Cánh Diều Vàng 2010

Giao lộ định mệnh bị loại vì nghi án "đạo" phim

(Dân trí)- Chiều qua, 4/3, sau khi xem 2 bản phim Giao lộ định mệnh và Shattered (Mỹ), hội đồng giám khảo thể loại phim truyện nhựa đã quyết định loại bỏ Giao lộ định mệnh ra khỏi danh sách phim tranh giải Cánh Diều Vàng năm nay.

Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2010 của Hội điện ảnh VN đang trong những ngày chấm khẩn trương. Trước sức nóng của dư luận về việc bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ đang nằm trong nghi án “đạo” phim vẫn được chấp nhận dự thi, BTC và BGK của Cánh Diều Vàng đã quyết định chiếu Giao lộ định mệnh cùng với Shattered để đưa ra quyết định. 

Sau buổi chiếu phim chiều qua, 4/3, ông Trần Luân Kim, trưởng ban giám khảo thể loại phim truyện nhựa đã trao đổi với phóng viên Dân trí “Chúng tôi quyết định loại Giao lộ định mệnh ra khỏi danh sách phim truyện nhựa dự tranh Cánh Diều năm nay, bởi sau khi xem 2 bản phim, chúng tôi nhận thấy những điểm giống nhau trong ý tưởng xây dựng bộ phim”. 
 
 Giao lộ định mệnh bị loại vì nghi án "đạo" phim - 1
Giao lộ định mệnh bị cho là rất giống phim Shatered của Mỹ.

Trước câu hỏi, “Nghĩa là, Giao lộ định mệnh bị tước quyền dự thi vì BGK nhận thấy, đây đúng là một bộ phim “đạo”?”, ông Trần Luân Kim trả lời “Chúng tôi không khẳng định Giao lộ định mệnh “đạo” phim hay không. Chúng tôi nhận thấy có những điểm giống nhau trong ý tưởng xây dựng giữa 2 bộ phim Giao lộ định mệnhShatered. Chúng tôi sẽ không trả lời chi tiết. Chúng tôi đang trong những ngày chấm phim rất bận rộn. Chúng tôi quyết định loại bỏ Giao lộ định mệnh còn vì phim đang gây tranh cãi gay gắt. Việc tranh cãi này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến giải thưởng Cánh Diều của hội Điện ảnh. Do vậy, dù đây là việc ngoài ý muốn, chúng tôi vẫn phải quyết định”. 

Nghi án “đạo” phim của Giao lộ định mệnh đã trở thành đề tài tranh cãi gay gắt hơn bao giờ hết khi phim có tên trong danh sách tranh giải Cánh Diều của hội Điện ảnh. Theo ông Trần Luân Kim, việc chính thức bị loại bỏ khỏi danh sách tranh giải có thể sẽ ảnh hưởng đến đạo diễn và biên kịch của Giao lộ định mệnh, tuy nhiên BGK vẫn phải quyết định. 
 
 Giao lộ định mệnh bị loại vì nghi án "đạo" phim - 2
Trần Bảo Sơn đã mất cơ hội với Cánh Diều Vàng dù đã có một vai nam chính ấn tượng.

Khi Giao lộ định mệnh có tên trong danh sách dự tranh Cánh Diều, nam diễn viên Trần Bảo Sơn ngay lập tức đã được dự đoán là diễn viên nam chính sáng giá nhất của giải Cánh Diều Vàng 2010. Tiếc cho anh khi vai nam chính đầu tiên lại nằm trong một bộ phim gây tranh cãi. 

 
Hiền Hương