Lập kế hoạch gặp lại bạn cũ

Lần gần nhất có dịp “tám” với nhóm bạn cũ của mình là khi nào? Nếu đã hơn 1 năm thì đã đến lúc bạn lên kế hoạch cho lần tiếp theo rồi đấy.

Bắt đầu

Hãy là người khởi xướng. Không có người khởi xướng thì đâu thể nào có người hưởng ứng, phải không? Nếu mất liên lạc trong thời gian dài, hãy tận dụng hết mọi thông tin liên quan đến bạn bè như nơi họ đang làm việc, những bạn thân nhất cùng lớp hay người quen cũ của họ mà bạn biết,... Các trang mạng xã hội mà bạn tham gia cũng có thể cho bạn những “gợi ý” tốt về những người bạn cũ, nếu bạn khai đầy đủ trong phần thông tin cá nhân, đặc biệt là tên trường học của bạn và quê quán. Nếu bạn bè là người thành đạt, bạn còn có thể tìm thấy thông tin cập nhật về họ trên Google!

Để sự kiện thành công

Càng có nhiều người tham dự, buổi hội ngộ sẽ trở nên đông vui và rôm rả gấp bội phần. Trước ngày họp mặt, bạn nên liên lạc và vận động bạn bè tham gia đầy đủ. Đây cũng là dịp để bạn trổ tài thuyết phục với những người còn chưa sẵn sàng cho ngày vui hiếm có này. Mở rộng thành viên tham dự cũng là một gợi ý hay. Sẽ tuyệt hơn rất nhiều khi chỉ trong một lần gặp gỡ mà bạn bè còn được gặp gỡ với vợ, chồng lẫn con cái của bạn mình. Biết đâu “trái đất tròn” sẽ mang lại những bất ngờ thú vị mà chính bạn cũng không ngờ tới.

Cho dù ngày họp mặt có quy mô nhỏ hay lớn, cũng cần có người đảm nhiệm vai trò của ban tổ chức để kết nối mọi người lại với nhau. Chọn thời gian và địa điểm cho buổi họp mặt rất quan trọng. Nên tránh kỳ nghỉ lễ dài ngày vì các gia đình thường chọn đi du lịch cùng nhau. Địa điểm cũng phải thuận tiện cho mọi người, tránh chọn không gian quá rộng so với số người tham dự.
 
Lập kế hoạch gặp lại bạn cũ
Cuộc sống vốn luôn thay đổi nhưng không khó để bạn có thể giữ mãi nét tươi trẻ nếu biết chăm sóc da đúng cách. (Ảnh: Long Phạm)

Bí quyết dành riêng cho bạn

Hãy luôn là chính mình nhưng đừng quên quyền được tỏa sáng của người phụ nữ. Cuộc sống vốn luôn có nhiều thay đổi nhưng là phụ nữ không ai muốn có sự thay đổi trên làn da của mình, kem dưỡng da là một chìa khóa để giữ cho bạn làn da quên tuổi tác. Kem dưỡng da có thành phần giúp chống lão hóa như Niacinamide, vitamin E và C là sự lựa chọn để làn da thực sự được nuôi dưỡng và duy trì sự trẻ trung, tươi sáng cho làn da.

Việc tiếp xúc với trực tiếp UVA và UVB có thể gây hại cho làn da. Hãy tạo lập cho mình thói quen sử dụng kem có tác dụng chống nắng hàng ngày với chỉ số chống nắng SPF15. Làn da sẽ có được lớp màn bảo vệ chống lại các tia UV có hại, ngay cả khi trời không nắng. Bạn nên chọn cho mình loại kem vừa có tác dụng dưỡng ẩm, ngăn ngừa lão hóa vừa chống nắng hiệu quả.

Cuộc sống hiện đại vốn có nhiều áp lực nhưng không thiếu những phương thức để phụ nữ chăm sóc và duy trì vẻ trẻ trung, tươi tắn của mình như thuở đôi mươi. Bạn vẫn là người hút mọi ánh nhìn kèm sự ngưỡng mộ của bạn bè thân thiết cũ.

Hồng Liên