Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới

(Dân trí) - Lần đầu tiên Kasim Hoàng Vũ công khai chia sẻ chuyện đời tư trên sóng truyền hình và bật mí về công việc của một ông chủ trẻ trên đất Mỹ.

Kasim Hoàng Vũ là nhân vật khách mời đặc biệt xuất hiện trong “Chuyện của Sao”. Trò chuyện với người dẫn chương Minh Đức, nam ca sĩ đã chia sẻ nhiều câu chuyện đời thường thú vị cùng những công việc kinh doanh của anh trên nước Mỹ. Đặc biệt, Kasim Hoàng Vũ lần đầu tiên “khoe” con trai trên sóng truyền hình đồng thời tiết lộ: “Cảm giác làm bố là hạnh phúc nhất”.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới - 1

Kasim Hoàng Vũ cùng MC Minh Đức trò chuyện trong "Chuyện của Sao".

Bày tỏ về cảm xúc lần đầu làm bố, Kasim Hoàng Vũ cho biết, anh không quá lóng ngóng như những ông bố khác bởi bản thân là người yêu trẻ con và từng trông nom các cháu nhỏ trong nhà. Dù vậy, cảm giác chính tay chăm sóc “bản sao nhí” của mình khiến Kasim Hoàng Vũ “sướng” hơn rất nhiều.

Suốt ngày được ôm, hôn con, thấy con nhõng nhẽo rồi khi đi diễn về thấy con mừng ríu rít thì không gì hạnh phúc hơn”, Kasim nói.

Có lẽ đây là lần đầu tiên giọng ca Vì yêu thoải mái chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư và con trai trên sóng truyền hình suốt một thời gian dài kín tiếng.

Kasim Hoàng Vũ bật mí: “Bé ngoan lắm không có nhõng nhẽo, đòi bố mẹ quá nhiều. Bé dễ ăn lắm, bố mẹ ăn gì thì bé ăn đó. Tôi cũng tập tính không mè nheo cho con”.

Từ sau khi trở thành “ông bố bỉm sữa”, Kasim Hoàng Vũ thừa nhận đã thay đổi tính cách rất nhiều so với thời gian còn độc thân. Anh cho biết bản thân là người rất thẳng thắn thế nhưng đôi khi thẳng thắn quá cũng không tốt, dễ mất lòng người khác… nhưng sau khi làm bố anh trở nên điềm đạm hơn.

Tôi đỡ nóng tính hơn rất nhiều. Nhiều khi mình nóng quá người ta không muốn ở bên cạnh mình nên muốn tốt cho mình và mọi người thì mình nên thay đổi”, giọng ca gốc Đà Nẵng tâm sự.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới - 2

Kasim thừa nhận, từ khi làm bố anh đã sống điềm đạm hơn.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5/2018, nam ca sĩ này đã khiến nhiều người bất ngờ khi đăng hình ảnh chụp cùng con trai trên trang cá nhân kèm những chia sẻ của mình về sự thay đổi trong cuộc sống khi trở thành cha.

Nam ca sĩ bày tỏ sự hạnh phúc với vai trò mới: “Tiếng khóc thét đầu đời của con làm ba thức tỉnh bởi những cuộc vui, để ba khoả lấp sự nhớ thương mẹ con. Tấm hình đầu tiên ba nhận được về hình hài của con khiến ba quên đi thế giới là gì và có ai, vì con là tuyệt phẩm mà mẹ con, người phụ nữ như thiên thần của ơn trên ban tặng cho ba...

...Ngày con ra đời, nước mắt ba cứ tuôn trào, ba chẳng như thế bao giờ, vì đối với ba, người đàn ông mà cứ rơi lệ thì là yếu đuối, là tầm thường lắm, nhưng bởi mẹ con và con, ba chấp nhận sự yếu đuối đó. Hai mẹ con đã quá mãnh liệt, 2 mẹ con là người hùng của ba giống như nội”, anh viết.

