Cặp đôi hoàn hảo: Khởi đầu thiếu... hoàn hảo

(Dân trí) - Vậy là chương trình được chờ đón Cặp đôi hoàn hảo đã chính thức khởi động với đêm thi đầu tiên được đánh giá là thiếu... hoàn hảo.

SCp đôi hoàn ho mùa th 2 được khán gi ch đón là bi mùa đu tiên, dù có không ít “lùm xùm” nhưng cuc thi vn mang đến cho khán gi nhng “món ăn” mi li và nhng “phát hin” thú v đến t các người chơi là ca sĩ không chuyên. Tuy nhiên, có v như năm nay, điu đó chưa thấy xuất hiện, đặc biệt là sau đêm mở màn tối qua 20/1.
 
Cặp đôi hoàn hảo mùa 2013 đã chính thức mở màn
Cặp đôi hoàn hảo mùa 2013 đã chính thức mở màn

Ngay từ trước khi đêm thi đầu tiên diễn ra, nhìn vào danh sách người chơi trong cuộc thi năm nay nhiều người đã đặt câu hỏi cho sự thành công của chương trình, thậm chí câu hỏi “hoàn hảo hay thảm hoạ” đã được đặt ra. Dĩ nhiên, không thể nhìn vào đêm đầu tiên để đánh giá chương trình nhưng rõ ràng với những gì mà các cặp đôi đã thể hiện trong đêm đầu tiên, thật khó để có thể kỳ vọng. Mặc dù không thể phủ nhận là một vài cặp đã gây được sự ngạc nhiên như: Trung Cương - Khánh Ngọc, cặp Thuận Việt - Thảo Trang hay Phan Đinh Tùng - Cát Phượng.

Cặp đôi hoàn hảo được xây dựng dựa trên các cặp đôi là ca sĩ kết hợp với một người nổi tiếng ở lĩnh vực nào đó. Kết cấu này có nghĩa là ca sĩ sẽ là người nâng đỡ, giúp cho “một nửa” của mình có thể hoàn thành tốt phần thi của mình nhằm chinh phục khán giả, do đó vai trò của ca sĩ chuyên nghiệp ở từng cặp đôi là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, có cảm tưởng rằng trong số 10 ca sĩ chuyên nghiệp của đêm thi thứ nhất, không mấy người hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Một ca sĩ nổi tiếng từng tham gia cuộc thi này nói rằng: “Ở Cặp đôi hoàn hảo, ca sĩ không chỉ là người nâng đỡ, dẫn dắt... biết cách nâng “đối tác” của mình lên mà còn phải là người “lấp” đi những thiếu sót của bạn. Còn các người chơi, vốn không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nên việc họ hát chênh, phô... là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, ở một vài tiết mục trong tối 20/1 người làm tốt hơn trong các phần thi lại là... khách mời.

Cặp đôi hoàn hảo mùa 2013 đã chính thức mở màn

Ở phần thi đầu tiên của MC Phan Anh và Thái Trinh, Bức hoạ đồng quê của họ được lấy ý tưởng và cảm hứng từ cặp đôi trong tiểu thuyết nổi tiếng Người tình của Nhà văn nữ Marguerite Duras. Có thể nói rằng, Phan Anh hát khá tốt, vốn từng học Piano nên anh hát khá... đúng nhịp tuy nhiên khả năng kết hợp giữa Phan Anh và Thái Trinh lại chưa thực sự ổn. Cặp đôi này cần có thêm thời gian để thực sự là một cặp song ca.

Cặp đôi hoàn hảo mùa 2013 đã chính thức mở màn

Cặp đầu tiên “khởi động” khá tốt cho chương trình nhưng cặp đôi thứ hai là Minh Tiệp và Hà Thuý Anh lại không làm được điều tương tự. Hà Thuý Anh là ca sĩ nhưng chính cô cũng bị “đuối” và phô ở những nốt cao, còn Minh Tiệp thì không có được giọng hát đẹp như ngoại hình của chính anh. Điểm cộng cho phần thi của cặp đôi này với ca khúc I Swear có lẽ nằm ở đoạn Minh Tiệp thể hiện khả năng... beatbox, điểm nhấn này phần nào xoá đi được sự “chênh” trong phần kết hợp của cặp đôi này.

Cặp đôi hoàn hảo mùa 2013 đã chính thức mở màn

Với Dương Triệu Vũ và Thanh Thuý đây là cặp đôi nhận được nhiều nhận xét tốt đẹp của BGK nhất. Tuy nhiên vấn đề của họ không phải nằm ở Thanh Thuý mà chính ở Dương Triệu Vũ, anh có vẻ hơi “hiền” trong cách kết hợp với Thanh Thuý nên đôi khi anh bị cô diễn viên lấn át. Hơn nữa, cặp đôi này có vẻ chú trọng vào phần biểu diễnn hiền hơn phần hát nên họ hát vẫn chưa thực sự tốt và không ít lần để lộ những sai sót nhất định.
 
