Giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2006

(Dân trí) - Sáng nay 13/2, Bộ VHTT đã họp báo công bố quyết định phong tặng 5 Giải thưởng Hồ Chí Minh và 158 Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật xuất sắc. Lễ trao tặng dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3/2007.

5 tác giả có tác phẩm, công trình, cụm công trình văn hóa - nghệ thuật đặc biệt xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này gồm: GS.TS, NGND Nguyễn Đình Quang; Nhà thơ Vương Kiều Ân (Anh Thơ); Đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh; NSND, Đạo diễn Nguyễn Hải Ninh; NSND, Đạo diễn Bùi Đình Hạc.

Trong 158 tác giả được trao tặng giải thưởng Nhà nước, lĩnh vực văn học có 47 tác giả, trong đó nổi lên một số gương mặt danh tiếng một thời như: Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng Cầm, Vũ Bằng, Hồ Dzếnh, Dương Thị Xuân Quý

Lĩnh vực âm nhạc có 35 tác giả được tôn vinh, nổi bật là các nhạc sĩ: Trần Tiến, Trần Long Ẩn, Tôn Thất Lập, An Thuyên, Nguyễn Cường…

Giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực sân khấu được phong tặng cho 13 tác giả, tiêu biểu có đạo diễn Trần Đình Ngôn, Nguyễn Khắc Phục, Nguyễn Xuân Yến, Minh Khoa, Sỹ Hanh, Ngọc Linh…

Năm 2006, lĩnh vực điện ảnh có 15 NSND, đạo diễn được vinh dự đón nhận Giải thưởng Nhà nước. Họ đều là những người đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà như: NSND, Đạo diễn Bạch Diệp (phim Ngày lễ Thánh; Huyền thoại về người mẹ), Phạm Văn Khoa (phim Chị Dậu, Lửa trung tuyến, Làng Vũ Đại ngày ấy), Nguyễn Văn Thông (phim Con vành khuyên), Phạm Kỳ Nam (phim Chị Tư Hậu, Chung một dòng sông), Lê Mạnh Thích (phim tài liệu Đường dây lên sông Đà, Trở lại Ngư Thủy)…

Chuyên ngành mỹ thuật và nhiếp ảnh lần lượt có 17 tác giả được trao tặng. Múa , kiến trúc và văn nghệ dân gian có số lượng tác giả được trao giải thấp. Tổng cộng cả 3 chuyên ngành có 14 tác giả được vinh danh…

Lan Anh