Ai sẽ giành giải Zing Music Awards?

Hoàng Tôn, Hương Tràm, Đoàn Thúy Trang, Phạm Hồng Phước, Bảo Anh, Noo và nhiều ca sĩ đình đám khác của làng nhạc Việt đang trong cuộc đua nước rút vào Top 10 Ca khúc của năm.

Có thể nói 2013 là một năm “lên hương” của “Em không quay về” - ca khúc do chính Hoàng Tôn sáng tác và trình bày trong một kết hợp với rapper Yanbi - đã liên tục gặt hái thành công trên thị trường nhạc Việt. Bài hit này đã khiến cả 4 huấn luyện viên khó tính là Hồng Nhung, Quốc Trung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng phải quay lại với Hoàng Tôn trong vòng Giấu mặt của giọng hát Việt mùa thứ 2. Ca khúc này cũng đã góp phần đưa tên tuổi chàng ca sĩ này đến với đông đảo khán giả yêu âm nhạc. Hiện nay, “Em không quay về” lại tiếp tục gây “bão” tại Zing Music Awards khi là một trong 3 ca khúc có chỉ số nghe và chia sẻ cao nhất trong Top 40 Ca khúc của năm.

 

“Em không quay về” là tâm sự đầy tiếc nuối của của chàng trai sau một cuộc tình tan vỡ. Dù biết là cô gái sẽ không quay về bên anh nhưng chàng trai không có cách nào thôi nhớ thương người yêu của mình. Hoàng Tôn và Yanbi đã tạo ra một bản phối khá lạ, sôi động nhưng không kém phần sau lắng, phô diễn được chất giọng của cả hai ca sĩ.
 
Ai sẽ giành giải Zing Music Awards?

 

Tuy nhiên, bất ngờ nhất trong Top 40 phải kể đến “Không cảm xúc” của Hồ Quang Hiếu. Dù không phải là bản ghi mới mới nhưng ca khúc dance sôi động này vẫn tiếp tục “làm mưa, làm gió” trên thị trường trực tuyến. Đây là ca khúc có lượt nghe và lượt thích cao nhất Top 40 Ca khúc của năm tính đến thời điểm hiện tại và sẽ là ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng danh giá nhất Zing Music Awards năm nay.

 

Một kết hợp thành công rực rỡ khác là Noo Phước Thịnh và Tonny Việt trong ca khúc “Chờ ngày mưa tan”. Vẫn lấy cảm hứng từ chủ đề chia ly trong tình yêu, ca khúc là tiếng lòng của một chàng trai sau khi người yêu rời xa anh. Dù đau khổ nhưng anh vẫn không ngừng hi vọng rằng cô ấy sẽ quay trở về. Sự chia ly đó chỉ là tạm thời, như một cơn mưa, rồi sau mưa, trời lại sáng .Ca từ đẹp được thể hiện qua giọng nam trầm nhưng sáng của Noo Phước Thịnh và chất giọng khá lạ của Tonny Việt đã mang lại sức hấp dẫn rất riêng cho ca khúc này. Đây là ca khúc có lượt nghe và chia sẻ cao thứ hai, chỉ sau Không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu.

 

Sẽ thật thiếu sót khi không nhắc đến “Tình yêu màu nắng” – một ứng viên đáng gườm khác. Sự kết hợp của nhạc cụ dân tộc trên nền nhạc điện tử, cùng phần rap tiết tấu RnB của Big Daddy và giọng ca đạt giải nhất phong cách nhạc nhẹ Sao Mai 2011 – Đoàn Thúy Trang đã tạo ra sức hút lạ cho ca khúc này. Theo đánh giá, đây là ca khúc “vừa giữ được nét tự nhiên, trong sáng, nhưng cũng có nội dung và chất lượng sâu sắc, đáng để lắng nghe, cảm nhận và phân tích, cả về yếu tố giải trí và chuyên môn”.

 

Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, cái tên Phạm Hồng Phước đang dần ghi dấu trên thị trường nhạc Việt cả về giọng hát lẫn tài sáng tác. “Khi người lớn cô đơn” do chính anh sáng tác và trình bày cũng là một ứng viên khá nặng ký tại mùa giải năm nay. Bài hát mang đậm chất tự sự, phản ánh khá chân thực một góc khuất của đời sống hiện đại. Chìm đắm trong vô vàn mối quan hệ nhưng vẫn thấy cô đơn vì không tìm được tri kỷ của đời mình là tâm trạng của rất nhiều bạn trẻ hiện nay. Ca từ sâu lắng được thể hiện qua giọng ca da diết, chậm và buồn của chàng ca sĩ trẻ đã chạm vào tiếng lòng của nhiều khán giả yêu nhạc. Khi người lớn cô đơn hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại Zing Music Awards năm nay.
 
Ai sẽ giành giải Zing Music Awards?

 

Ngoài ra, bảng xếp hạng Top 40 Ca khúc của năm còn chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của khá nhiều tác phẩm như Người ấy – Trịnh Thăng Bình, Lắng nghe nước mắt – Mr Siro… “Chờ người nơi ấy” – ca khúc đình đám trong phim Mỹ nhân kế qua giọng ca của Quán quân Việt Nam Idols 2011 – Uyên Linh cũng đang chệm chệ trong top 40 với hơn 37 triệu lượt nghe. Đây có thể xem là ca khúc nhạc phim thành công nhất trong năm 2013. 

 
 
Ai sẽ giành giải Zing Music Awards?

 
Top Ca khúc của năm cũng cho thấy sự vắng bóng của một số ca sĩ cạo gội từng làm mưa, làm gió Zing Music Awards các năm trước như Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng...Một số giọng ca kỳ cựu như Lệ Quyên, Hồ Quỳnh Hương, Lê Hiếu…cũng không thể cạnh tranh được với sự nhanh nhạy của lớp nghệ sĩ đàn em. Tuấn Hưng và Thủy Tiên là hai ứng viên khá hiếm hoi khi có tác phẩm lọt vào Top 40 Ca khúc của năm 2013.
 

Hạng mục ca khúc của năm là giải thưởng quan trọng bậc nhất tại Zing Music Awards.  Với việc dựa vào vào các chỉ số Internet như lượt nghe, lượt xem, lượt thích, bình luận kết hợp với nhận định từ phía Hội đồng nghệ thuật, giải thưởng này phản ánh toàn diện thành công của một tác phẩm cả về chuyên môn lẫn yếu tố thị trường. Năm ngoái, giải thưởng đã thuộc về “Thu cuối” của bộ ba Yanbi, Mr T và Hằng BingBoong.

 

KM