Đạo diễn Trần Anh Hùng được thoải mái làm “Rừng Na Uy”

(Dân trí) - Không bị hạn chế bởi “cha đẻ” của “Rừng Na Uy” nhà văn Haruki Murakami, đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng chia sẻ anh được thả sức “vùng vẫy” khi dựng tác phẩm này thành phim.

Đạo diễn Trần Anh Hùng được thoải mái làm “Rừng Na Uy” - 1

Đạo diễn Trần Anh Hùng đã thật sự gây chú ý trên đấu trường phim quốc tế sau khi Rừng Na Uy được chiếu ra mắt tại LHP Venice lần thứ 67
 
“Sau một số gợi ý ban đầu về việc phát triển kịch bản, ông Haruki Murakami đã cho phép tôi tự do sáng tạo những gì mình muốn”, đạo diễn 47 tuổi Trần Anh Hùng chia sẻ sau buổi chiếu đặc biệt tại Đại sứ quán Na Uy ở Tokyo hôm thứ tứ (8/12) vừa qua. “Là một nghệ sỹ, ông ấy hiểu rằng một đạo diễn rất cần không gian riêng để tự do sáng tạo”.

 

Haruki Murakami được biết đến như một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế giới. Và trong cuốn tiểu thuyết ăn khách do ông sáng tác Rừng Na Uy đã được đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng dựng thành phim. Nhà văn người Nhật cũng đã rất nhiệt tình góp ý và ông chỉ đưa ra một vài hạn chế không đáng kể với đạo diễn.
 
Đạo diễn Trần Anh Hùng được thoải mái làm “Rừng Na Uy” - 2

Rừng Na Uy đã chính thức được khởi chiếu tại một số quốc gia hôm 11/12 vừa rồi.

 

Rừng Na Uy là câu chuyện diễn ra trong bối cảnh thập niên 1960 kể về cuộc sống nổi loạn của sinh viên Nhật Bản lúc bấy giờ. Áp phích và phim đã được công chiếu tại LHP Venice lần thứ 67 vừa qua. Phim về câu chuyện tình yêu của chàng sinh viên Đại học Toru Watanabe (Kenichi Matsuyama) với Naoko (nữ diễn viên từng được đề cử giải Oscar Rinko Kikuchi) - là người yêu cũ của người bạn thân nhất của mình, người đã tự sát không lâu trước đó.

 

Không thể đối mặt với những mất mát khi người yêu tự vẫn, Naoko đã phải đến một bệnh viện ở Kobe để điều trị. Trong thời gian đó, Toru Watanabe lại đem lòng yêu bạn học Midori (người mẫu Kiko Mizuhara). Và rồi khi biết được sự thật Naoko cũng đã tìm đến cái chết khiến Toru trở nên điên cuồng, quẫn trí.

 

Kể từ khi xuất bản vào năm 1987, Rừng Na Uy đã trở thành một trong những cuốn bán chạy nhất và được dịch sang hơn 30 thứ tiếng. Đạo diễn Trần Anh Hùng giải thích rằng anh không thể dựng y hệt theo tiểu thuyết chính vì vậy anh đã phải loại bỏ một số yếu tố.
 
Đạo diễn Trần Anh Hùng được thoải mái làm “Rừng Na Uy” - 3

Đạo diễn Trần Anh Hùng và vợ Trần Nữ Yên Khê tại LHP Venice.

 

“Nếu bạn đã đọc cuốn tiểu thuyết, bạn biết rằng nó bắt đầu với hình ảnh Watanabe lúc già khi nhìn lại quá khứ. Tôi đã phải cắt đoạn đó toàn bởi vì tôi cảm thấy cảnh hồi tưởng là một việc làm quen thuộc thường được sử dụng trong các bộ phim. Tôi đã tránh điều đó hoàn toàn”.

 

Thay vào đó, Trần Anh Hùng đã “mài dũa” câu chuyện với những điều cơ bản.

 

“Những gì tôi làm là tập trung vào các nhân vật chính, Watanabe và những cung bậc cảm xúc về tình yêu cũng như mất mát. Tôi muốn cậu ấy học cách llàm thế nào để nắm lấy cuộc sống và sau đó có thể nói với người phụ nữ khác rằng “anh yêu em”. Đó là những yếu tố chính mà tôi muốn tập trung thể hiện”.
 
Đạo diễn Trần Anh Hùng được thoải mái làm “Rừng Na Uy” - 4

Bộ ba diễn viên chính của Rừng Na Uy cùng đạo diễn Trần Anh Hùng (giữa) tại LHP Venice lần 67.

 

Đạo diễn Trần Anh Hùng đã khởi nghiệp với bộ phim đầu tay Mùi đu đủ xanh vào năm 1993 và được đề cử giải Oscar (cho phim nước ngoài hay nhất). Tiếp theo đó, đạo diễn này ra mắt tác phẩm Xích lô năm 1995 và giành giải Sư tử vàng tại LHP Venice.

 

Nhà sản xuất Rừng Na Uy - Shinji Ogawa cho biết lúc đầu nhà văn Murakami đã rất do dự phê duyệt dự án này. Nhưng sau khi ông nhìn thấy kịch bản của đạo diễn Trần Anh Hùng ông đã thay đổi quyết định.

 

Linh Nhã
Theo China/Tokyo Reporter