Bạc Liêu:

Sẽ mở phố đi bộ gần nhà Công tử Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 9/1, lãnh đạo UBND TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, tỉnh đang kêu gọi đầu tư mở tuyến phố đi bộ gần nhà Công tử Bạc Liêu, nằm cạnh bờ kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau chảy qua nội ô thành phố.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Lê Hồng Thu, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, cho biết, dự kiến tuyến phố đi bộ mà tỉnh kêu gọi đầu tư nằm trên đường Điện Biên Phủ (phường 3). Đây là tuyến đường dọc theo bờ kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau chảy qua nội ô TP hiện nay.

Tuyến đường Điện Biện Phủ có chiều dài khoảng trên dưới 800m. Đoạn đường dự kiến mở phố đi bộ từ cầu Võ Thị Sáu đi qua trước khu nhà Công tử Bạc Liêu, đến khu chợ Bạc Liêu.

Hiện TP Bạc Liêu đang tiến hành di dời các tiểu thương buôn bán hàng hóa vào chợ nông sản thực phẩm, sau đó sẽ có mặt bằng đường Điện Biên Phủ để mở tuyến phố đi bộ phục vụ du lịch.

Việc có tuyến phố đi bộ sẽ góp phần tạo thêm điểm nhấn cho TP Bạc Liêu trong lĩnh vực du lịch và có thêm điểm đến, vui chơi, giải trí cho du khách khi đến và lưu trú tại TP Bạc Liêu.

Được biết, trong năm 2019, tỉnh Bạc Liêu dự kiến tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch gắn với sự kiện 100 năm Nhà Công tử Bạc Liêu và 100 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang. Chính vì thế, có tuyến phố đi bộ (ngay trước khu nhà Công tử Bạc Liêu) chắc chắn sẽ rất thú vị.

Sẽ mở phố đi bộ gần nhà Công tử Bạc Liêu - Ảnh 1.
Sẽ mở phố đi bộ gần nhà Công tử Bạc Liêu - Ảnh 2.
Sẽ mở phố đi bộ gần nhà Công tử Bạc Liêu - Ảnh 3.

Tuyến phố đi bộ cũng nằm dọc theo kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau chảy qua nội ô TP Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 8 điểm du lịch được công nhận tiêu biểu khu vực ĐBSCL thì trên địa bàn TP Bạc Liêu đã có 7 điểm, gồm: Quảng trường Hùng Vương, Khu sinh thái Hồ Nam (phường 1), Khu nhà Công tử Bạc Liêu, Khách sạn Bạc Liêu (phường 3), Bãi tắm nhân tạo khu du lịch Nhà Mát, Quán Âm Phật Đài (phường Nhà Mát), Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường 2).

Điểm còn lại là Đền thờ Hồ Chí Minh tọa lạc tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, cách trung tâm TP Bạc Liêu (tỉnh lỵ Bạc Liêu) khoảng 12km.

Theo UBND TP Bạc Liêu, hướng chung của TP Bạc Liêu là đến năm 2025 phấn đấu trở thành thành phố du lịch của tỉnh Bạc Liêu.

Huỳnh Hải