Giám đốc một công ty giải trí Hàn bị bắt vì quấy rối học viên

(Dân trí) - Cảnh sát Seoul đã bắt khẩn cấp “L” 30 tuổi, giám đốc điều hành một công ty giải trí tại Hàn Quốc về tội quấy rối tình dục một học viên nữ, hôm 17/1 vừa qua.

 

Giám đốc một công ty giải trí Hàn bị bắt vì quấy rối học viên - 1

 Đây có lẽ là vụ bê bối mở màn trong năm 2011 của làng giải trí xứ sở kim chi.
 

Theo báo cáo điều tra từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2010, “L” đã chụp hình khỏa thân một học viên nữ 18 tuổi, hiện đang theo học khóa đào tạo trở thành ca sĩ trên năm lần với lý do như: “Chúng tôi cần nộp những tấm hình có cảnh thân mật này cho nhà tài trợ” hay “Chúng tôi cần giữ những tấm hình khỏa thân của cô như một đảm bảo rằng cô sẽ không bỏ trốn”.

 

Thật đáng tiếc, theo phía cảnh sát cho biết nữ học viên 18 tuổi này không phải là người đầu tiên bị tên “L” dở những trò đồi bại này. Từ háng 9 năm 2007 cho đến tháng 9 năm 2010, “L” cũng đã có những hành vi quấy rối tình dục với nhiều học viên nữ đang theo học khóa đào tạo diễn viên. Nạn nhân của “L” có độ tuổi từ 22 đến 24.

 

Theo thông báo từ phía cảnh sát điều tra, “L” đã nói với các nạn nhân rằng “để trở thành người nổi tiếng, tiền là rất cần thiết để thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ cũng như lệ phí cho các khóa đào tạo”, và rằng nếu họ không thể nộp lệ phí, các nhà tài trợ sẽ trang trải cho họ.

 

“L” nói: “Đó là chỉ sau khi tôi đã đưa ra những giải thích chi tiết về các nhà tài trợ và sau đó cả hai bên đồng ý quan hệ tình dục”. Tuy nhiên, một nữ sinh bị hại đã phản bác: “Hắn đã ép buộc tôi phải quan hệ. Hắn không cho tôi tham gia bất kỳ một khóa đào tạo nào và thậm chí không giới thiệu tôi với một nhà tài trợ nào”.

 

Để hỗ trợ cho việc điều tra, cảnh sát đã khôi phục lại những tấm ảnh khỏa thân và những đoạn clip của 10 cô gái trong máy tính của “L” đã bị xóa. Hiện máy tính của “L” đã bị cảnh sát thu giữ.
 
Cho đến thời điểm này cảnh sát Seoul vẫn giữ kín tên của vị giám đốc "yêu râu xanh" cũng như tên của công ty giải trí này.
 

Linh Nhã
Theo Korean