Một ngày với Minh Thư

Ngay sau khi kết thúc Sao Mai - Điểm hẹn không lâu, lịch làm việc của Minh Thư đã kín mít. Hẹn mãi, chúng tôi mới được Minh Thư dành cho ngày Chủ nhật. Cô thanh minh: "Sau hôm nay, Thư phải đi lưu diễn tại Mỹ một tháng rồi, bất đắc dĩ mới hẹn vào ngày nghỉ của mọi người đấy!"

Chơi Piano để thư giãn khi căng thẳng

Sáng chủ nhật, trời mưa nhẹ. Minh Thư đón mọi người với gương mặt rất tươi tỉnh. Cô cười: "Hôm nay làm việc nên Thư dậy sớm. Những buổi sáng không đi hát, Thư "nướng" lâu lắm!".

Sau buổi ăn sáng là khoảng thời gian Thư dành cho gia đình và trả lời thư của fan hâm mộ. Chiếc đàn Piano đặt tại phòng khách được cô chủ ưu ái trong dịp rảnh rỗi này.

"Thư không rành chơi piano, nhưng mỗi khi rảnh rỗi hoặc căng thẳng lại ngồi vào đàn vọc phím", Thư cho biết: "Đu đưa chân theo những giai điệu trầm bổng là cách xả strees hiệu quả đấy!".

Yêu thương gia đình, quan tâm đến bản thân

Là chị cả của hai cô em gái, Minh Thư rất cưng các em. Rảnh rỗi, chị Hai lại chở hai em đi ăn và mua đĩa phim hoạt hình. Ngày cuối tuần, cô dành thời gian cho gia đình, ăn tối và trò chuyện với ba mẹ, hai em. "Đi hát cả tuần nên chỉ có những ngày này để làm con ngoan thôi", Thư hóm hỉnh nói. "Bữa cơm gia đình luôn làm Thư cảm thấy hạnh phúc".

Những khi không đi hát, Thư "tu" trong phòng thu từ 4 giờ chiều đến 8, 9 giờ tối. Thư tự nhận mình chỉ ở mức dễ nhìn và luôn dành thời gian cho việc giữ gìn sắc vóc. Khá mê ăn uống nên Thư giữ "phom" bằng cách tập thể dục tại câu lạc bộ Kỳ Hoà, Q.10.

Thư mê cầu lông và bơi lội. "Nếu không có bạn để chơi cầu lông, Thư chọn bơi lội để xả strees và giữ dáng", Thư tiết lộ. Hôm nào mưa, Thư "chui" vào phòng tập thể hình để đi bộ và đạp xe. Những khi thời gian eo hẹp, Thư tự tập thể dục ở nhà bằng cách chạy bộ lên xuống cầu thang.

Bạn bè là một phần quan trọng của cuộc sống

Gia nhập làng giải trí chưa lâu, lại ít nói, Thư hầu như chưa có bạn thân trong nghề. Bạn bè của cô vẫn vài người bạn lúc còn đi học. Rảnh rỗi, cả bọn lại tập nấu nướng. "Món ăn Thư thích nhất là sushi", Thư hấp háy mắt. "Thư thường đến Sushi Bar ở Zen Plaza để thưởng thức món này. Thư có thể tự làm sushi rất ngon đấy!".

Khi không có nhiều thời gian, Thư a-lô bạn bè đến Terrace Cafe, Saigon Centre, tán gẫu, thường chỉ có khoảng hai, ba người bạn cực thân.

"Với Thư, bạn bè rất quan trọng", Thư khẳng định chắc nịch. "Những người bạn thân là nơi tin cậy để Thư chia sẻ những trăn trở, tâm tư trong cuộc sống và nghề nghiệp".

Về thời trang, Minh Thư không chú trọng các nhãn hiệu sang trọng hay đắt tiền. Trang phục diễn của cô chủ yếu đặt nhà thiết kế Nguyễn Công Trí may. Còn trang phục thường ngày, Thư tự chọn những bộ có gu trẻ trung, phù hợp.

Với cô gái trẻ 23 tuổi này, cuộc sống là những ngày bận rộn. Tương lai vẫn đang rộng mở đón cô ở phía trước.

 Theo Phong Cách