Lý Liên Kiệt cũng nhập quốc tịch Singapore

(Dân trí) - Hôm qua 17/6, báo giới Singapore đưa tin, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt vừa nhận chứng nhận là công dân Singapore và anh mới bỏ ra khoảng 20 triệu đô la Singapore để đầu tư bất động sản.

 
Lý Liên Kiệt cũng nhập quốc tịch Singapore - 1
Lý Liên Kiệt đã nhập quốc tịch Singapore và đầu tư
tiền triệu vào lĩnh vực bất động sản tại quốc gia này.

 

Tờ Business Times không tiết lộ thời điểm cụ thể mà Lý Liên Kiệt mua khu đất trị giá hàng chục triệu đô la Singapore và đăng ký quốc tịch Singapore. Đại diện của Lý Liên Kiệt tại Bắc Kinh cũng từ chối bình luận về thông tin này.

 

Như vậy, Lý Liên Kiệt là nghệ sĩ nổi tiếng thứ hai của Trung Quốc chuyển quốc tịch Singapore trong vòng một năm trở lại đây. Tháng 10 năm ngoái, báo giới Trung Quốc đã xôn xao trước thông tin ngôi sao điện ảnh Củng Lợi chuyển quốc tịch Singapore. Vì sự việc này, sau đó, Củng Lợi đã bị cư dân mạng tại Trung Quốc chỉ trích nặng nề và mất nhiều "đặc quyền" tại tại thị trường điện ảnh Trung Quốc.

 

Nam diễn viên Lý Liên Kiệt, năm nay 46 tuổi, nổi tiếng với những vai diễn hành động trên màn ảnh rộng. Không chỉ nổi tiếng tại Trung Quốc, tên tuổi của Lý Liên Kiệt được đông đảo khán giả châu Á và giới làm phim thế giới biết tới. Trước khi đến với điện ảnh, Lý Liên Kiệt đã giành danh hiệu vô địch tại cuộc thi Vô địch Wushu Bắc Kinh.

 

Chia tay với Wushu ở tuổi 17, Lý Liên Kiệt gia nhập làng điện ảnh và thành công ngay lập tức với vai diễn đầu tay trong bộ phim Shaolin Temple vào năm 1982. Sau đó, anh tiếp tục tham gia nhiều bộ phim hành động khác, tiêu biểu trong số đó là Once Upon A Time In China, Lethal Weapon 4, Romeo Must Die...

 

Các bộ phim gây được tiếng vang trong thời gian gần đây của anh gồm The Forbidden Kingdom (Vua Kungfu), và The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor (Xác ướp Ai cập 3), đều được thực hiện trong năm 2008. Sắp tới, Lý Liên Kiệt sẽ tham gia bộ phim The Expendables.

 

Mi Vân

Theo AFP