Á hậu Hong Kong 2023 nức nở khi bị đòi tước danh hiệu

Mi Vân

(Dân trí) - Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 đang chịu sự đả kích lớn từ công chúng sau khi thông tin cha mẹ người đẹp từng vướng vào một vụ lừa đảo, chiếm dụng tài sản được đăng tải.

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 diễn ra vào ngày 28/8 vừa rồi với chiến thắng thuộc về người đẹp Trang Tử Tuyền. 2 Á hậu của cuộc thi năm nay là Vương Di Nhiên và Vương Mẫn Từ. Cả 3 người đẹp đều ký hợp đồng với đài TVB (Hong Kong) sau cuộc thi. 

Tuy nhiên, dư âm của cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 không tích cực. Ngay sau cuộc thi, tân Hoa hậu Trang Tử Tuyền đã bị một số thí sinh của cuộc thi tẩy chay, cho rằng chiến thắng của người đẹp 21 tuổi không xứng đáng. 

Á hậu Hong Kong 2023 nức nở khi bị đòi tước danh hiệu - 1

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 - Vương Di Nhiên (Ảnh: Sina).

Ngày 31/8, Á hậu 1 Vương Di Nhiên là người tiếp theo đối mặt với những ồn ào. Người đẹp vướng phải sự phản đối của công chúng khi một số thông tin đời tư của cô được phơi bày. 

Theo một nguồn tin của HK01, cha mẹ người đẹp bị tố cáo lừa đảo 10 triệu NDT (khoảng 31 tỷ đồng). Nhiều khán giả đòi tước vương miện của Á hậu 1. 

Tại buổi họp báo ngày 31/8, Á hậu Vương Di Nhiên bật khóc và không giữ được bình tĩnh khi nhận được những câu hỏi liên quan tới cha mẹ cô. Sau đó, cô được ê-kíp đưa vào hậu trường, chăm sóc và động viên. 

Khi bình tĩnh trở lại, Vương Di Nhiên nói: "Thực sự tôi không muốn nhắc đến những thông tin này. Cha mẹ tôi không phải người như vậy". 

Vương Di Nhiên nói thêm: "Tôi mới 21 tuổi nhưng những bình luận này sẽ không khiến tôi gục ngã. Tôi đã quen với cuộc sống tự lập". Người đẹp cho biết, cha mẹ đã động viên cô rất nhiều và mong muốn những thông tin thất thiệt không ảnh hưởng tới tương lai của con gái. 

Á hậu Hong Kong 2023 nức nở khi bị đòi tước danh hiệu - 2

Vương Di Nhiên bật khóc và không giữ được bình tĩnh khi đối mặt với những câu hỏi của báo giới, ngày 31/8 (Ảnh: HK01).

Thông tin không hay về cha mẹ của Vương Di Nhiên đã xuất hiện từ thời điểm cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023 diễn ra. Theo một nguồn tin, cha mẹ của Vương Di Nhiên bị nghi vấn là điều hành các trung tâm học thêm ở Trung Quốc đại lục nhưng không trả tiền lương cho nhân viên, chiếm đoạt học phí của học viên.

Theo một số nguồn tin, sau vụ ồn ào, gia đình Vương Di Nhiên được cho là rời đại lục, tới sống tại Hong Kong (Trung Quốc). 

Vương Di Nhiên (SN 2002) đang là sinh viên của trường đại học Baptist Hong Kong (Trung Quốc). Tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2023, cô được đánh giá là thí sinh có gương mặt khả ái. Ngoài danh hiệu Á hậu 1 của cuộc thi, cô nhận giải phụ Người đẹp ăn ảnh.

Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong được xem là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín và có giá tại đấu trường nhan sắc châu Á, kể từ khi được tổ chức năm 1973. Những người đẹp đăng quang hoặc được chú ý trong cuộc thi sẽ được đài TVB (Hong Kong) ký hợp đồng độc quyền và được đào tạo diễn xuất. 

Á hậu Hong Kong 2023 nức nở khi bị đòi tước danh hiệu - 3

Vương Di Nhiên (thứ hai từ trái sang) trong đêm chung kết Hoa hậu Hong Kong 2023 (Ảnh: HK01).

Nhiều minh tinh của làng giải trí Hoa ngữ đã được phát hiện từ cuộc thi này như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Chung Sở Hồng, Ông Mỹ Linh, Viên Vịnh Nghi, Lương Tiểu Băng, Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi... Nhiều người đẹp đã tạo được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí và vẫn hoạt động nghệ thuật. 

Tuy nhiên, khoảng chục năm gần đây, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đã mất dần uy tín khi các người đẹp đăng quang gây tranh cãi về ngoại hình cũng như sự nghiệp.

Nhiều người đẹp xuất thân từ cuộc thi không thể tạo dựng sự nghiệp trong làng giải trí. Hậu cuộc thi, thay vì chất lượng của dàn thi sinh, những nghi vấn mua giải, đời tư thị phi của các người đẹp đoạt giải lại là tâm điểm của truyền thông. 

Theo HK01