Hồ Hoài Anh “đá xoáy” nhạc sĩ Dương Khắc Linh

(Dân trí) - “Con muốn về đội chú Dương Khắc Linh cũng được, con suốt ngày sẽ được chơi với mèo, chú thì chú chỉ chăm chỉ luyện tập cho bọn con thôi”, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh “nhắc khéo” thí sinh khi thấy nhạc sĩ Dương Khắc Linh liên tục mang quà ra dụ dỗ thí sinh.

Tuy nhiên, những cách “pha trò” và tung hứng giữa các huấn luyện viên không mang tính nặng nề, đả kích mà tạo sự thoải mái, thú vị cho tập đầu tiên vòng "Giấu mặt" của chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 3. 

Ngay từ tập đầu tiên lên sóng, chương trình đã xuất hiện nhiều thí sinh có chất giọng nổi bật. Không khí của chương trình năm nay mang một màu sắc mới, sự trẻ trung, thân thiện và tràn ngập tiếng cười. 

Hồ Hoài Anh “đá xoáy” nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí mùa 3 tung hứng rất thoải mái và tạo nhiều tiếng cười thú vị cho khán giả

Hồ Hoài Anh “đá xoáy” nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Đặc biệt là huấn luyện viên Dương Khắc Linh, trái với những “nghi ngờ” trước đó, anh không những làm tốt vai trò của mình mà còn mang lại một không khí mới cho chương trình.

12 thí sinh đã thể hiện các cá tính đầy ấn tượng với những ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt phù hợp với độ tuổi. Các em đã chinh phục khán giả bằng chính sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng cùng với giọng hát đầy màu sắc của mình.

Hồ Hoài Anh “đá xoáy” nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Thí sinh Bùi Thu Phương, 12 tuổi đến từ Hải Phòng có chất giọng cao khỏe và vững chắc khi thể hiện ca khúc Bay và nhận được sự lựa chọn của giám khảo Cẩm Ly, Dương Khắc Linh. Điểm đặc biệt là Thu Phương có chất giọng cao vút khiến các huấn luyện viên bị “nhầm” là giọng nam. Thu Phương chọn về đội nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

Hồ Hoài Anh “đá xoáy” nhạc sĩ Dương Khắc Linh
Bùi Hà My, 11 tuổi sở hữu ngoại hình xinh xắn, đáng yêu. Hà My có chất giọng trong sáng và truyền cảm thể hiện ca khúc Như loài mèo trong phần thi. Thí sinh Bùi Hà My được Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chọn. Lần này nhạc sĩ Dương Khắc Linh tiếp tục chiến thắng.

Bé Nguyễn Ngọc Tường Vy trình bày ca khúc
Bé Nguyễn Ngọc Tường Vy trình bày ca khúc Beautiful với chất giọng khỏe, sáng và vang khiến cả 3 ghế huấn luyện viên Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, Dương Khắc Linh, Cẩm Ly đều chọn. Cẩm Ly cho rằng Tường Vy có chất giọng giống học trò Thiện Nhân của mình. Tường Vy chọn về đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Bé
Minh Tuyết  có thân hình nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu giọng hát luyến láy và truyền cảm thể hiện ca khúc Thư pháp và được duy nhất đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chọn.

Lê Mỹ Uyên
Lê Mỹ Uyên có ngoại hình sáng và chất giọng trong trẻo khi thể hiện ca khúc Mẹ. Cẩm Ly rất xúc động khi nghe Mỹ Uyên thể hiện ca khúc về Mẹ và cô đã bấm chọn.

Thái Thị Hạ Vy
Thái Thị Hạ Vy gây bất ngờ cho tất cả huấn luyện viên khi Hạ Vy có gout âm nhạc văn minh, hiện đại. Ngoài khả năng ca hát, em còn có năng khiếu đọc rap. Với ca khúc See you again Hạ Vy khiến cả 4 vị giám khảo đều xoay ghế. Lần này "chiêu dụ dỗ" của nhạc sĩ Dương Khắc Linh lại thành công.

Thái Thị Hạ Vy
Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Công Quốc, 12 tuổi, "gây sốt" cho tất cả giám khảo khi sở hữu chất giọng thiên phú và ngoại hình sáng sân khấu. Với ca khúc À ơi, Công Quốc khiến tất cả giám khảo đứng ngồi không yên. Nhưng cuối cùng Công Quốc đã chọn về đội nữ ca sĩ Cẩm Ly.
 Băng Châu
Ảnh: Phú Hưng. Phạm Thế Danh

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí