Giải thưởng đầu tiên của LHP Cannes

(Dân trí) - Hệ thống giải thưởng bên lề LHP Cannes mang tên Un Certain Regard (tạm dịch: Một góc nhìn khác) đã công bố kết quả vào thứ bảy vừa qua.

Danh hiệu cao quý nhất được trao cho bộ phim Iceland mang tên Rams (Hrutar) của đạo diễn Grímur Hákonarson.

Cảnh trong bộ phim Rams
Cảnh trong bộ phim Rams

Tác phẩm chiến thắng kể câu chuyện về hai anh em độc thân khác thế hệ, những người dành 40 năm cuộc đời câm lặng tại một thung lũng hẻo lánh để cứu đàn cừu đực của mình.

The High Sun, bộ phim đến từ đạo diễn người Croatia Dalibor Matanić chiến thắng giải thưởng của ban giám khảo. Bộ phim tập trung vào ba chuyện tình xảy ra trong 3 thập kỷ kế tiếp giữa những người dân làng quanh khu vực bán đảo Balkan.

Kiyoshi Kurosawa giành giải đạo diễn xuất sắc nhất cho đóng góp của mình trong bộ phim Journey to the Shore. Tác phẩm mới nhất của đạo diễn người Nhật theo chân một góa phụ trẻ đã được hội ngộ với chồng mình 3 năm sau cái chết của anh ta.

Giải tài năng vang tên Corneliu Porumboiu với The Treasure nói về một người đàn ông được những người hàng xóm đề nghị giúp đỡ để tìm kiếm một kho báu được chôn dưới vườn của ông nội anh.

Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo cho phim đầu tay được trao cho hai bộ phim cùng lúc: Nahid của Ida PanahandehMasaan của Neeraj Ghaywan.

Un Certain Regard năm nay được cầm trịch bởi Isabella Rossellini cùng thành phần ban giám khảo bao gồm diễn viên Pháp Tahar Rahim, đạo diễn người Ả rập Xê út Haifaa Al-Mansour và đạo diễn kiêm diễn viên Li băng Nadine Labaki. Những giải thưởng quan trọng nhất bao gồm Cành cọ vàng sẽ được chủ tịch hội đồng ban giám khảo - hai anh em Ethan và Joel Coen - công bố tối nay trong buổi lễ bế mạc LHP danh giá này.

Un Certain Regard là một hệ thống giải thưởng được trao tặng bên lề LHP Cannes. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1978 bởi Gilles Jacob, giải thưởng này dùng để tôn vinh những bộ phim có phong cách và quan điểm mới mẻ.

Hải Anh

Theo Hollywood Reporter

Dòng sự kiện: Liên hoan phim Cannes