Bài hát Việt tiếp tục hành trình sau 10 năm

(Dân trí) - Chương trình Bài hát Việt vừa tái xuất sau thời gian ngắn tạm dừng.

Trước đó, một số thông tin bên lề rằng chương trình Bài hát Việt sẽ tạm ngưng bởi thiếu sức hút so với các chương trình truyền hình thực tế hiện đang được phát sóng. Tuy nhiên, với ý nghĩa của một sân chơi chính thống nhằm giới thiệu những sáng tác mới của các nhạc sĩ tên tuổi cũng như các tác giả mới nên chương trình cần được duy trì.

Chương trình cũng có sự “thay áo” mới cho phù hợp hơn, đó là sẽ có 6 ca khúc được chọn lọc và giới thiệu mỗi tháng thay vì 9 ca khúc như trước đây.

Những tiết mục biểu diễn trong số đầu tiên của chương trình Bài Hát Việt trong năm 2015 đã được lên sóng tối 29/5.

Bài hát Việt tiếp tục hành trình sau 10 năm
Mở màn chương trình, khán giả có dịp thưởng thức một tiết mục vô cùng sôi động qua phần thể hiện của nhóm FB Boiz.

Vũ Cát Tường mang tên
Vũ Cát Tường mang tên Phai. Ca khúc này đã được ‘trình làng’ thời gian gần đây và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.

Ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân thể hiện da diết ca khúc
Ca sĩ trẻ Phạm Đình Thái Ngân thể hiện da diết ca khúc Lạ -  một sáng tác của  nhạc sĩ trẻ Đạt Nguyễn.

Đinh Kai và Tạ Quang Thắng gửi gắm qua ca khúc
Đinh Kai và Tạ Quang Thắng gửi gắm qua ca khúc Đồng dao mùa hè của tác giả Đinh Kai. Đinh Kai là một trong những gương mặt đã từng tham gia rất nhiều lần chương trình Bài hát Việt với vai trò nhạc sĩ.

Ca
Ca khúc Em chẳng phải đồ ngốc do chính Trương Thảo Nhi – Giọng hát Việt sáng tác và trình bày. Trương Thảo Nhi chia sẻ rằng nội dung ca khúc muốn gửi đến thông điệp rằng các bạn nữ hãy luôn lạc quan, vui vẻ dù cho tình yêu có gặp nhiều nỗi buồn hay sự trắc trở.

C
Ca khúc Cảm giác đầu tiên của tác giả trẻ Nguyễn Tùng được thể hiện bởi giọng ca Dương Hoàng Yến.

N
Nhóm The Zoo – Nhân tố bí ẩn đã mang đến không khí vui tươi, trẻ trung qua ca khúc Sài gòn tôi yêu của tác giả Đoàn Nhược Quý. Ca khúc này nói về tình cảm của người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Sài Gòn này với nhiều kỷ niệm.

Ở phần cuối chương trình là phần biểu diễn của khách mời
Ở phần cuối chương trình là phần biểu diễn của khách mời Bài hát Việt, sáng tác của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương và Khắc Hưng đã được thể hiện qua phần biểu diễn sôi động của ca sĩ Lưu Hương Giang.

Ca khúc giành chiến thắng của “Bài hát của tháng” trong chương trình Bài hát Việt tháng 5 thuộc về tác giả Vũ Cát Tường với tác phẩm Phai. Vừa là ca sĩ thể hiện và cũng vừa là tác giả.

Bên cạnh đó, giải “Ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất” đã thuộc về phần thể hiện của Đinh Kai và Tạ Quang Thắng qua bài hát Đồng dao mùa hè – một sáng tác của Đinh Kai. Giải thưởng “Hòa âm phối khí hiệu quả nhất” đã thuộc về nhạc sĩ Sơn Hải qua ca khúc Phai.

Băng Châu
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng