Khi bạn trẻ đánh ghen thời @

(Dân trí) - Mạng xã hội nay đã trở thành mảnh đất hữu dụng để... đe dọa, chửi bới và tung clip đánh ghen dằn mặt tình địch.

Đánh ghen qua mạng xã hội

Mới cưới nhau được 3 năm, chị V.A phát hiện chồng ngoại tình với gái teen trên Facebook. Chị âm thầm theo dõi, lưu lại toàn bộ những cuộc trò chuyện của chồng và bồ. Sau đó, chị xin nghỉ việc cơ quan, cùng em gái đi theo dõi đôi tình nhân.

Khi bạn trẻ đánh ghen thời @

Một trong những bức ảnh bắt quả tang tại trận chồng và người tình đang dan díu được chia sẻ trên Facebook thời gian qua

Sau vài tuần bám đuôi, chị V.A có đầy đủ thông tin về cô tình thân tuổi 19 của chồng. Lúc này, chị vợ mới lập kế hoạch vạch mặt đôi “gian phu dâm phụ”. Những hình ảnh chồng chị và tình nhân hẹn hò quán nước, đi nhà nghỉ, hôn nhau nơi công cộng… đồng thời được chị tung lên Facebook cùng với câu chuyện người vợ bị lừa dối mà chị thức trắng đêm soạn sẵn.

Khỏi phải nói, chồng chị hết đường chối cãi mà cô tình nhân cũng nhục nhã ê chề vì bị bạn bè, người thân quay lưng. Tiếp đó, chị liên tục dùng lời lẽ công kích, nói xấu cả chồng và bồ trên Facebook, khiến cho đôi tình nhân chẳng còn dám ngẩng đầu nhìn ai.

Tuy vậy, chỉ được một thời gian, chồng chị V.A lại tiếp tục gặp gỡ người tình. Trong khi chị V.A giận sôi người, thường xuyên lên mạng mắng chửi cô tình nhân với đủ loại ngôn từ nhiếc móc cho tới thóa mạ, thì cặp tình nhân cũng thi nhau rên xiết rằng họ yêu nhau mà không đến được với nhau vì bị cô vợ phù thủy ngăn cản.

Cuối cùng, gia đình chị V.A cũng tan nát, anh chồng cũng phải bỏ việc mà cô nhân tình cũng chẳng thể tiếp tục đi học vì những lời đồn đại trên mạng.

Quay clip đánh ghen tung lên mạng

Khi bạn trẻ đánh ghen thời @

Em gái đánh ghen hộ chị, bắt nhân tình quỳ gối rồi quay clip tung lên mạng (Ảnh chụp từ clip trên Youtube)

Những vụ kéo bè kéo đảng tới nhà, nơi làm việc của tình địch đánh ghen không còn xa lạ gì với dư luận. Điều đáng nói là trong thời buổi công nghệ, những vụ đánh ghen thông thường đã được “nâng cấp”.

Các chị vợ không chỉ dằn mặt ngay tại chỗ mà còn tranh thủ chụp ảnh, quay clip rồi tung lên mạng để bàn dân thiên hạ cùng biết về “bộ mặt thật” của cô bồ. Hệ quả là thời gian gần đây, Facebook, Youtube xuất hiện rất nhiều clip đánh ghen.

Từ hội bạn thân cùng nhau đi đánh ghen cho tới em gái đánh ghen hộ chị, bố mẹ chồng cùng con dâu đi đánh ghen… đều đã có ở trên mạng. Những clip đánh ghen này có tính chất, mức độ nặng nhẹ khác nhau xét về mặt luật pháp, thế nhưng đều có một mục đích chung khi đưa lên mạng đó là nhằm hạ thấp danh dự tình địch.

Lập hội đánh ghen quy mô

Hàng chục hội, nhóm đánh ghen đã xuất hiện trên Facebook thời gian qua

Hàng chục hội, nhóm đánh ghen đã xuất hiện trên Facebook thời gian qua

Không thể ngờ rằng, trên mạng xã hội hiện nay còn xuất hiện cả những hội nhóm kín và công khai chuyên về… đánh ghen. Trong những hội nhóm này, các bạn trẻ bày cho nhau cách để “chiến thắng” tình địch, bao gồm cả biện pháp tay chân cho tới chiêu bài dụ dỗ...

Nhiều người đã tìm tới các hội, nhóm này để hỏi về kinh nghiệm đánh ghen. Không chỉ nói về chủ đề đánh ghen, nhiều nhóm còn bàn luận sôi nổi về nhiều chủ đề có liên quan như: vấn đề ngoại tình nơi công sở, làm cách nào để nhận biết chồng – vợ đang ngoại tình, điều tra về người thứ ba ra sao để vợ - chồng không hề hay biết…

Trên một trong những “diễn đàn đánh ghen” này, thành viên Nguyễn Thúy hỏi về kinh nghiệm đánh ghen, cô nhận được hàng chục câu trả lời về đủ loại tình huống, cách thức thực hiện, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đánh ghen… Thậm chí, có những người còn xung phong đi đánh ghen cùng với Thúy, hẹn địa điểm, thời gian cụ thể.

Cô gái trẻ vào hội đánh ghen hỏi kinh nghiệm

Cô gái trẻ vào hội đánh ghen hỏi kinh nghiệm

Luật pháp xử lý hành vi “đánh ghen” ra sao?

Điều 121 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người phạm tội cũng có thể bị phạt tù từ một năm đến ba năm nếu hành vi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây: Phạm tội nhiều lần; phạm tội đối với nhiều người; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; phạm tội đối với người thi hành công vụ; phạm tội đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

Hành vi đánh ghen gây ra thương tích có thể cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau:

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp cụ thể (quy định trong luật - PV), thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân".

Những trường hợp này được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại.

C.M (tổng hợp)