Đồng thời, nam ca sĩ cũng úp mở dự định giải nghệ để tập trung cho gia đình: “Ba hạnh phúc và cảm thấy trọn vẹn, nhưng điều trọn vẹn nhất là chúng ta sẽ mãi mãi bên cạnh nhau. Ba nhớ thương mẹ và em. Ráng đi hát thêm một thời gian nữa rồi xin lỗi khán giả và các fans để làm một việc khác, để có nhiều thời gian chăm sóc cho bà nội, cho mẹ và con”.

Theo chia sẻ của giọng ca sinh 1980 thì anh cùng người vợ đã có 11 năm chung sống hạnh phúc. Cả hai đã tổ chức lễ đính hôn nhưng chưa thể tổ chức đám cưới vì còn vướng nhiều chuyện riêng. Nam ca sĩ cùng hôn thê xin phép gia đình có con trước khi tổ chức đám cưới và được chấp thuận.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới - 3
Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới - 4

Kasim và con trai.

Tuy nhiên, anh luôn từ chối nói về một nửa của mình bởi vẫn chưa tiện. Chỉ biết rằng, dù đã 11 năm bên nhau nhưng anh với vợ vẫn luôn lãng mạn như thuở ban đầu. Vợ anh không chỉ yêu chồng, yêu con mà còn luôn sẵn sàng hy sinh vì mái ấm nhỏ.

Chỉ thiếu đám cưới thôi chứ thật ra tôi xem người yêu như vợ, còn mẹ tôi đã xem cô ấy như dâu con trong nhà. Người tôi thương có giọng nói nhỏ nhẹ, gương mặt thánh thiện. Hầu như bạn bè tôi gặp qua cô ấy đều rất thích”, Kasim Hoàng Vũ chia sẻ.

Trong chương trình, Kasim Hoàng Vũ còn chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ cùng với mẹ. Nam ca sĩ bật mí đến khi đã có gia đình riêng, anh vẫn được mẹ chăm sóc như ngày xưa không có gì thay đổi.

Khác với nhiều người cho rằng anh bị mẹ quản lý quá nhiều nhưng Kasim lại không hề tỏ ra phiền hà, ngược lại còn lo sợ nếu một ngày mẹ không quan tâm nữa anh sẽ có cảm giác cô độc, bị bỏ rơi.

Mỗi khi nhắc đến mẹ là “nữ hoàng nhạc rock” Bích Phương, Kasim Hoàng Vũ luôn dành sự trân trọng tuyệt đối: “Ngày bé khi mẹ đi diễn, tôi hay đi theo phụ mẹ xách đồ nên bây giờ mẹ cũng muốn phụ lại tôi.

Tôi lại làm nghề mẹ thích nữa nên mỗi khi đi cùng mẹ sẽ nhớ lại cảm giác đứng trên sân khấu ngày xưa. Mẹ quan tâm lắm! Mỗi lần không đi diễn chung mẹ lại nhắn tin hỏi thăm, dặn dò đủ thứ khiến tôi thấy ấm lòng”.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới - 5

Kasim vẫn chưa muốn tiết lộ về người vợ đã "giấu kín" 11 năm qua.

Kasim Hoàng Vũ lần đầu chia sẻ chuyện làm bố, có vợ đã 11 năm nhưng chưa cưới - 6

Kasim và mẹ là ca sĩ Bích Phương.

Không chỉ là một nghệ sĩ đa tài trên sân khấu mà giọng ca Vì yêu còn có khả năng quản lý kinh doanh rất tài tình. Nam ca sĩ thường xuyên bay lại giữa hai nước để tiện chăm sóc con cái và quản lý phòng thu tại Mỹ.

Kasim cho biết ngoài việc đi hát thì công việc anh thích nhất là mix và sản xuất âm nhạc cùng những người đồng nghiệp tại đất nước cờ hoa. Đến với chương trình, khán giả sẽ còn được biết thêm nhiều câu chuyện bất ngờ về Kasim Hoàng Vũ.

Hà Tùng Long

Ảnh: Hoàng Khôi