Sức hấp dẫn của vùng biển với 3 hòn đảo
(Dân trí) - Ba hòn đảo Lan Châu, Song Ngư và Hòn Mắt tạo nên điểm nhấn độc đáo cho vùng biển Cửa Lò (Nghệ An), nơi hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, tâm linh, bản sắc văn hóa biển miền Trung.
Cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 16km về phía đông bắc, vùng biển Cửa Lò nổi bật với sự hợp lưu của sông Cấm và sông Lam đổ ra biển, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.
Theo các nghiên cứu địa chất, khu vực này từng là biển sâu, còn sót lại nhiều dấu tích như mỏ neo cổ và mỏ than bùn nằm sâu dưới lòng đất, minh chứng cho lịch sử lâu đời của vùng đất này.

Cửa Lò hiện có ba hòn đảo nổi tiếng: Lan Châu, đảo Ngư (Song Ngư) và đảo Mắt. Mỗi hòn đảo mang trong mình một câu chuyện riêng biệt, giàu yếu tố văn hóa và tâm linh.
Đảo Lan Châu, hay còn gọi là "Rú Cóc", nổi bật với hình dáng giống con cóc lớn vươn mình ra biển. Đây là điểm ngắm cảnh lý tưởng, đặc biệt khi thủy triều rút, phần chân đảo phía tây hiện lên, nối với đất liền như một bán đảo nhỏ.
Trên đảo có ngọn hải đăng và lầu Nghinh Phong, công trình do vua Bảo Đại xây dựng năm 1936. Từ đây du khách có thể bao quát toàn cảnh Cửa Lò với biển khơi xanh thẳm.
Cách bờ hơn 4km là đảo Ngư, gồm hai đảo: đảo lớn cao 133m, đảo nhỏ cao 88m. Trên đảo có chùa Song Ngư, được xây dựng từ thế kỷ XIII và phục dựng vào năm 2005.

Trong khuôn viên chùa là giếng Ngọc, nơi duy nhất trên đảo có nước ngọt, không sâu nhưng quanh năm trong vắt, không bao giờ cạn. Năm 2011, chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Đi xa hơn về phía Nam, là đảo Mắt (hay Nhãn Sơn) cách bờ khoảng 20km. Đảo Mắt rộng khoảng 80ha, đỉnh cao nhất 218m. Truyền thuyết kể rằng nơi đây gắn với câu chuyện lưu lạc của nàng Tố Nương, vợ một vị tướng thời Hai Bà Trưng. Không tìm được chồng, nàng lên đảo ngày đêm hướng về đất liền. Tên gọi "Hòn Mắt" ra đời từ đó.
Cửa Lò cũng là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với khoảng 40 di sản vật thể được kiểm kê. Trong đó, có 13 di tích đã được xếp hạng, gồm đền Vạn Lộc, nhà thờ họ Hoàng Văn, đền Mai Bảng, lăng mộ Nguyễn Trọng Đạt...

Đặc biệt, lễ hội Nghinh Ông tại phường Nghi Hải, một nghi lễ đặc trưng của ngư dân vùng biển, diễn ra hai năm một lần, cùng các trò diễn dân gian như: hát bả trạo, hát tuồng, hát bội…
Năm 2024, lễ hội đền Yên Lương (phường Nghi Thủy) được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Khí hậu ôn hòa, bãi tắm đẹp, con người hiền hậu và không gian văn hóa, lịch sử phong phú đã giúp Cửa Lò trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ ở Nghệ An mà còn của cả miền Trung.
Sức hút từ ba hòn đảo với những dấu ấn thiên nhiên, văn hóa độc đáo là yếu tố góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch biển của vùng đất này.