Diễn viên Hồng Sơn bị nhồi máu não

(Dân trí) - Theo thông tin từ gia đình diễn viên Hồng Sơn, hiện diễn viên phim “Ma làng” đang trong tình trạng nguy kịch. Diễn viên Hồng Sơn đang được cấp cứu tại khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai). Bác sỹ cho biết, anh bị nhồi máu não.

Chị Lê Kim Chi, con gái của nam diễn viên Hồng Sơn cho biết, đêm qua, 10/8, hàng xóm đã phát hiện ra diễn viên Hồng Sơn nằm bất tỉnh trong căn nhà thuê tại khu Bồ Đề, Gia Lâm. Theo chị Kim Chi, “Có lẽ bố tôi đã bị bất tỉnh trước đó rất lâu. Có lẽ ông đã bị đột quỵ từ đêm 9/8 và nằm ngất cả ngày 10/8, đến 19h tối mọi người mới phát hiện ra ông nằm sấp trên nền đất. Ông ở một mình nên khi bị bệnh đã chẳng có ai hay biết”. 

Hàng xóm đã đưa diễn viên Hồng Sơn đi cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Bác sỹ xác định anh bị nhồi máu não, một bên não đã chết hoàn toàn.  

Diễn viên Hồng Sơn bị nhồi máu não - 1
Diễn viên Hồng Sơn (trái) và bạn diễn Thu Hà.

Tuy thỉnh thoảng vẫn tỉnh, vẫn có thể trò chuyện đôi câu, nhưng sức khỏe của diễn viên Hồng Sơn vẫn rất nguy kịch. Anh đã liệt hoàn toàn bên trái người. Hiện, diễn viên phim Ma làng vẫn đang tiếp tục nằm trong phòng cấp cứu của khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai.

Nam diễn viên Hồng Sơn từng là gương mặt được yêu mến của dòng phim truyền hình. Từ cuối những năm 90 thế kỷ trước, Hồng Sơn đã để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt vai nam chính. Sau khi rơi vào ma túy, Hồng Sơn nỗ lực đứng dậy chiến thắng bản thân mình. Như Hồng Sơn kể, anh đã từ cõi chết trở về với cuộc sống.  

Hồng Sơn trở lại màn ảnh với hàng loạt vai diễn trong những bộ phim mới như Ma làng, Gió làng Kình, Chủ tịch tỉnh... Bộ phim Chủ tịch tỉnh có sự tham gia diễn xuất của diễn viên Hồng Sơn hiện đang phát sóng.  

Chị Lê Kim Chi chia sẻ: “Các bác sỹ đang cố gắng xác định xem phần não còn lại của bố tôi đã bị ảnh hưởng chưa. Nếu đã bị ảnh hưởng, cuộc sống của bố tôi sẽ rất khó khăn…”.  

 
H.H