Quảng Nam:

Xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm thành điểm đến du lịch hấp dẫn

Ngô Linh

(Dân trí) - "Quyết tâm xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm xưa trở thành điểm du lịch, trải nghiệm văn hóa, lịch sử độc đáo, hấp dẫn du khách", lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Tối 21/9, tại xã Điện Phương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) diễn ra lễ kỷ niệm 420 năm Dinh trấn Thanh Chiêm - nơi được xem là kinh đô thứ hai xứ Đàng Trong, sau Phú Xuân (tỉnh Thừa Thiên Huế) của Chúa Nguyễn.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 - Điểm đến du lịch xanh.

Xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm thành điểm đến du lịch hấp dẫn - 1

Kỷ niệm 420 năm Dinh trấn Thanh Chiêm - đây được xem như kinh đô thứ 2 xứ Đàng Trong của Chúa Nguyễn (Ảnh: Ngô Linh).

Theo sử liệu, vào năm Nhâm Dần (1602), chúa Tiên Nguyễn Hoàng thành lập Dinh trấn Quảng Nam (còn gọi là Dinh trấn Thanh Chiêm), ban đầu đặt tại xã Cầu Húc, sau dời về xã Thanh Chiêm, huyện Điện Bàn (nay thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Dinh trấn Thanh Chiêm được coi là thủ phủ thứ 2 của Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Nơi đây từng là căn cứ thủy quân hùng mạnh, chiến thắng cả hạm đội Hà Lan và đánh bại 7 cuộc tấn công quy mô của quân Trịnh.

Nhiều nhà khoa học Việt Nam khẳng định Dinh trấn Thanh Chiêm là cái nôi các nhà truyền giáo phương Tây đến nghiên cứu, sáng tạo và hình thành chữ Quốc ngữ sớm nhất ở Việt Nam.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho biết cùng với Hội An, Thanh Chiêm cũng đã đóng vai trò rất tích cực trong quá trình hình thành và khai sinh ra chữ quốc ngữ.

Giá trị văn hóa vang bóng một thời của Thanh Chiêm để lại cho hậu nhân là vô cùng to lớn đối với lịch sử Quảng Nam nói riêng và cả dân tộc Việt Nam nói chung.

Xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm thành điểm đến du lịch hấp dẫn - 2

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Ngô Linh).

Trải qua 420 năm với bao biến thiên của thời cuộc, đến nay Điện Bàn đã trở thành thị xã phát triển năng động, trở thành một cực tăng trưởng kinh tế không thể thay thế được ở phía Bắc Quảng Nam, đã và đang đạt được nhiều kết quả phấn khởi trong quá trình xây dựng nông thôn mới và đô thị thông minh.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

"Tiếp tục xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm xưa thành điểm du lịch, trải nghiệm văn hóa, lịch sử độc đáo, hấp dẫn theo hướng du lịch xanh", đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh định hướng xây dựng điểm đến Dinh trấn Thanh Chiêm.

Đây sẽ là cơ hội của vùng đất Dinh trấn Thanh Chiêm. Khu vực này chính là gạch nối giữa đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Với xu thế du lịch trải nghiệm đang được ưa chuộng, một khi chuyển tải được mối kết nối lịch sử giữa Hội An và Thanh Chiêm, du lịch khu vực sẽ lan tỏa và có sinh khí mới.

Được biết, do di tích Dinh trấn Thanh Chiêm chỉ còn một vài dấu vết, thị xã Điện Bàn đã tính đến phương án phục dựng mô hình của dinh trấn xưa để phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, biến nơi đây thành điểm dừng chân đặc sắc với du khách.

Xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm thành điểm đến du lịch hấp dẫn - 3

Bức họa đồ mô tả Dinh trấn Thanh Chiêm xưa (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp).

Dự kiến trên khu đất gần 2ha, công trình công viên văn hóa - lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ sẽ có các hạng mục chính như khu vườn tượng, hồ nước, bia - phù điêu, tượng đài chữ Quốc ngữ, nhà trưng bày chữ Quốc ngữ, thư viện, hội trường.

Xây dựng Dinh trấn Thanh Chiêm thành điểm đến du lịch hấp dẫn - 4

Phối cảnh phục dựng dự án công viên văn hóa lịch sử Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ (Ảnh: BTC).