giờ vẫn chưa có thể hứa hẹn điều gì.

Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội điện ảnh xung quanh giải năm nay.

 

Năm nay không biết có sự thay đổi nào về cách thức tổ chức lễ trao giải các năm trước vẫn làm rất cứng và "quê", dù cũng có... thảm đỏ và “sao”?

 

Năm nay về cơ bản lễ trao giải cũng giống như năm ngoái. Nếu chờ đợi sự đột phá theo từng năm thì Cánh diều đâu còn là nó nữa. Hình thức về cơ bản vẫn như năm ngoái nhưng nội dung thì khác. Trước đây mỗi loại phim mọi năm có giải vàng, bạc và khuyến khích còn năm nay chỉ có một giải duy nhất, giải đó là Cánh diều vàng.

 

Lễ trao giải của mình vẫn không tránh khỏi sự cứng nhắc, buồn tẻ, diễn viên trẻ đang nổi thì chẳng thấy đâu trong khi đó là cách để thu hút khán giả...

 

Thực ra đây là giải của những người làm nghề. Để hấp dẫn thì đội ngũ làm phim phải xuất hiện nhiều, chủ yếu là diễn viên. Nhưng có một thực tế là vào thời điểm tập hợp họ lại thì nhiều người đang đi làm phim hoặc làm những việc khác nữa mà họ lại không thuộc tổ chức nào để bắt họ đến. Thêm nữa kinh phí không có nhiều để chi trả toàn bộ chi phí. Do vậy chỉ mời chọn lọc một số.

 

5-7 năm nữa, nếu tình hình khác đi và giải này uy tín hơn nữa, các nghệ sĩ thấy việc có mặt ở lễ trao giải sẽ có ích cho họ thì họ sẽ đến, không mời họ cũng tới. Ngoài ra, tiền ta không có nhiều, chỉ có chừng 300 triệu.

 

Giải Cánh diều được khen nhiều nhưng bị chê cũng không ít. Thành lập riêng một ban chấm giải cho báo chí có phải là cách "bịt miệng" để họ đỡ xía vào các giải thưởng khác?

 

Mục đích của giải này không phải để họ bớt nói đi, cái chính kà để báo chí có một cái nhìn riêng của họ. Có thêm nhiều tiếng nói cũng tốt. Hội trao giải theo tiêu chuẩn nghề nghiệp, còn báo chí lại nhìn nhận theo cách khác, đôi khi họ là đại diện cho người xem.

 

Báo chí đã được tham gia vậy còn khán giả thì sao?

 

Chúng tôi cũng rất để khán giả tham gia nhưng năm nay vẫn chưa tổ chức được. Nếu muốn khán giả bỏ phiếu cho phim thì phải tổ chức cho họ xem mà điều đó thì không thể thực hiện được. Có thể khả năng chúng tôi sẽ để cho khán giả bình chọn phim của Cánh diều năm trước.

 

Nhưng như thế thì sẽ rất nguội...

 

Làm như thế sẽ bị nguội nhưng mới có cơ sở để thu hoạch kết quả.

 

Cánh diều dù sao cũng là một giải điện ảnh mang tầm cỡ quốc gia. Vậy, Hội đã tính đến chuyện mời các nước lân cận gửi phim để tăng tính quốc tế và uy tín của giải?

 

Chúng tôi đã tính đến chuyện này nhưng còn phụ thuộc vào nhiều thứ lắm, chủ yếu là kinh phí. Muốn tổ chức như vậy thì phải có một khoản tiền lớn. Thêm nữa nếu là một giải quốc tế thì BGK cũng phải quốc tế luôn, mà như thế thì sẽ tốn rất nhiều tiền.

 

Uyên Phương