Bảo Trâm Idol tiếp sức cho công chúa tóc xù

(Dân trí) - Cô gái nhỏ đại diện cho Cần Thơ - Lê Mai Quỳnh Giao với nick name dễ thương “Công chúa tóc xù” sắp chinh phục những trái tim yêu âm nhạc và khán giả vào lúc 20h tối chủ nhật, ngày 4/8/2013 trên kênh VTV3.

Để tiếp sức cho cô bé trong show ghép đôi của mình, top 3 Vietnam Idol 2013 Bảo Trâm đã có một buổi gặp mặt thân mật với Quỳnh Giao cùng 5 bạn thí sinh đến từ các nhà văn hóa trên toàn quốc.

 

Lê Mai Quỳnh Giao là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong top 10 Đồ Rê Mí năm nay. Sở hữu các nét đẹp tự nhiên với mái tóc xù xoăn tít và tính cách vui vẻ, đáng yêu, Quỳnh Giao luôn được các anh chị trong ngôi nhà Đồ Rê Mí cưng chiều và gọi đùa bằng cái tên ngộ nghĩnh “Cùn Dao”. Dù chưa biết mặt chữ, 5 bài hát được các anh chị chọn lựa hát cùng, bé cũng chưa thuộc hết lời, nhưng khi biết khách mời lần này tư vấn cho mình là cô Bảo Trâm tròn trĩnh, dưới sự giúp sức của mẹ, Quỳnh Giao đã cố gắng hết sức để học hát cho thành thạo để có thể nhận được thật nhiều lời khen.
 
Bảo Trâm Idol tiếp sức cho công chúa tóc xù


Bảo Trâm Idol tiếp sức cho công chúa tóc xù


Bảo Trâm Idol tiếp sức cho công chúa tóc xù


Bảo Trâm Idol tiếp sức cho công chúa tóc xù


Bảo Trâm Idol tiếp sức cho công chúa tóc xù


 

Trong tiết trời Hà Nội trong xanh và mát mẻ, 6 thí sinh đã gặp gỡ ca sỹ Bảo Trâm tại một quán cà phê  nhỏ bên cạnh hồ Tây. Khi mở cửa bước vào, ca sỹ Bảo Trâm đã có mặt ở đó với nụ cười vô cùng thân thiện. An Nam là người đầu tiên hét ầm lên và lao thẳng đến ca sĩ Bảo Trâm, các bạn khác cũng chạy ùa theo rồi ôm chầm lấy khiến cả cô lẫn trò suýt thì ngã nhào.  Bảo Trâm cho biết cô rất vinh dự vì được mời làm cố vấn âm nhạc cho thí sinh “út ít” của nhà Đồ Rê Mí 2013, Bảo Trâm hy vọng mình sẽ làm tốt vai trò này vì tính cách thân thiện, gần gũi và rất tự nhiên của các bé Đồ Rê Mí cũng khá giống với Bảo Trâm.

 

Sau khi làm quen với nhau, cặp đôi Khánh Ngọc và Quỳnh Giao đã xung phong hát đầu tiên. Cùng thể hiện bài hát “Khúc hát chim sơn ca” với những động tác múa uyển chuyển hai bạn nhỏ đã được ca sĩ Bảo Trâm khen ngợi về phong cách biểu diễn tự tin. “Đặc biệt Quỳnh Giao đã học được từ chị Khánh Ngọc các động tác múa rất dẻo, cô cảm nhận thấy Quỳnh Giao rất có năng khiếu trong việc học múa.”

 

Phần ghép đôi tiếp theo của em út Quỳnh Giao với chị cả Hương Thảo bài hát “Ơi cuộc sống mến thương” khiến ca sỹ tròn trĩnh vô cùng thích thú. Bất ngờ nhất là ngay sau khi hát xong, Nhật Minh và An Nam rất ga-lăng chạy ào lên tặng hoa cho 2 cô ca sĩ nhí.

 

Ngay sau đó, Quỳnh Giao và An Nam cùng thể hiện bài hát “Bay lên ước mơ”. Đây là một bài hát nước ngoài do giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh viết lời Việt khá khó. Ca sỹ Bảo Trâm đã dặn dò thêm An Nam nên tìm được một tone phù hợp cho cả 2 anh em, vì là hát đôi chứ không phải hát đơn nên hát tone nào phù hợp cho cả hai giọng là một việc không hề dễ dàng.

 

Với bài hát “Hè về mưa rơi”, Quỳnh Giao song ca cùng cô bé mắt tít Ju Uyên Nhi trình bày theo kiểu hát đuổi làm Bảo Trâm khá ấn tượng. Cô cũng góp ý cho Uyên Nhi “Con hãy cố gắng làm thế nào để 2 chị em có phản xạ, để khi con hát thì em Quỳnh Giao hát theo luôn. Đây là một kĩ thuật rất hay vì nó sẽ làm bài hát của con trở nên vui nhộn hơn. Mọi thứ sẽ đến rất nhiều và rất nhanh cực kì hợp với những hạt mưa mùa hè”

 

Tiết mục kết đôi cuối cùng là một bài hát quen thuộc “Lỳ và sáo” cùng Nhật Minh. Bảo Trâm cho biết “Đây là một bài hát về kháng chiến, nói về sự chiến đấu rất kiên cường và hào hùng của người Việt Nam trong lịch sử nên rất khó hát. Các bé khi thể hiện bài hát này sẽ phải rất sẵn sàng vào nhạc kể cả những đoạn tiết tấu chậm kể chuyện và nhanh hùng tráng, để làm sao thể hiện được tốt tinh thần của bài hát.” Bảo Trâm cũng cho biết cậu bé Nhật Minh hát rất nhiều đoạn khó nên Quỳnh Giao hơi ít đất diễn, nhưng những phần Giao thể hiện, cô bé đều cố gắng làm “tròn vai”. Đặc biệt, ở phần hát chậm, cả Minh và Giao đều hát rất tốt khiến cô Trâm Tròn Trĩnh vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên việc thể hiện được cảm xúc trên khuôn mặt vẫn chưa thực sự tốt lắm nên ca sĩ Bảo Trâm đã dặn dò cặp đôi này phải cố gắng về nhà tập luyện thêm.

 

Chia tay với “công chúa tóc xù” Quỳnh Giao, ca sĩ Bảo Trâm đã dành tặng em một lời động viên vô cùng xúc động: “Mặc dù Quỳnh Giao chưa biết chữ nhưng âm nhạc lại không hề phân biệt điều đó. Hơn nữa Quỳnh Giao là một cô bé học rất nhanh và có năng khiếu. Cô mong rằng con sẽ cố gắng thật tốt để ước mơ của mình bay thật cao.”

 

Ca sỹ nhí Quỳnh Giao (6 tuổi đến từ Cân Thơ) biểu diễn cùng với 5 anh chị đến từ các nhà văn hóa sẽ khép lại vòng Ghép đôi của Đồ Rê Mí 2013. Sau tập này, khán giả sẽ biết từng cặp đôi ăn ý sẽ tiếp tục thi tài trong Vòng Chắp cánh. Tất cả sẽ có trong Tập 7 - Đồ Rê Mí Đôi 2013, phát sóng vào 20h tối Chủ nhật, ngày 4/8/2013 trên kênh VTV3.

 

Kiều Minh