"Cơn ác mộng của làng giải trí" Han Seo Hee phải "bóc lịch" vì tái nghiện

Mi Vân

(Dân trí) - Cựu thực tập sinh của tập đoàn YG Entertainment - Han Seo Hee vừa bị kết án một năm 6 tháng tù vì tái nghiện ma túy. Cô được xem là "ác mộng showbiz" vì tố cáo nhiều thần tượng gây xôn xao Kpop.

Ngày 17/11, phiên tòa xét xử cựu thực tập sinh YG Entertainment - Han Seo Hee đã diễn ra tại Tòa án quận Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.  Kết quả, cô gái trẻ bị kết án một năm 6 tháng tù vì tái nghiện ma túy trong thời gian bị quản chế.

Han Seo Hee, sinh năm 1995, là con gái của một gia đình giàu có, cô thường xuất hiện với xe sang và đồ hiệu đắt đỏ. Kiều nữ họ Han có cha là chủ sở hữu một công ty nổi tiếng và mẹ là hiệu trưởng trường tư nhân.

Han Seo Hee được công chúng biết đến lần đầu tiên khi tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng nổi tiếng Hàn Quốc - The Birth of A Great Star 3 vào năm 2012. Sau cuộc thi, cô được công ty JYP Entertainment tuyển làm thực tập sinh và suýt có cơ hội ra mắt cùng nhóm nhạc GFriend trước khi dính loạt bê bối.

Cơn ác mộng của làng giải trí Han Seo Hee phải bóc lịch vì tái nghiện - 1

Han Seo Hee từng là thực tập sinh của tập đoàn YG Entertainment (Hàn Quốc).

Han Seo Hee là bạn gái cũ của T.O.P trong nhóm Big Bang. Năm 2017, Han Seo Hee bị buộc tội sử dụng cần sa cùng với TOP, thành viên nhóm Big Bang và bị kết án 4 năm quản chế và sẽ phải bóc lịch 3 năm nếu tái phạm trong thời gian quản chế.

Tuy nhiên, vào tháng 7 năm ngoái, kết quả xét nghiệm nước tiểu của Han Seo Hee lại dương tính với chất cấm. Tại phiên tòa ngày 17/11, Han Seo Hee phủ nhận việc sử dụng chất cấm và thể hiện thái độ phản đối khi tòa ra lệnh bắt giữ.

Han Seo Hee được xem là nỗi ác mộng, hình tượng không lành mạnh của làng giải trí Hàn Quốc vì từng dính những bê bối pháp luật và liên tục bóc phốt các thần tượng xứ Hàn.

Năm 2016, cô đã tiết lộ cựu thành viên iKON - B.I mua và sử dụng chất cấm. Cô còn tố cựu chủ tịch YG Entertainment - Yang Hyun Suk từng đe dọa và thuyết phục cô thay đổi lời khai trước tòa.

Vụ việc khiến B.I phải rút khỏi nhóm và chấm dứt hợp đồng độc quyền với tập đoàn giải trí YG Entertainment. Sau vụ việc, chủ tịch Yang Hyun Suk cũng từ chức và đang bị điều tra vì có liên quan tới việc tổ chức đánh bạc trái phép.

Cơn ác mộng của làng giải trí Han Seo Hee phải bóc lịch vì tái nghiện - 2

Năm 2017, cô bị phát hiện sử dụng ma túy và sự nghiệp coi như chấm dứt. 

Han Seo Hee còn tố V của nhóm BTS đi hộp đêm khi chưa đủ tuổi. Năm 2019, Han Seo Hee gây "bão" mạng xã hội khi tiết lộ thành viên Shownu của nhóm Monsta X qua lại với phụ nữ đã có chồng và Wonho của nhóm Monsta X sử dụng chất cấm, nợ tiền bạn gái. Cô còn khẳng định Wonho từng phải vào trại giáo dưỡng vì phạm tội vào năm 2008 khiến nam ca sĩ rời nhóm chỉ thời gian ngắn sau đó.

Sau loạt ồn ào, thay vì giữ im lặng hay tỏ thái độ ăn năn, Han Seo Hee tiếp tục phô trương lối sống xa hoa, thừa nhận hẹn hò với những người nổi tiếng hay đăng ảnh đi du lịch khắp nơi.

Năm 2020, Han Seo Hee lại khiến cộng đồng mạng hoảng hốt khi tuyên bố thành lập một kênh YouTube chuyên bóc phốt các nghệ sĩ thần tượng xứ Hàn. Lối sống và cách hành xử của Han Seo Hee từng bị cộng đồng mạng xứ kim chi lên án. Họ không ủng hộ Han Seo Hee gia nhập giới giải trí và mong rằng, việc bị bắt giam vì tái nghiện sẽ giúp người đẹp sinh năm 1995 sớm tỉnh ngộ.