Lý Nhã Kỳ làm nhà đầu tư cho “Ngôi sao thiết kế Việt Nam”

(Dân trí) - Ngoài Lý Nhã Kỳ, diễn viên Đan Lê cũng được mời vào vị trí nhà đầu tư của chương trình truyền hình thực tế dành cho các nhà thiết kế thời trang lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam mang tên Ngôi sao thiết kế Việt Nam - Fashion star 2013.

Fashion Star là một cuộc thi dành cho các nhà thiết kế thời trang và mới ra đời tại Mỹ vào năm 2012 thông qua kênh truyền hình NBC. Tuy vậy, cuộc thi đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và đang được nhiều nước trên thế giới mua bản quyền. Năm 2013 cũng là năm đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện cuộc thi này với phiên bản Việt hóa mang tên Ngôi sao thiết kế Việt Nam.

 

Trong buổi ra mắt chiều ngày 19/8 của Ngôi sao thiết kế Việt Nam, sự xuất hiện của một số gương mặt danh tiếng trong làng thời trang Việt đã thu hút sự chú ý như nhà thiết kế Minh Hạnh, nhà thiết kế Công Trí, diễn viên Lý Nhã Kỳ, diễn viên Đan Lê, hoa hậu Ngọc Hân… Tất cả họ sẽ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong cuộc thi Ngôi sao thiết kế Việt Nam 2013.

 

Lý Nhã Kỳ được mời vào vị trí nhà đầu tư

Lý Nhã Kỳ được mời vào vị trí nhà đầu tư

 

Đan Lê tự tin với vai trò nhà đầu tư dù là người mới trong lĩnh vực thời trang

Đan Lê tự tin với vai trò nhà đầu tư dù là người mới trong lĩnh vực thời trang

 

Ngoài nhà thiết kế Minh Hạnh và Công Trí đại diện cho giám khảo Việt Nam, chương trình còn mời bà Francine Pairon, một trong những nhà thiết kế hàng đầu đến từ Viện mẫu thời trang Pháp.Song song đó, trong quá trình diễn ra cuộc thi, các thí sinh cũng sẽ được tư vấn bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp khác bên cạnh ba vị giám khảo chính của chương trình.

 

NTK Minh Hạnh và Công Trí đại diện BGK Việt Nam

NTK Minh Hạnh và Công Trí đại diện BGK Việt Nam

 

Theo nhà thiết kế Minh Hạnh đã chia sẻ trong buổi ra mắt, những năm qua, ngành thời trang Việt tuy có sự sôi động nhất định nhưng vẫn chưa thật sự chuyên nghiệp và thiếu hẳn các nhà thiết kế có tầm. Vì vậy, cuộc thi Ngôi sao thiết kế Việt Nam sẽ là cơ hội để các tài năng thiết kế có thể thể hiện sức sáng tạo cũng như sự nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với niềm đam mê thời trang mà các bạn đang theo đuổi.

 

Về dàn thí sinh năm nay, hầu hết đều là những bạn trẻ đã có một số kinh nghiệm trong ngành thời trang và thậm chí đã có thương hiệu riêng cho mình. Nổi bật trong số này còn có một số cái tên quen thuộc như Dũng Hà, thí sinh đã từng gây ấn tượng tại cuộc thi Giọng hát Việt 2012 hay các nhà thiết kế trẻ Anh Thư, Hà Nhật Tiến, Ngô Khánh Vân… Đến với Ngôi sao thiết kế Việt Nam, các thí sinh không chỉ mong muốn được trau dồi thêm kinh nghiệm, học hỏi từ các nhà thiết kế danh tiếng mà hơn hết là có thể tự do thể hiện khả năng sáng tạo của mình nhằm mang đến cho chương trình những bộ sưu tập thời trang mới lạ, ấn tượng và mang tính ứng dụng cao, hướng đến việc trở thành những nhà thiết kế thật sự chuyên nghiệp trong tương lai.

  

Ngôi sao thiết kế Việt Nam sẽ trải qua 10 tập phát sóng và loại dần thí sinh trong từng tập. Điểm khác biệt so với các cuộc thi thời trang khác nằm ở việc, sẽ có 3 thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm nhưng hai thí sinh được giữ lại, một do ban giám khảo chọn và một do các nhà đầu tư chọn, người còn lại sẽ phải dừng cuộc chơi. Một điểm hấp dẫn khác nữa của chương trình chính là, các sản phẩm mà thí sinh thiết kế sẽ được các nhà đầu tư mua ngay và sản xuất ra thị trường nếu như bộ sưu tập đó ghi điểm đối với họ. Toàn bộ số tiền mà nhà đầu tư trả cho bộ sưu tập đều thuộc về thí sinh đã sáng tạo nên những sản phẩm đó.

 

Bên cạnh đó, hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân sẽ lần đầu tiên tham gia trong vai trò “host” của chương trình, dẫn dắt xuyên suốt cuộc thi. Mặc dù chưa có kinh nghiệm nhiều trong lĩnh vực MC nhưng với chuyên môn và kiến thức tích lũy được từ ngành học Thiết kế thời trang của mình, Ngọc Hân tự tin rằng cô sẽ hoàn thành tốt công việc thú vị này.

 

Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu tiên giữ vai trò giám khảo của cuộc thi

Hoa hậu Ngọc Hân lần đầu tiên giữ vai trò giám khảo của cuộc thi

 

 

Cao Trí Hòa