Ca sỹ đau đầu vì đĩa lậu

(Dân trí) - Số đông các ca sỹ ra album đều than trời vì lỗ. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự thất thu này là do khán giả nhà ta thích xài đĩa lậu giá 10 nghìn/chiếc cho rẻ, ít ai “hào phóng” bỏ ra 40 nghìn đồng mua một chiếc đĩa xịn để làm đẹp lòng ca sỹ.

Ca sỹ phát hành album hôm trước, hôm sau đĩa lậu đã tràn ngập chợ trời. Quả thật, so với giá đĩa xịn, đĩa lậu rẻ hơn quá nhiều. Số đông khán giả chúng ta vẫn có thói quen mua đĩa lậu về nghe, vừa rẻ, chất lượng âm thanh lại chẳng thua kém là bao! Và tất nhiên, chuyện ca sỹ lỗ hay lãi liên quan gì đến khán giả nghe nhạc bình dân chúng ta? Nhưng, hãy thử một lần nghe xem họ nói gì về chuyện này!

 

Ca sỹ Đoan Trang

 

Sự thật là việc đĩa lậu bán tràn làn ảnh hưởng nhiều tới tâm huyết nghề nghiệp của ca sỹ chúng tôi khi phát hành album. Tình hình đĩa lậu hỗn loạn không thể kiểm soát như hiện nay khiến nghệ sỹ chúng tôi đau đầu, căng thẳng và mệt mỏi mỗi khi bắt tay vào một dự án âm nhạc. Tất nhiên, đĩa lậu là “kẻ thù không đợi trời chung” của chúng tôi rồi. (cười).

 

Nhưng tôi không trách khán giả, trong mọi trường hợp. Đặt giả sử mình như một khán giả, tôi hoàn toàn có thể hiểu được việc họ bỏ ra mấy nghìn mua một CD sao chép, chất lượng kém chứ không mua một CD xịn vài chục ngàn. Tôi hiểu, tôi thông cảm và tôi không trách khán giả. Nếu đáng trách ở đây, phải là cơ chế quản lý, phải là những kẻ “đầu cơ” cho đĩa lậu lan tràn, và không thể kiểm soát nổi như hiện nay.

 

Ca sỹ Khánh Linh

 

Ca sỹ đau đầu vì đĩa lậu - 1

 

Khi ra CD thường tôi không quan tâm đến chuyện lỗ, lãi. Việc phát hành một album âm nhạc chỉ đơn giản là tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình. Tôi khẳng định, nếu ra album mà tính chuyện làm kinh tế thì không bao giờ ra được.

 

Đúng là hiện nay, khán giả mình thích mua đĩa lậu giá mấy nghìn hơn là đĩa xịn mấy chục nghìn. Điều ấy đáng buồn. Bởi chất lượng âm thanh của một chiếc CD xịn khác rất nhiều một CD lậu sao chép. Một người nghe nhạc thực sự sẽ không bao giờ mua một chiếc đĩa lậu!

 

Cách mua đĩa nhạc về nghe không chỉ thể hiện việc người mua ủng hộ ca sỹ, mà còn thể hiện trình độ nghe nhạc và thị hiếu nghe nhạc của họ.

 

Ca sỹ Trọng Tấn

 

Ca sỹ đau đầu vì đĩa lậu - 2

 

Mọi người vẫn đùa tôi “đĩa của Trọng Tấn từng là quán quân ở chợ trời!”. Đĩa lậu thực sự khiến nghệ sỹ chúng tôi đau đầu và… “bó tay” (cười). Ở rất nhiều nước trên thế giới từng xảy ra tình trạng đĩa lậu như ở Việt Nam hiện nay, nhưng các nước đều đã tìm ra biện pháp “xóa sổ” đĩa lậu. Ví dụ như ở Thái Lan, nếu những người làm quản lý văn hóa bắt được một chiếc đĩa lậu trong một cửa hàng băng đĩa, họ sẽ đánh phạt vào tài chính với số tiền rất lớn, gấp hàng chục lần giá bán một chiếc đĩa lậu. Phải phạt nặng như thế, những kẻ kinh doanh đĩa lậu sẽ sợ ngay.

 

Lỗi không phải ở khán giả, lỗi thuộc về cơ chế quản lý. Nghệ sỹ chúng tôi rất hy vọng, các cấp quản lý sẽ mạnh tay hơn với tình trạng đĩa lậu hoành hành hiện nay. Tôi nghĩ, khoảng 10 năm nữa, tình trạng này sẽ phải khác đi.

 

Ca sỹ Thùy Dung

 

Ca sỹ đau đầu vì đĩa lậu - 3

 

Tôi vẫn thường xuyên mua đĩa lậu về nghe, nếu không muốn nói, tôi chính là khán giả trung thành của đĩa lậu! (cười). Trách khán giả làm sao được? Khán giả mình nghèo mà vẫn bỏ ra 10 ngàn mua đĩa về nghe là cảm kích quá đi chứ? Nếu đĩa lậu còn tràn làn, thì khán giả vẫn sẽ còn mua đĩa lậu về nghe dài dài.

 

Còn nếu đĩa của bạn phát hành ế ẩm, không thu hồi được vốn thì phải trách âm nhạc của mình chưa hay, chưa hấp dẫn được khán giả. Năm nay, tôi cũng đang dự định làm một album dự định phát hành vào cuối năm. Và nếu album thua lỗ, tôi sẽ tự trách mình thôi, và tự chịu trách nhiệm tất cả.

 

Ly Lan