Vượt qua "vùng chết" trên 8.000m, chàng trai 18 tuổi lập kỷ lục thế giới

Thư An

(Dân trí) - Nima Rinji Sherpa không còn xa lạ với những nơi cao nhất trên thế giới. Thanh niên này xuất thân từ một gia đình leo núi cừ khôi ở Nepal.

Sáng 9/10, Nima Rinji Sherpa (18 tuổi) đã đặt chân lên đỉnh Shisha Pangma cao 8.027m của Tây Tạng (Trung Quốc). Nhờ đó, anh phá kỷ lục người trẻ nhất leo lên tất cả 14 đỉnh núi cao hơn 8.000m trên thế giới.

"Con trai tôi đã tập luyện chăm chỉ và tôi luôn tin rằng thằng bé sẽ chinh phục được mục tiêu", Tashi Sherpa - cha của Nima - nói.

Chinh phục tất cả 14 ngọn núi cao trên 8.000m được coi là đỉnh cao của khát vọng leo núi. Những người leo núi phải vượt qua "vùng chết" - nơi không có đủ oxy trong không khí để duy trì sự sống của con người thời gian dài.

"Với tôi, đây không chỉ là đỉnh cao của hành trình cá nhân mà còn là sự tôn vinh đối với toàn bộ người dân tộc Sherpa từng dám mơ ước vượt ra ngoài giới hạn. Leo núi là minh chứng cho sức mạnh, sự kiên cường và niềm đam mê của chúng tôi", Nima chia sẻ.

Vượt qua vùng chết trên 8.000m, chàng trai 18 tuổi lập kỷ lục thế giới - 1

Nima Rinji Sherpa đã chinh phục 14 ngọn núi cao nhất thế giới khi mới 18 tuổi (Ảnh: SCMP).

Nima Rinji Sherpa xuất thân từ một gia đình có nhiều thành viên giữ kỷ lục leo núi và điều hành công ty thám hiểm leo núi lớn nhất Nepal.

Trước Nima, một người Nepal khác là Mingma Gyabu David Sherpa giữ kỷ lục người trẻ nhất chinh phục 14 ngọn núi cao hơn 8.000m trên thế giới. Anh đã đạt được thành tích này vào năm 2019, ở tuổi 30.

Nima leo núi từ năm 16 tuổi với khởi đầu là Manaslu (8.163m) - ngọn núi cao thứ 8 trên thế giới - vào tháng 8/2022. Từ đó, chàng trai đã lập nhiều kỷ lục từ việc leo lên hàng chục đỉnh núi cao.

Tháng 6 vừa qua, Nima đã leo lên ngọn núi thứ 13 của mình, Kanchenjunga (8.586m) - ngọn núi cao thứ 3 thế giới.

Nima Nuru Sherpa - Chủ tịch Hiệp hội Leo núi Nepal - bày tỏ: "Đây là khoảnh khắc đáng tự hào đối với đất nước chúng tôi. Nima đã phá vỡ mọi định kiến và thành công của cậu ấy đã đưa ra thông điệp rằng không có gì là không thể nếu bạn có quyết tâm mạnh mẽ".

Những người leo núi Nepal - thường là người dân tộc Sherpa từ các thung lũng xung quanh Everest - được coi là xương sống của ngành công nghiệp leo núi ở dãy Himalaya. Họ khuân vác hầu hết thiết bị cũng như thực phẩm, sửa chữa dây thừng và thang. Từ những người hỗ trợ các nhà leo núi nước ngoài, họ đang dần được công nhận.

Vào năm 2021, một nhóm nhà leo núi Nepal đã leo lên K2 - đỉnh núi cao thứ 2 thế giới (8.611m) và đầy thách thức của Pakistan.

Theo SCMP