1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Bộ Văn hóa: "Sẽ xây dựng Bảo tàng Tiền và 4 nhà hát có sức chứa 1.200 chỗ"

Lạc Thành

(Dân trí) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao. Theo đó, Bảo tàng Tiền Việt Nam, Bảo tàng Kiến trúc Việt Nam,... và 4 nhà hát sẽ được xây mới.

Ngành du lịch phấn đấu đến năm 2030 đón 35 triệu lượt khách quốc tế

Ngày 18/10, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Văn hóa: Sẽ xây dựng Bảo tàng Tiền và 4 nhà hát có sức chứa 1.200 chỗ - 1

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao và Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Ảnh: Trần Huấn).

Tại hội nghị, ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - đã công bố nội dung Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có năng lực phát triển du lịch cao trên thế giới.

Đến năm 2030, ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh; trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới.

Một số mục tiêu cụ thể được đề ra là năm 2025, ngành du lịch phấn đấu đón từ 25-28 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8-9%/năm, ngành du lịch đóng góp trực tiếp 8-9% GDP cả nước.

Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13-15%/năm; đón 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4-5%/năm, đóng góp trực tiếp từ 13-14% trong GDP.

Quy hoạch cũng xác định rõ phương hướng phát triển thị trường du lịch, định hướng phát triển sản phẩm du lịch trong từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, định hướng đầu tư phát triển du lịch.

Quy hoạch tổ chức không gian du lịch Việt Nam gồm: 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch; hình thành hệ thống các khu du lịch quốc gia và địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia.

Đồng thời, quy hoạch cũng nêu rõ công tác tổ chức, phát triển hệ thống doanh nghiệp du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, các danh mục dự án ưu tiên đầu tư.

Sẽ xây mới 4 công trình nhà hát có sức chứa 1.200 chỗ

Tại hội nghị, ông Hoàng Đạo Cương cũng công bố về Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quy hoạch đề ra phương hướng phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia gồm: Bảo tàng, thư viện, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, triển lãm văn hóa - nghệ thuật, trung tâm văn hóa trong nước và tại nước ngoài, cơ sở nghiên cứu - đào tạo chuyên ngành văn hóa - nghệ thuật, làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và cơ sở số hóa dữ liệu văn hóa.

Theo đó, quy hoạch sẽ hoàn thiện và mở rộng với trọng tâm là các bảo tàng quốc gia:

Nghiên cứu, xây dựng mới 2 bảo tàng quốc gia (Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) và một số bảo tàng chuyên ngành như: Bảo tàng Tiền Việt Nam, Bảo tàng Giáo dục Việt Nam, Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu, xây dựng mới 4 công trình trọng điểm đạt quy mô, sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ ngồi, gồm: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; Nhà hát Cải lương Việt Nam; Nhà hát Kịch Việt Nam và Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.

Nâng cấp 4 công trình đạt quy mô, sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ ngồi, gồm: Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. 

Đầu tư xây dựng các trung tâm nghệ thuật biểu diễn theo mô hình các tổ hợp trung tâm nghệ thuật biểu diễn với quy mô đạt cấp đặc biệt, sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Đồng thời cũng xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại và Nhà hát tổng hợp quốc gia tại TPHCM với sức chứa tối thiểu 1.200 chỗ ngồi cho mỗi cơ sở...

Bộ Văn hóa: Sẽ xây dựng Bảo tàng Tiền và 4 nhà hát có sức chứa 1.200 chỗ - 2

Toàn cảnh Hội nghị công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 (Ảnh: Trần Huấn).

Tại sự kiện, bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - cho biết, nhằm đạt được các mục tiêu đồng bộ, hiện đại, bản sắc như quy hoạch đề ra, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Đặc biệt, bố trí các nguồn lực cho phát triển văn hóa, thể thao bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, theo lộ trình, mục tiêu được xác định cụ thể thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án...

UBND các tỉnh, thành phố cần xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm thu hút, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội hóa đối với thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; chế độ ưu đãi, đào tạo hạt nhân năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

"Cần bổ sung các chỉ tiêu cụ thể về xây dựng và phát triển hoạt động của thiết chế văn hóa, thể thao vào nội dung quy hoạch tỉnh; bố trí quỹ đất để đầu tư xây dựng, hoàn thiện, sửa chữa, nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao các cấp; đầu tư, mua sắm, trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện chuyên dùng…", Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương nhấn mạnh.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - khẳng định, Bộ sẽ tiếp thu các ý kiến, tham luận và giao cơ quan chủ trì lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ những nội dung đã góp ý.

Để thực hiện tốt nội dung quy hoạch, biến khát vọng, tầm nhìn thành hiện thực, Bộ VH-TT&DL đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền.

Đồng thời phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo thống nhất về nhận thức và hành động.

"Trên cơ sở nội dung quy hoạch, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp triển khai kế hoạch thực hiện, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp  xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị để tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, vừa đảm bảo quy hoạch được triển khai trong thực tế, vừa phát huy tối đa nguồn lực thực hiện", Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.