Bình Định:

Gia đình hạnh phúc khi hậu phương vững chắc

(Dân trí) - Ngày 20/3, UBND tỉnh Bình Định, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh tổ chức buổi Giao lưu - tọa đàm với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”, nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc có sự tham gia của 20 gia đình thành đạt, tiêu biểu của tỉnh.

Đây là 20 gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tích cực vận động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Định được tôn vinh lần này.

Gia đình hạnh phúc khi hậu phương vững chắc
 20 gia đình có thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tích cực vận động phòng, chống bạo lực gia đình được trao Giấy khen

Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Bình Định chia sẻ: Đây dịp để các gia đình chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm; những tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh sống của gia đình, quá trình đạt thành tích chung của gia đình… trong xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Qua đó, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động ở các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh trở thành một tuyên truyền viên trong cộng đồng về việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Tại buổi giao lưu- tọa đàm và tôn vinh, các gia đình đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, bí quyết trong cuộc sống để xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc, con cháu hiếu thảo.

Gia đình hạnh phúc khi hậu phương vững chắc
Dù công việc của vợ chồng bà Oanh rất bận rộn, áp lực từ gia đình chồng nhưng hai vợ chồng đã vượt qua, hiện gia đình bà đang rất hạnh phúc

Gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Bình Định, chồng là Trần Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệm là một gia đình thành đạt, tiêu biểu xuất sắc như vậy. Cả hai vợ chồng không chỉ giỏi về công tác chuyên môn, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, tỉnh mà còn nuôi dạy con cái thành đạt. Riêng ông Thọ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Thế nhưng để có một gia đình ấm no, thuận hòa vợ chồng phải vượt qua bao khó khăn, nhất là khi định kiến trọng nam khinh nữ vẫn còn. Bởi chồng chị là con trai một trong gia đình, cha mẹ chồng bắt buộc chị phải sinh con trai. Trong khi, khi đó bà đã sinh 2 cô công chúa mà quy định công chức nhà nước được sinh con thứ 3.  “Phía gia đình chồng bắt tôi phải sinh cho được con trai. Ngay cả cha mẹ đẻ tôi còn bảo gửi một đứa về nhà ngoại nuôi rồi nói cháu mất rồi để được sinh đứa thứ 3. May mắn, tôi có người chồng thấu hiểu, thông cảm nên vợ chồng quyết định không sinh đứa thứ 3. Bây giờ gia đình tôi rất hạnh phúc vì hai người con gái tôi một đang học thạc sĩ Dược, con gái út học Học viện Hành chính TP Hồ Chí Minh”, bà Oanh chia sẻ.

“Với tôi có niềm vui là có hạnh phúc, một câu nói của con, một cuộc điện thoại của con hỏi thăm tôi cũng thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là cả trình xây dựng trên sự yêu thương, thấu hiểu của vợ chồng, con cái chứ không phải kết quả. Mình phải biết nhìn lại cái gì mình có được chứ không mơ mộng những điều quá xa vời, bà Oanh chia thể thêm.

Bác sĩ Hoàng Văn Khả cho rằng: Gia đình hạnh phúc khi hậu phương vững chắc
Bác sĩ Hoàng Văn Khả cho rằng: Gia đình hạnh phúc khi hậu phương vững chắc

Hay như gia đình anh Hoàng Văn Khả, bác sĩ đang công tác tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, còn vợ là Trần Thị Phương Kiều, kinh doanh Dược phẩm cũng là một trong gia đình văn hóa xuất sắc nhiều năm liền trong thực hiện và tham gia vận động xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Dù nghề bác sĩ công việc rất bận rộn nhưng anh Khả vẫn biết điều hòa giữa công việc xã hội và gia đình hài hòa để giữ gia đình luôn trong ấm, ngoài êm. Bác sĩ Khả chia sẻ: “Để có gia đình hạnh phúc thì vai trò người phụ nữ rất quan trọng, hậu phương phải vững chắc. Công việc của tôi rất bận rộn, khi trực, có khi đang ở nhà với vợ con nhưng khi có bệnh nhân cần cấp cứu mình phải vào bệnh viện gấp. Trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc có cái này cái kia nhưng quan trọng là phải biết thông cảm, chia sẻ mọi công việc trong cuộc sống. Ông bà ta có câu: Thuận vợ thuận chống tát biển Đông cũng cạn”.

Tại buổi giao lưu, nhiều gia đình chưa đạt là gia đình tiêu biểu xuất sắc cũng đặt các câu hỏi cho các gia đình để được học hỏi thêm kinh nghiệm, bí quyết để xây dụng một gia đình thành đạt nhưng vợ chồng, con cái vẫn hạnh phúc.

Doãn Công