Siêu độc: Thác nước khổng lồ đổ từ tòa nhà chọc trời xuống phía dưới

(Dân trí) - Thác nước khổng lồ đổ từ trên đỉnh của tòa nhà chọc trời cao 121m tại thành phố Quy Dương, Trung Quốc, gây nhiều sự chú ý với du khách và người dân.

Siêu độc: Thác nước khổng lồ đổ từ tòa nhà chọc trời xuống phía dưới

Cư dân và du khách đến thăm thành phố Quý Dương ở tây nam Trung Quốc được chứng kiến cảnh tượng tưởng như chỉ xuất hiện trong mơ. Đó là một thác nước khổng lồ, đổ xối xả từ trên đỉnh một tòa nhà cao tầng trong lòng thành phố.

Thác nước khổng lồ chảy từ tòa nhà cao tầng
Thác nước khổng lồ chảy từ tòa nhà cao tầng

Công trình đặc biệt được đặt tại tòa nhà chọc trời có tên Liebian, cao 121m, nằm tại quảng trường công cộng thuộc khu trung tâm thương mại của thành phố. Thác nước có chiều cao 108m, xối thẳng nước xuống bể lớn đặt dưới chân tòa tháp. Tại đây lại có 4 máy bơm công suất 185kilowatt tiếp tục bơm nước lên phần đỉnh thác.

Đoạn video quay cảnh thác từ trên cao chảy xuống tạo nên cảnh tượng ngoạn mục. Dòng nước trong vắt như tấm rèm trắng bao phủ bên ngoài, trước tấm kính tòa nhà. Một sự pha trộn rực rỡ mà ngoạn mục. Được biết, đây là công trình của công ty quản lý tài sản Quý Châu Ludiya thiết kế, đang trở thành điểm thu hút khách du lịch đặc biệt.

Vẻ đẹp toàn cảnh của thác nước khổng lồ
Vẻ đẹp toàn cảnh của thác nước khổng lồ

Theo ông Cheng, đại diện từ phía công ty, nguồn nước huy động cho thác nước lấy từ nước tái chế, nước mưa, hay nước từ một số hệ thống khác, bơm và sử dụng quay vòng.

Chi phí vận hành công trình thác nước chảy từ tòa cao ốc khá tốn kém. Tính riêng chi phí tiền điện, mỗi lần vận hành máy bơm tiêu tốn khoảng 800 nhân dân tệ/giờ (gần 3 triệu đồng). Bởi vậy, thác nước chỉ sử dụng trong những ngày lễ tết đặc biệt, vận hành mỗi lần từ 10-20 phút để tiết kiệm điện.

Nước chảy xối xả từ trên cao xuống
Nước chảy xối xả từ trên cao xuống

Hiện công trình đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số vị khách đến thăm tỏ ra thích thú với sự độc lạ, thì những người khác lại cho rằng đây là sự lãng phí điện và nước.

“Họ nên tiết kiệm nguồn năng lượng, thay vì lãng phí như thế”, một ý kiến nêu ra. Trong khi đó, một vài người cho rằng, thác nước đặc biệt sẽ giúp du khách và người dân làm mát trong những ngày hè oi nóng.

Hơi nước tỏa ra xung quanh có tác dụng làm mát
Hơi nước tỏa ra xung quanh có tác dụng làm mát
Thác nước nhìn từ trên xuống
Thác nước nhìn từ trên xuống
Nước chảy xuống bể chứa lớn ở phía dưới
Nước chảy xuống bể chứa lớn ở phía dưới
Siêu độc: Thác nước khổng lồ đổ từ tòa nhà chọc trời xuống phía dưới - 7
Chi phí vận hành điện cho thác nước khá tốn kém khi mỗi giờ tiêu tốn gần 3 triệu tiền điện
Chi phí vận hành điện cho thác nước khá tốn kém khi mỗi giờ tiêu tốn gần 3 triệu tiền điện
Bởi vậy, công trình thác nước chỉ vận hành vào những ngày lễ tết đặc biệt của thành phố
Bởi vậy, công trình thác nước chỉ vận hành vào những ngày lễ tết đặc biệt của thành phố

Huy Hoàng

Theo DM/Travel