Hàn Quốc cấm clip ca nhạc “nóng” lên mạng

(Dân trí) - Giờ đây, những video clip ca nhạc chứa đựng những hình ảnh nhạy cảm, người lớn và “nóng bỏng” sẽ không có cơ hội xuất hiện trên các trang âm nhạc trực tuyến như Youtube.

Nếu như trước đây, những video clip có hình ảnh nóng bỏng, không thích hợp với trẻ em không có khả năng xuất hiện trên truyền hình, thì giờ đây chúng cũng “mất luôn” cơ hội bị phát tán trên mạng.
 
Hàn Quốc cấm clip ca nhạc “nóng” lên mạng

 

Thông tin này do cục quản lý truyền thông Hàn Quốc ban hành vào ngày 2/7 vừa rồi. Theo đó, những clip có chứa hình ảnh nhạy cảm sẽ không có cơ hội lên sóng truyền hình cũng như các phương tiện truyền thông khác, bao gồm các trang tin điện tử hay trang âm nhạc trực tuyến.

 

Quy định này sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 18/8 tới. Theo đó, tất cả những clip ca nhạc phải thông qua sự đồng ý của cục quản lý truyền thông Hàn Quốc mới có thể xuất hiện trên mạng được. Các clip ca nhạc cũng sẽ phải được gắn mác “Dành cho tất cả mọi người”, “Dành cho khán giả trên 12 và 15 tuổi”, “Không thích hợp với thanh thiếu niên”, hoặc “Cần giới hạn đối tượng khán giả”.

 

Thông tin này khiến các công ty quản lý nghệ sĩ cũng như chịu trách nhiệm phát hành các sản phẩm âm nhạc sẽ phải đau đầu trong việc lựa chọn chiến dịch quảng cáo. Khán giả cũng được yêu cầu cung cấp thông tin, đặc biệt là số chứng minh thư, khi đăng nhập các trang web để theo dõi các clip ca nhạc.

 

Trong lịch sử ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc, nhiều clip ca nhạc từng bị cấm lên sóng hoặc phải thay đổi nội dung nếu mong muốn được lên sóng truyền hình.

 

Mi Vân

Theo News