Ngôn ngữ giúp trẻ phát triển trí tuệ

Trẻ sẽ học được nhiều từ việc đặt câu hỏi. Tuy nhiên, không phải trẻ nào cũng có thể diễn đạt điều mình muốn biết một cách rõ ràng, mạch lạc. Vậy cha mẹ phải làm gì để giúp trẻ phát triển tốt kỹ năng ngôn ngữ ngay từ nhỏ?

Ngôn ngữ - phương tiện giúp trẻ học hỏi hiệu quả

Theo các chuyên gia, giai đoạn 1 đến 3 tuổi trẻ bình thường đã có thể nắm bắt được các yếu tố cơ bản của lời nói,chẳng hạn như trẻ biết phát âm những từ có nghĩa, dùng các câu ngắn 3-5 từ để gọi, hỏi hoặc bày tỏ thái độ…. Từ 3 tuổi trở đi, trẻ tiếp tục mở rộng vốn từ, hoàn thiện ngữ pháp và nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ. Dù vậy, vốn từ tích lũy được của những đứa trẻ khác nhau rất xa, có trẻ 6 tuổi đã có vốn từ tương đương với một cuốn từ điển nhỏ 10 ngàn từ, ngược lại một số trẻ khác chỉ biết được từ 2-3 ngàn từ. 
Ngôn ngữ giúp trẻ phát triển trí tuệ - 1
Học chữ giúp trẻ diễn đạt suy nghĩ tốt hơn

Trẻ có vốn từ ít phong phú sẽ khó biểu đạt suy nghĩ thành lời nói một cách rõ ràng, dễ gặp trở ngại khi trao đổi thông tin với mọi người. Vì vậy trẻ sẽ có xu hướng ngại giao tiếp và có thể gặp nhiều cản trở trong việc phát triển về sau. Ngược lại, trẻ phát triển tốt khả năng ngôn ngữ sẽ dễ dàng tương tác với những người xung quanh. Nhờ khả năng ngôn ngữ, trẻ có thể bày tỏ thắc mắc và đặt ra những câu hỏi thú vị như: "Tại sao chong chóng quay trước gió?", "Tại sao các ngón tay không dài như nhau?... để tìm hiểu sự khác biệt của các sự vật, hiện tượng và tích lũy thêm kiến thức. Khả năng giao tiếp tốt chính là tiền đề quan trọng giúp trẻ phát triển trí tuệ.

Để trẻ hứng thú với những bài học ngôn ngữ

Khi bé tròn 1 tuổi, giai đoạn “ngôn ngữ hoạt động” bắt đầu vận hành do hệ thống phát âm đã trưởng thành, biểu hiện sự phát triển cao nhất của chức năng não bộ. Đây là thời điểm vàng để cha mẹ bắt đầu với các bài học ngôn ngữ. Để trẻ hứng thú học, cha mẹ có thể áp dụng những mẹo sau:

- Giúp bé chơi trò phát âm “ba” “mẹ” “bà” và những người thân thuộc trong gia đình.

- Thường xuyên nói chuyện với bé trong các tình huống sinh hoạt hàng ngày, giải thích cho bé biết mình đang làm gì, nói rõ và chậm, luôn giữ khoảng cách để bé có thể nghe rõ từng âm.

- Đọc sách cho bé nghe vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, chú ý chọn truyện tranh về các loài vật, cổ tích... để giúp bé tư duy và làm quen với vốn từ ngữ rộng hơn.

- Khi dạy chữ, hãy dạy nguyên âm trước, phụ âm sau, dạy từ những chữ đơn giản, ít nét rồi mới đến những chữ phức tạp.

- Dạy trẻ chữ cái bằng cách nhớ từ bắt đầu bằng chữ cái đó, ví dụ: chữ A là Anh, Ă là Ăn... Trẻ sẽ dễ nhớ chữ cái được học khi có sự liên hệ với những hình ảnh quen thuộc, như C đi với từ (hình con cá), K đi với từ Kem (hình ly kem)…

Bên cạnh môi trường giáo dục, để có thể học tập tốt nhất, trẻ cần được cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho trí não như Tryptophan (có trong sô-cô-la, đậu phộng, yến mạch…), Tyrosine (có trong thịt gà, đậu nành, phô mai…), Spingomyeline, DHA, AA, Palatinose (có trong mía đường, trứng, cá...). Hiện các dưỡng chất này đã được bổ sung trong sữa bột Dutch Lady.
 
Ngôn ngữ giúp trẻ phát triển trí tuệ - 2
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, nhận thức và hoà nhập vào xã hội. Cùng với việc dạy trẻ phát triển khả năng ngôn ngữ, chăm sóc dinh dưỡng trí não cho bé là việc cha mẹ cần đặc biệt lưu tâm.

Hãy tham khảo các phương pháp dạy trẻ học cũng như đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong chương trình “Tăng năng lực học hỏi”của nhãn hàng sữa bột Dutch Lady tại website: www.hoccungbe.com. Hoặc gửi thắc mắc, chia sẻ về hộp thư 537 Bưu điện

Trung tâm Sài Gòn - TPHCM. Ban tổ chức sẽ tặng 5 phần quà (mỗi phần là 1 bộ đồ chơi sáng tạo & 1 hộp sữa bột Dutch Lady 900gr) cho sáng kiến hay giúp trẻ tăng năng lực học hỏi, từ nay đến 20/8.