Cảnh sát thẩm vấn bốn nạn nhân bị xâm hại tình dục của Park Yoo Chun

(Dân trí) - Cả bốn cô gái tố nam diễn viên kiêm ca sĩ Hàn Quốc Park Yoo Chun xâm hại tình dục đã có buổi gặp gỡ và làm việc với cảnh sát điều tra vụ việc. Tuần trước, cô Lee, một trong bốn nạn nhân đã quyết định rút đơn kiện nam ca sĩ xứ kim chi.

Vào ngày 21/6, trang tin YTN của Hàn Quốc đưa tin, buổi lấy lời khai của bốn phụ nữ nhận là nạn nhân bị xâm hại tình dục của Park Yoo Chun đã diễn ra. Bốn phụ nữ này đều là nhân viên của quán bar giải trí khẳng định bị Park Yoo Chun tấn công tình dục trong nhà vệ sinh.


Nam diễn viên xứ Hàn - Park Yoo Chun

Nam diễn viên xứ Hàn - Park Yoo Chun

Theo nguồn tin của trang YTN, những người tố cáo Park Yoo Chun đều làm việc tại các tụ điểm giải trí người lớn nhưng cả bốn cô gái đều khẳng định, họ đã cố gắng chống lại nam diễn viên xứ Hàn nhưng không thể.

Những cô gái này kể rằng, Yoo Chun đã cố gắng cưỡng bức họ bằng cách giữ chặt tay nắm cửa và dồn họ vào trong nhà vệ sinh. Một trong bốn nạn nhân còn thề rằng, cô nói toàn bộ sự thật và sẵn sàng ra làm chứng trước tòa nếu được yêu cầu.

Cô Lee, 24 tuổi, là người đầu tiên tố cáo Park Yoo Chun xâm hại tình dục vào ngày 11/6. Tới ngày 15/6, cô bất ngờ rút đơn kiện. Công ty luật của Park Yoo Chun - Sejong đã nói với cảnh sát về nghi ngờ có dấu hiệu tống tiền trong vục việc. Đại diện pháp lý của Yoo Chun muốn khởi kiện cô Lee, một nhân viên làm việc tại phố đèn đỏ.

Park Yoo Chun và công ty đại diện cho anh cho biết, nạn nhân của vụ việc đã đề nghị với nam diễn viên nổi tiếng: “Vì tôi bị cưỡng hiếp nên tôi không thể sống tại Hàn Quốc được nữa. Tôi sẽ chuyển tới sống tại Trung Quốc. Hãy đưa tôi 10 tỉ won (tương đương 870 nghìn đô la Mỹ)”.

Nam diễn viên xứ Hàn cũng sẽ đâm đơn kiện ba cô gái còn lại liên quan tới vụ cáo buộc xâm hại tình dục. Hiện tại, Park Yoo Chun vẫn đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh chưa lên tiếng về vụ việc và nhường quyền phát ngôn cho công ty quản lý và đại diện pháp lý của anh.

Vy Vy