Tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch là ai, giàu cỡ nào?

Viên Minh

(Dân trí) - Doanh nhân Dilip Shanghvi, một trong những tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, dự kiến đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch từ ngày 27/8 đến hết ngày 7/9.

Tỷ phú Ấn Độ Dilip Shanghvi, nhà sáng lập tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited (Sun Pharma), sẽ đưa 4.500 nhân viên đến Việt Nam du lịch (khác với thông tin 6.000 người trước đó). 

Đây là nhóm khách hàng đến từ nhiều quốc gia khác nhau nhưng chủ yếu là người Ấn Độ, được xếp vào nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Đoàn được chia thành các đoàn nhỏ, đến Việt Nam từ ngày 27/8 đến hết ngày 7/9. Họ sẽ tham quan hầu hết các điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nội, sau đó di chuyển đến Ninh Bình và vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). 

Tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch là ai, giàu cỡ nào? - 1

Tỷ phú Dilip Shanghvi trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở công ty ở Mumbai (Ấn Độ), tháng 1/2011. (Ảnh: Bloomberg).

Doanh nhân Dilip Shanghvi, 69 tuổi, là một trong những tỷ phú giàu nhất Ấn Độ. Theo Forbes, tính đến tháng 3/2024, ông là người giàu thứ 6 ở Ấn Độ với giá trị tài sản ròng ước tính 25,7 tỷ USD.

Thành công đã mang lại cho Shanghvi danh xưng "Reluctant billionaire" (tạm dịch: Tỷ phú miễn cưỡng), khi ông vượt qua những thách thức của sự nổi tiếng.

Dù điều hành một đế chế kinh doanh tạo ra doanh thu 5,4 tỷ USD, Shanghvi tránh xa sự chú ý của giới truyền thông.

Trong cuốn tiểu sử đầu tiên và duy nhất của mình - The Reluctant Billionaire - do tác giả, nhà báo Soma Das biên soạn, vị tỷ phú bày tỏ khó chịu với sự nổi tiếng gắn với khối tài sản khổng lồ.  

Sự nổi tiếng của Shanghvi bắt đầu vào năm 1982 khi ông vay 10.000 rupee từ cha mình - một nhà phân phối dược phẩm tại Kolkata - để thành lập một công ty sản xuất thuốc.

Trước đó, ông từng giúp cha kinh doanh tại một đại lý bán buôn thuốc ở Kolkata. Trong quá trình làm việc, ông đã nghĩ đến việc tự sản xuất thuốc thay vì bán các sản phẩm do người khác sản xuất.

Để tiết kiệm chi phí, Shanghvi mua chịu nguyên liệu thô của một người bạn, thuê người khác sản xuất.

Ông đã lựa chọn sản xuất các loại thuốc chữa thần kinh bởi thị trường đối với sản phẩm này còn nhỏ hẹp. Thời điểm đó, ông đã bắt đầu công việc kinh doanh chỉ với 3 nhân viên.

Với những sản phẩm đầu tiên, Shanghvi đến gặp các bác sĩ và tự phân phối các sản phẩm của mình. Chỉ trong một năm, ông sử dụng số tiền kiếm được này để mua một xưởng nhỏ ở bang Gujarat (miền Tây Ấn Độ) và xây dựng nhà máy dược phẩm đầu tiên.

Một thập kỷ sau đó, Shanghvi đi theo hướng mà những người khác né tránh, tập trung vào các loại thuốc chữa những bệnh mạn tính như động kinh và những loại bệnh do cách sống hiện đại gây ra như tiểu đường, cao huyết áp. 

Tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch là ai, giàu cỡ nào? - 2

Tỷ phú ngành dược sắp đưa 4.500 nhân viên sang Việt Nam du lịch (Ảnh: Forbes).

Dù chỉ có bằng cử nhân thương mại của trường Cao đẳng Bhawanipur, thiếu kiến thức chuyên môn về đào tạo kinh doanh, Shanghvi đã biến Sun Pharma thành công ty dược phẩm chuyên khoa lớn thứ 4 thế giới, hoạt động tại hơn 100 quốc gia.

Các động thái chiến lược của Shanghvi bao gồm việc mua lại các công ty dược khác như: Caraco Pharma có trụ sở tại Detroit (năm 1997), Taro Pharma (năm 2007) và thương vụ mua lại công ty đối thủ Ranbaxy Laboratories trị giá 4 tỷ USD mang tính đột phá vào năm 2014.

Tháng 3/2023, Sun Pharma tiếp tục củng cố vị thế của mình với thương vụ mua lại Concert Pharmaceuticals có trụ sở tại Massachusetts trị giá 576 triệu USD.

Dù phải đối mặt với những thách thức như doanh thu sụt giảm trong giai đoạn 2014 - 2018 do áp lực giá cả mạnh mẽ trên thị trường Hoa Kỳ và các vấn đề liên quan đến FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ), Sun Pharma dưới sự lãnh đạo của Shanghvi đã phục hồi nhanh chóng.

Năm 2015, Shanghvi đã từng vượt qua tỷ phú Mukesh Ambani để trở thành người Ấn Độ giàu nhất, trong danh sách Forbes công bố, dù chỉ trong một thời gian rất ngắn.

Năm 2016, Shanghvi được trao giải thưởng cao quý nhất của nhà nước Ấn Độ Padma Shri, vì những đóng góp tiên phong cho ngành dược phẩm. Tạp chí India Today xếp ông ở vị trí thứ 8 trong danh sách những người quyền lực nhất Ấn Độ năm 2017.

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia, năm 2023, Việt Nam đón hơn 392.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 231% so với năm 2019.

Tuy nhiên, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, nước ta đã đón 231.000 lượt khách Ấn Độ, tăng vượt bậc đến 164% so với cùng kỳ năm 2023. 

Theo đánh giá của nhiều đơn vị lữ hành, Ấn Độ hiện là một trong 10 thị trường khách du lịch quốc tế lớn nhất của Việt Nam.