Hôn nhân "ồn ào" của cặp đôi công khai ly hôn vào ngày lễ tình nhân

Mi Vân

(Dân trí) - Chỉ sau một năm công khai thừa nhận hôn nhân và có con chung, cặp tình nhân trẻ nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ - Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm đã xác nhận chia tay.

Vào đúng ngày lễ tình nhân 14/2, nữ diễn viên Ngô Thiến đã chia sẻ hình ảnh cô và con gái kèm thông báo ly hôn sau một năm công khai tình cảm với người đồng nghiệp Trương Vũ Kiếm. Ngôi sao của bộ phim Trọn đời bên nhau viết: "Ngày lễ Tình Nhân của các cô gái độc thân". Sau đó, công ty đại diện của Ngô Thiến, Trương Vũ Kiếm cũng lên tiếng xác nhận hai diễn viên đã ly hôn.

Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm bén duyên sau dự án Thịnh đường huyễn dạ (2017) và Anh chỉ thích em (2018). Trong đó, bộ phim về đề tài tình yêu học đường ngọt ngào lãng mạn - Anh chỉ thích em giúp họ có lượng fan đông đảo và chính thức phải lòng nhau. 

Hôn nhân ồn ào của cặp đôi công khai ly hôn vào ngày lễ tình nhân - 1

Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm xác nhận chia tay sau một năm công khai kết hôn và lên chức bố mẹ (Ảnh: Sohu).

Sau khi bộ phim kết thúc, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm cũng được khán giả mong mỏi trở thành phim giả tình thật. Họ cũng liên tục bị bắt gặp xuất hiện bên nhau hay hò hẹn tình cảm nhưng họ kiên quyết giữ im lặng. 

Tới cuối năm 2019, hình ảnh Trương Vũ Kiếm đưa Ngô Thiến tới bệnh viện phụ sản khám thai được chia sẻ trên mạng và nhưng cặp sao kiên quyết không xác nhận với công chúng. 

Tháng 7/2020, Trương Vũ Kiếm còn khẳng định muốn tìm bạn gái dù anh đã có Ngô Thiến ở bên. Tháng 3/2021, Ngô Thiến xuất hiện bên con gái sau một thời gian dài ở ẩn. Đến lúc này, cặp tình nhân 9X mới đăng đàn thừa nhận là một cặp, đã kết hôn và bí mật lên chức bố mẹ. 

Trong bài đăng của mình, Trương Vũ Kiếm không trực tiếp gọi Ngô Thiến là vợ mà chỉ gọi cô là "mẹ của con gái". Chính thái độ lập lờ của Trương Vũ Kiếm khiến cặp đôi dần mất đi sự ủng hộ của fan.

Nam diễn viên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì không coi trọng người phụ nữ bên cạnh, không sớm công khai danh phận cho cô. Cũng có ý kiến cho rằng, Trương Vũ Kiếm ngần ngại chia sẻ chuyện có gia đình vì muốn bảo vệ sự nghiệp, sợ mất fan. 

Hôn nhân ồn ào của cặp đôi công khai ly hôn vào ngày lễ tình nhân - 2

Ngày 14/2, Ngô Thiến đăng ảnh chụp chung với con gái và xác nhận cô độc thân (Ảnh: Weibo).

Từ khi công khai chuyện có con chung, Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm không xuất hiện hay đề cập tới đối phương trên truyền thông. Nhiều khán giả đã bày tỏ sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người sau khi Trương Vũ Kiếm tỏ thái độ lạnh nhạt với người bạn đời. 

Theo Sina, cuối năm 2021, tin tức Ngô Thiến và Trương Vũ Kiếm làm thủ tục ly hôn đã xuất hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ không đưa ra phản hồi. Lần cuối cùng họ xuất hiện bên nhau là vào tháng 4/2021 tại đảo Tam Á (Trung Quốc).

Chỉ sau gần một năm xác nhận kết hôn và con chung, cặp đôi xác nhận ly hôn. Thông tin này không khiến fan quá sốc bởi trước đó, nhiều người nghi ngờ hôn nhân của họ thiếu hạnh phúc và xa cách.

Việc kết hôn vội vã khi còn trẻ và chưa sẵn sàng cũng là một nguyên nhân khiến cặp đôi thiếu bền chặt sau khi có con chung. Công ty quản lý của Ngô Thiến cho biết, hai người chia tay trong hòa bình và sẽ cùng nỗ lực nuôi dạy con gái chung. 

Hôn nhân ồn ào của cặp đôi công khai ly hôn vào ngày lễ tình nhân - 3

Sự nghiệp của Ngô Thiến tụt lùi sau khi cô dính tin đồn hò hẹn với Trương Vũ Kiếm và bí mật sinh con (Ảnh: Sina)

Ngô Thiến, sinh năm 1992, từng được gọi là "tiểu công chúa Hoa Sách" khi được tập đoàn giải trí này lăng xê nhiệt tình ngay từ khi bước chân vào nghề. Tên tuổi của nữ diễn viên được biết đến rộng rãi khi cô vào vai Triệu Mặc Sênh lúc trẻ trong phim Trọn đời bên nhau vào năm 2015. 

Thành công của phim đã giúp sự nghiệp của Ngô Thiến ngày một rực rỡ. Cô liên tiếp được nhận vai chính và thứ chính trong hai bộ phim nổi tiếng khác là Bạn trai vi diệu của tôiTrạch thiên ký. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các tác phẩm khá nổi tiếng khác là Lộc đỉnh ký, Địch Nhân Kiệt, Cẩm y dạ hành, Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, Lê hấp đường phèn...

Tuy nhiên, kể từ khi dính tin đồn mang thai và sinh con, cô dường như lui về "ở ẩn", không tham dự sự kiện hay ít nhận lời đóng phim. Sau khi hẹn hò và kết hôn bí mật với nam nghệ sĩ họ Trương, Ngô Thiến chịu vô số điều tiếng khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công ty quản lý cũng "bỏ rơi" nữ diễn viên trẻ. 

Hôn nhân ồn ào của cặp đôi công khai ly hôn vào ngày lễ tình nhân - 4

Trước khi công khai ly hôn, hôn nhân của Trương Vũ Kiếm và Ngô Thiến có nhiều dấu hiệu rạn nứt (Ảnh: Sina).

Năm 2021, Ngô Thiến trở lại màn ảnh với vai khách mời trong phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương. Ngoài ra, cô còn nhận lời góp mặt trong một số dự án đang sản xuất là Tình yêu mùa hạ, Người theo đuổi ánh sáng…

Trương Vũ Kiếm, sinh năm 1990, từng tham gia các dự án như Lang Gia Bảng, Mỵ Nguyệt truyện, Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Nhân vật mục tiêu... Hai năm trở lại đây, nam nghệ sĩ chật vật duy trì độ nổi tiếng khi không có nhiều dự án phim ảnh tạo tiếng vang. Ngoài ra, thái độ của Trương Vũ Kiếm với vợ con cũng khiến anh mất điểm với fan. 

Theo Sina/Sohu