Cặp đôi hoàn hảo mùa 2013 đã chính thức mở màn

Cặp đôi nhận được nhiều sự cổ vũ của khán giả nhất có lẽ là Lê Trung Cương và Khánh Ngọc, thậm chí Trung Cương còn được đánh giá cao hơn nữ ca sĩ Vầng trăng khóc. Với Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, cặp đôi này đã có một đêm diễn thành công trong việc kết hợp cả giọng hát lẫn hình ảnh thể hiện. Đây chính là cặp đôi nhận được nhiều lời khen từ phía giám khảo nhất và cũng là cặp đôi gây được bất ngờ nhiều nhất trong đêm.

Cặp đôi “thảm hoạ” nhất có lẽ nên dành cho Quang Hào và Kim Oanh với ca khúc

Cặp đôi “thảm hoạ” nhất có lẽ nên dành cho Quang Hào và Kim Oanh với ca khúc Ngẫu hứng sông hồng. Trong phần thi này, Kim Oanh hát chênh, phô và “lệch nhịp hoàn toàn”, ngoài ra giọng hát của cô cũng yếu và cách nhả chữ cũng không “thoát” ra được do lỗi mở khẩu âm Mặc dù giám khảo Lưu Thiên Hương đã có những nhận xét mang tính “cứu vớt” cho Kim Oanh nhưng rõ ràng nữ diễn viên của Ma làng không chỉ “không hợp với những ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại”.

Cặp đôi “thảm hoạ” nhất có lẽ nên dành cho Quang Hào và Kim Oanh với ca khúc

Nếu Quang Hảo bất lực trong việc “cứu” Kim Oanh thì Thảo Trang lại làm rất tốt vai trò đó với NTK Thuận Việt. Ca sĩ “xấu lạ” đã “gồng gánh” hầu như mọi đoạn khó trong ca khúc Marry you cho Thuận Việt và cô cũng rất biết cách nhường cho bạn diễn của mình “thăng hoa”. Có thể nói, thành công của tiết mục này phần lớn nằm ở cách “nâng” bạn diễn rất hợp lý của Thảo Trang.

Vốn là một diễn viên hài, Cát Phượng đã cùng kết hợp với Phan Đinh Tùng trong ca khúc

Vốn là một diễn viên hài, Cát Phượng đã cùng kết hợp với Phan Đinh Tùng trong ca khúc Đường xa ướt mưa khá hài hước. Cặp đôi này cũng có một phần biểu diễn tương đối thành công và gây được thiện cảm với BGK lẫn khán giả. Chất lượng âm nhạc ở mức trung bình khá, phong cách biểu diễn khá tốt, cặp đôi này đồng đều cả về giọng hát lẫn cách biểu diễn.

Nathan Lee và Ngọc Oanh hát

Nathan Lee và Ngọc Oanh hát Chuyện như chưa bắt đầu của Mỹ Tâm, cặp đôi này được đánh giá cao ở ngoại hình và quả thật đó là điều đã mang về cho họ nhiều lời khen ngợi nhất tuy nhiên ở giọng hát thì cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Ngọc Oanh đã rất nỗ lực nhưng giọng cô hơi thô, cách xử lý thiếu tinh tế và khả năng nhạc cảm cũng không thực sự tốt.

Nathan Lee và Ngọc Oanh hát

Ở phần trình diễn thứ 9, Hoàng Hải và Thuỳ Linh không để lại quá nhiều ấn tượng bởi cặp đôi này dường như đã chọn sai bài. Gương thần không thực sự phù hợp với chất giọng của Hoàng Hải và nó khá khó với một gương mặt trái tay như Thuỳ Linh. Vậy nên, cặp đôi này cần phải nỗ lực và thận trọng nhiều hơn nữa nếu may mắn được lọt vào vòng trong.

Kết thúc đêm thi đầu tiên của Cặp đôi hoàn hảo, Khương Ngọc và Mỹ Lệ đã mang lại một tiết mục khá tốt. Triệu đoá hồng của Mỹ Lệ và Khương Ngọc được đánh giá là một trong những tiết mục thành công nhất đêm 20/1 bởi sự kết hợp cả giữa âm nhạc và hình ảnh. Triệu đoá hồng của cặp đôi này không quá mới lạ về phong cách biểu diễn nhưng “đẹp” cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.
 
Cặp đôi hoàn hảo: Khởi đầu thiếu... hoàn hảo

Như vậy, 10 tiết mục đầu tiên của Cặp đôi hoàn hảo 2013 đã cho thấy phần nào thực lực của các cặp đôi năm nay. Đêm thi đầu tiên cũng cho thấy nhiều vấn đề ở BGK cuộc thi lẫn hai MC của chương trình. Trấn Thành là một MC nổi tiếng vui tính và hài hước, nhưng anh cần phải tiết chế nhiều hơn. Còn với Vy Oanh, cô dẫn quá “nhạt” và khá vô duyên, thậm chí khi cô “mời quý vị khán giả nhìn lên màn hình để xem... quảng cáo”....

Đêm diễn đầu tiên đã khép lại với những màn mở đầu chưa thật hoàn hảo, song với kỳ vọng lớn lao mà khán giả đã đặt vào cuộc thi này sau thành công ở năm đầu tiên, hi vọng những đêm tới sẽ có những đột phá bất ngờ hơn của các thí sinh tham gia.
 
 
Bài: Phan Anh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Cặp đôi hoàn hảo 2013