Đoan Trang: “Tôi không còn gì để nói!”

(Dân trí) - “Tất cả những gì muốn nói, tôi đã nói. Nếu có sự đính chính nào ở đây, tôi chỉ chỉnh lại một lời duy nhất trong thông cáo báo chí là: Nhất Thiên Bảo thanh minh và xin lỗi Đoan Trang, tôi xin sửa lại: Bảo cảm thấy áy náy với Đoan Trang”, ca sĩ của Socola nói.

Thế nhưng, nam ca sĩ Nhất Thiên Bảo có phát biểu với báo chí rằng, nếu biết có thư của anh Từ Phi kèm theo thông cáo báo chí, Bảo sẽ suy nghĩ lại?

 

Ngay sau khi có bài phỏng vấn đó, tôi đã gặp Nhất Thiên Bảo (tối qua 27/4). Cả hai chúng tôi đều trong tình trạng bị stress. Và chúng tôi có ngồi nói lại với nhau một lần cuối cùng về vấn đề này. Không có ai ăn cắp ở đây cả. Tất cả chính xác như trong thông cáo báo chí. Những gì muốn nói, tôi đã nói rồi.

 

Tại sao khi đưa thông cáo báo chí chung cho Bảo ký, phía Đoan Trang lại không “tiết lộ” về hai bức thư của Từ Phi?

 

Tôi đã nói, tôi không nói thêm bất kỳ điều gì về vấn đề này nữa. Mọi chuyện khép lại ở đây. Tôi không thể chạy theo dư luận để thanh minh, giải thích mãi được. Chẳng lẽ cứ có một bài báo nào đưa ra một thông tin, tôi lại phải đứng ra giải thích này nọ? Như thế thật buồn cười.

 

Nhưng, sự thật là khi ý tưởng Bảo Dance được “tâm sự” thì Đoan Trang vẫn chưa có ý tưởng nào về nhạc Dance?

 

Thứ nhất, Bảo làm về Dance hiện đại. Tôi làm Dạ vũ, là Dance cổ điển. Nếu có sự trùng lặp nào ở đây, thì chỉ có chữ Dance mà thôi! Có rất nhiều ca sỹ có ý tưởng làm nhạc Dance, chứ không chỉ riêng mình Đoan Trang. Hơn thế nữa, nếu mọi người hiểu quy trình làm album từ khi bắt đầu đến khi ra mắt phải xin giấy phép khó khăn như thế nào, phải mất thời gian bao lâu… Mọi người sẽ hiểu, tôi không thể ra một album trong vòng chỉ có một tháng!

 

Vậy, rốt cuộc trong cuộc gặp gỡ (tối 27/4), Nhất Thiên Bảo đã nói gì với Đoan Trang?

 

Chúng tôi cùng nhau đi đến một kết luận, mọi việc đã được giải quyết xong. Và tất cả sẽ dừng lại ở đây. Tôi sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì xung quanh chuyện này nữa. Và tôi khẳng định, không có sự ăn cắp nào ở đây cả.

 

Nhưng, dư luận thì vẫn đang ồn ào với nhiều nghi hoặc? 

 

Tôi xin miễn bình luận!

 

Hiền Hương