Lễ cúng rừng của người Mông là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
(Dân trí) - Lễ cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, Yên Bái vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tối 26/2, UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái công bố quyết định và trao chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Lễ cúng rừng của người Mông, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Đại diện lãnh đạo địa phương và nghệ nhân nhận bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Ảnh: Ban tổ chức).
Tại buổi lễ, ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - đã trao quyết định và bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với Lễ cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho đại diện lãnh đạo địa phương, các nghệ nhân.
Với quyết định này, Yên Bái có tổng số 11 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Sau khi nhận bằng chứng nhận, ông Hoàng Việt Hóa - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - đại diện cán bộ và nhân dân địa phương cam kết bảo vệ di sản Lễ cúng rừng người Mông xã Nà Hẩu.
"Việc đón nhận quyết định chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ cúng rừng của người Mông xã Nà Hẩu không chỉ là niềm vinh dự lớn lao đối với cộng đồng người Mông nơi đây, mà còn là trách nhiệm to lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản quý báu này", ông Hóa cho biết.
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Văn Yên cam kết bảo tồn nguyên vẹn giá trị truyền thống của Lễ cúng rừng; đưa Lễ cúng rừng vào đời sống cộng đồng và giáo dục thế hệ trẻ; lồng ghép bảo tồn di sản với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng; bảo vệ và phát triển rừng gắn với truyền thống cúng rừng.
Tại sự kiện, các đại biểu, người dân và du khách được hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm văn hóa địa phương với chủ đề Âm vang Tết rừng, sáng bừng Nà Hẩu.
Các đại biểu khách mời cùng nhân dân xã Nà Hẩu và các vùng lân cận dự lễ công bố (Ảnh: Ban tổ chức).
Đêm nghệ thuật có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như: Trọng Tấn, Ploong Thiết, Hà Myo, Ngọc Anh, Tô Minh Đức, Quách Mai Thy... và hơn 350 diễn viên quần chúng, nghệ nhân, học sinh địa phương.
Chương trình do tác giả Lê Thế Song làm Tổng đạo diễn và viết kịch bản. Các tiết mục được sáng tạo công phu, phần tái hiện lại không gian văn hóa sống động của đồng bào dân tộc Mông xã Nà Hẩu đã mang lại cho người xem những trải nghiệm đặc biệt.
Tác giả Lê Thế Song cho biết, ông và ê-kíp đã có 9 ngày dàn dựng và tập luyện cho đêm nghệ thuật. Để chương trình có nhiều màu sắc, ông Song đã viết 3 ca khúc dành tặng sự kiện.
Ông Song chia sẻ thêm, ê-kíp đã xây dựng một màn huyền thoại đặc biệt trên sân khấu, tiết mục có sự đấu tranh của các thần rừng, sông, suối... để làm nổi bật bản sắc của người Mông.
Để các ca khúc có sự hấp dẫn, ông kết hợp âm nhạc truyền thống và đương đại, đồng thời đưa các tiết tấu âm nhạc của người Mông để tạo sự gần gũi, chân thực.
"Các hình ảnh trên sân khấu cũng được cách điệu, tôi đã đưa hình ảnh cối giã, nồi thắng cố, các trò chơi dân gian, thiếu nữ mặc trang phục của người Mông vào các tiết mục văn nghệ nhằm mang lại nhiều cảm xúc cho người xem", ông Song nói.
Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn tại sự kiện (Ảnh: Ban tổ chức).
Trong dịp này, huyện Văn Yên cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng, như: Giải chạy khám phá giữa đại ngàn, thi đấu và biểu diễn các trò chơi dân gian... mang đến cho du khách một trải nghiệm đặc sắc và khó quên.