Khối tài sản nửa tỷ USD của huyền thoại Dolly Parton: Ai là người thừa kế?
(Dân trí) - Dolly Parton, huyền thoại nhạc đồng quê Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 80 và để lại khối tài sản được ước tính 450 triệu USD. Nữ ca sĩ và người chồng quá cố Carl Dean chung sống gần 60 năm nhưng không có con.
Theo Forbes, danh mục âm nhạc của Parton được định giá khoảng 120 triệu USD, gồm hơn 3.000 ca khúc. Phần lớn tài sản của bà đến từ cổ phần tại công viên giải trí Dollywood cùng các khoản đầu tư và hoạt động kinh doanh khác.
Tuy nhiên, hiện chưa có hồ sơ thừa kế công khai nào được xác minh cho biết ai sẽ nhận tài sản của Parton. Di chúc và kế hoạch phân chia di sản của bà cũng chưa được công bố.

Huyền thoại âm nhạc Mỹ Dolly Parton để lại khối tài sản 450 triệu USD khi qua đời (Ảnh: Billboard).
Đã chuẩn bị kế hoạch tài sản từ nhiều năm trước
Trong các cuộc phỏng vấn trước khi qua đời, Parton từng chia sẻ rằng bà đã chuẩn bị cho việc quản lý tài sản từ nhiều năm trước. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Parade vào năm 2020, nữ ca sĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghệ sĩ lên kế hoạch cho tài sản trước khi qua đời.
Do đó, một phần tài sản của Parton có thể đã được đưa vào các quỹ tín thác hoặc được sắp xếp theo những hình thức khác, thay vì chờ phân chia thông qua thủ tục thừa kế công khai.

Dolly Parton được cho là đã chuẩn bị di chúc từ nhiều năm trước khi qua đời (Ảnh: News).
Parton và chồng, doanh nhân Carl Dean, kết hôn vào năm 1966. Hai người duy trì cuộc hôn nhân kéo dài gần 60 năm cho đến khi Dean qua đời vào tháng 3/2025, ở tuổi 82. Họ không có con.
Parton từng chia sẻ rằng việc không có con giúp bà có thêm tự do để theo đuổi sự nghiệp và các hoạt động thiện nguyện. Dù vậy, bà duy trì mối quan hệ gần gũi với đại gia đình, trong đó có nhiều cháu và người thân.
Trong kế hoạch tài sản của ông Carl Dean, những người cháu của hai bên từng được đề cập. Sau khi Dean qua đời, các tài liệu liên quan đến di sản của ông cho thấy tài sản được đưa vào một quỹ tín thác do Parton quản lý.
Dù vậy, những tài liệu liên quan đến di sản của Dean cho thấy các thành viên trong đại gia đình có thể đóng vai trò đáng kể trong kế hoạch tài sản của hai vợ chồng.

Dolly Parton và chồng chung sống 60 năm nhưng không có con (Ảnh: News).
Những tài sản của Dolly Parton tiếp tục "sinh sôi" sau khi bà qua đời
Danh mục âm nhạc được xem là một trong những tài sản giá trị nhất của Parton, ước tính trị giá khoảng 120 triệu USD vào năm 2025.
Quyền tác giả đối với các ca khúc này có thể tiếp tục tạo ra doanh thu từ tiền bản quyền, phát trực tuyến, cấp phép cho phim ảnh, truyền hình và nhiều hình thức sử dụng khác.
Tùy thuộc vào kế hoạch di sản, các quyền này có thể được chuyển cho người thân, đặt dưới sự quản lý của quỹ tín thác, giao cho một đơn vị chuyên nghiệp quản lý hoặc được bán.
Ngoài ra, cổ phần của Parton tại Dollywood cũng là một phần đáng chú ý trong khối tài sản của bà. Năm 1986, Parton đầu tư vào công viên Silver Dollar City ở Tennessee và sau đó đổi tên thành Dollywood. Công viên được phát triển cùng Herschend Family Enterprises và trở thành một trong những dự án kinh doanh nổi tiếng nhất gắn với tên tuổi của Parton.

Dolly Parton để lại di sản âm nhạc khổng lồ (Ảnh: Getty).
Tương lai phần sở hữu của Parton tại Dollywood sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận kinh doanh cũng như kế hoạch quản lý di sản của bà. Khi Parton qua đời, Dollywood cho biết công viên vẫn tiếp tục hoạt động.
Với danh mục âm nhạc đồ sộ, cổ phần tại Dollywood và các hoạt động kinh doanh khác, tài sản của Parton nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra giá trị trong nhiều năm sau khi bà qua đời.
Từ thiện có thể là một phần quan trọng trong di sản
Bên cạnh người thân, các tổ chức từ thiện cũng có thể được hưởng một phần tài sản của Parton.
Năm 1995, bà thành lập Dolly Parton's Imagination Library, chương trình cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Chương trình sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia và trở thành một trong những sáng kiến thiện nguyện nổi tiếng nhất của nữ ca sĩ. Mỗi năm, hàng chục triệu cuốn sách được gửi tới trẻ em tại Mỹ, Canada, Anh, Australia và Ireland.

Một phần tài sản của Dolly Parton sẽ được đóng góp cho các tổ chức từ thiện (Ảnh: Instagram).
Parton cũng dành nhiều năm xây dựng các hoạt động thiện nguyện thông qua những tổ chức do bà sáng lập hoặc hỗ trợ. Forbes cho biết bà từng nhận 100 triệu USD từ tỷ phú Jeff Bezos vào năm 2022 để trao cho các hoạt động từ thiện do bà lựa chọn.
Một số nguồn truyền thông Mỹ cho rằng Parton có thể đã lên kế hoạch dành một phần đáng kể tài sản cho hoạt động từ thiện, trong khi phần còn lại dành cho gia đình và những người thân yêu.
“Dolly vô cùng hào phóng nhưng đồng thời cũng là một doanh nhân tài giỏi. Không đời nào bà để lại một di sản lộn xộn. Mọi thứ đều được lên kế hoạch, bảo vệ và ghi rõ ràng theo đúng mong muốn của bà”, một nguồn tin nói với chuyên gia truyền thông Rob Shuter.
Dolly Parton là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và doanh nhân nổi tiếng người Mỹ. Trong sự nghiệp kéo dài gần sáu thập kỷ, Parton sở hữu nhiều ca khúc kinh điển như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You.
Đặc biệt, I Will Always Love You, do bà sáng tác và thu âm, sau này được Whitney Houston thể hiện trong bộ phim The Bodyguard và trở thành một trong những bản hit nổi tiếng nhất thế giới.
Không dừng lại ở âm nhạc, Parton còn thành công trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và kinh doanh, hoạt động thiện nguyện.
Dolly Parton đã xây dựng sự nghiệp đồ sộ và trở thành một biểu tượng văn hóa Mỹ. Bà được yêu mến bởi tài năng, cá tính, sự hài hước và những đóng góp lâu dài cho cộng đồng.





