Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh công khai chồng sắp cưới

Ong Thùy Dương

(Dân trí) - Nửa kia của Lê Âu Ngân Anh là Phan Tô Ny - MC Đài truyền hình TPHCM. Trước khi về chung một nhà, người đẹp sinh năm 1995 và bạn trai đã có 2 năm hạnh phúc bên nhau.

Ngày 11/8, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh chồng sắp cưới. Đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1995 công khai tiết lộ về nửa kia trên mạng xã hội.

"Sinh nhật anh năm nay, em được dành những điều tốt đẹp này tại chính ngôi nhà của mình. Sẽ luôn tươi cười hạnh phúc như khoảnh khắc này, trong mọi chặng đường cùng nhau sắp tới, anh nha", cô viết.

Ngân Anh cho biết, cô và chồng sắp cưới đã có hai năm bên nhau trước khi quyết định về chung một nhà. Hoa hậu Đại dương 2017 đăng ảnh bạn trai đeo nhẫn ở ngón áp út, như gián tiếp cho hay họ đã đính hôn.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh công khai chồng sắp cưới - 1

Lê Âu Ngân Anh lần đầu đăng ảnh nửa kia trên trang cá nhân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân trí, Lê Âu Ngân Anh cho biết, bạn trai cô là Phan Tô Ny - MC Đài truyền hình HTV. Trên trang cá nhân, Tô Ny cũng chia sẻ loạt ảnh sinh nhật chụp cùng vợ sắp cưới và người thân trong gia đình.

Phan Tô Ny sinh năm 1990. Trước đây, anh từng tham gia diễn xuất với vai Huy trong phim Trở về 2.

Thời gian qua, Tô Ny chủ yếu dành thời gian để tập trung công việc của một BTV, MC, ít tham gia diễn xuất. Anh cũng là người chịu trách nhiệm sáng tạo nội dung, sản xuất các chương trình truyền hình.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh tiết lộ, ngày trọng đại của cô dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm nay. Ở phía dưới bài đăng trên trang cá nhân, Ngân Anh cũng gửi lời hứa hẹn tới bạn bè rằng: "Đợi thiệp của mình nhé", "Hẹn tháng 11 nhé"...

Trước đó, vào đầu tháng 7, Hoa hậu Đại dương chia sẻ với PV Dân trí rằng, cô sẽ kết hôn trong năm nay. Khi đó, người đẹp sinh năm 1995 cho hay, vì bận rộn, cô chưa chọn được ngày cưới cụ thể. Ngân Anh từ chối chia sẻ danh tính và hứa sẽ thông tin nhiều hơn vào thời điểm thích hợp.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh công khai chồng sắp cưới - 2

Lê Âu Ngân Anh, Phan Tô Ny bên gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lê Âu Ngân Anh (SN 1995), từng đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở đấu trường Hoa hậu Liên lục địa 2018 và giành vị trí Top 4. Đây là thành tích cao nhất của một đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Liên lục địa kể từ lần đầu Việt Nam cử thí sinh tham gia vào năm 2003.

Tuy nhiên, sau đó, Ngân Anh không hoạt động nghệ thuật nhiều. Cô dành chủ yếu thời gian để học tập và phát triển sự nghiệp giáo dục. Cuối năm 2019, Ngân Anh thông tin, cô đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Salford (Manchester, Anh).

Năm 2020, Ngân Anh trở thành giảng viên của một trường đại học ở TPHCM. Hiện tại, người đẹp ít hoạt động showbiz, chủ yếu tập trung vào công việc giảng dạy. Ngoài ra, Lê Âu Ngân Anh cũng thử sức với vai trò MC nhà đài.

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh công khai chồng sắp cưới - 3

Năm 2020, Ngân Anh trở thành giảng viên của một trường đại học ở TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lê Âu Ngân Anh nói với PV Dân trí, cô thấy bản thân phù hợp với môi trường giáo dục nhưng đôi khi, cô vẫn muốn tham dự vài sự kiện giải trí nếu phù hợp. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1995 cảm thấy an yên, hạnh phúc vì được làm công việc yêu thích và sống nhẹ nhàng.