Châu Kiệt Luân thích làm đạo diễn hơn diễn viên

(Dân trí) - Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tuần báo Ming Pao, nam ca sĩ nhạc Pop hàng đầu của Đài Loan, Châu Kiệt Luân cho biết anh thích làm đạo diễn hơn là diễn viên, mặc dù diễn xuất của anh được các đạo diễn tên tuổi ở Trung Quốc đánh giá rất cao.

Sau khi khẳng định vị trí hàng đầu trong làng nhạc Hoa ngữ, được khán giả phong tặng danh hiệu ông hoàng nhạc Pop, Châu Kiệt Luân bắt đầu rẽ hướng sang lĩnh vực điện ảnh với những tác phẩm bom tấn của các đạo diễn tên tuổi như Initial D (Vượt qua thử thách) của đồng đạo diễn Andrew Lau và Alan Mark, Kim giác hoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên trẻ này tiếp tục khẳng định tài năng của mình ở vai trò mới, đạo diễn.  Bộ phim đầu tay của anh có tên Secret sẽ được trình chiếu rộng rãi vào cuối tháng 7 này. Truyện phim kể về câu chuyện tình yêu của một cậu học sinh trung học do chính Kiệt Luân thủ diễn.

Trước khi Secret chính thức công chiếu, nam diễn viên kiêm đạo diễn trẻ đã có buổi trả lời phỏng vấn tuần báo Ming Pao, Trung Quốc xung quanh vai trò mới và bộ phim đầu tay của anh. Trong buổi trò chuyện Châu Kiệt Luân thẳng thắn cho biết anh thích đứng sau máy quay chỉ đạo hơn là trước ống kính diễn xuất.

“Trong vai trò một diễn viên, tôi phải lắng nghe ý kiến của đạo diễn, mặc dù tôi không thích cách mình thể hiện lắm nhưng đạo diễn đã muốn vậy thì cũng phải chịu thôi. Còn ngược lại trong vai trò của một đạo diễn tôi hoàn toàn được làm những gì mình muốn vì thế tôi cảm thấy mình tự tin hơn”, Châu Kịêt Luân trả lời phỏng vấn tạp chí Ming Pao.

“Là một diễn viên bạn buộc phải là một quân cờ tốt cho người khác điều khiển. Nhưng tôi thì lại thích điều khiển người khác hơn”, Châu Kiệt Luân phát biểu.

Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ 28 tuổi cũng cho biết thêm rằng anh cảm thấy mình tự tin nhất là khi sáng tác nhạc. Còn sở thích làm phim của anh xuất phát từ việc anh quay những đọan video nhạc phim của mình.

Phương Mi
Theo Pravda