Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc rộng gấp 63 lần quảng trường Thiên An Môn

(Dân trí) - Trung Quốc vừa xây xong sân bay lớn nhất thế giới và dự kiến sẽ chính thức đón khách từ tháng 9 tới đây.

Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Sân bay quốc tế Đại Hưng tại Bắc Kinh dự kiến sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới với hàng loạt hoạt động chính thức bắt đầu vào 30/9 tới đây, trước thềm ngày Quốc Khánh Trung Quốc 1/10.

Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc rộng gấp 63 lần quảng trường Thiên An Môn - 1
Sân bay quốc tế Đại Hưng đã chính thức xây xong, dự kiến trở thành sân bay có quy mô lớn nhất thế giới

Vận hành vào năm 2014, dự án sân bay quốc tế Đại Hưng nằm cách trung tâm thành phố Bắc Kinh khoảng 46km về phía nam, cách thành phố Lang Phường của Hà Bắc khoảng 26km, cách sân bay hiện tại của Bắc Kinh 67km, dự kiến sẽ trở thành trung tâm vận chuyển lớn nhất của đất nước tỷ dân. Tổng vốn đầu tư rót vào công trình khoảng 60 tỷ USD.

Sân bay Đại Hưng do kiến trúc sư quá cố người Anh Zaha Hadid thiết kế, diện tích hơn 1 triệu m2, gấp khoảng 63 lần quảng trường Thiên An Môn. Dự kiến, sân bay mới sẽ có 4 đường băng.

Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc rộng gấp 63 lần quảng trường Thiên An Môn - 2
Sân bay được kết nối với hệ thống tàu cao tốc hiện đại, đưa hành khách đi thẳng tới trung tâm thành phố Bắc Kinh dễ dàng, thuận tiện

Sau khi đi vào hoạt động từ tháng 9 năm nay, sân bay quốc tế Đại Hưng sẽ trở thành sân bay lớn nhất thế giới, với giai đoạn đầu hướng tới đón nhận 72 triệu hành khách mỗi năm, 20 triệu tấn hàng hóa và thư tín cùng 620.000 lượt máy bay vào năm 2025.

Tới năm 2040, trung tâm này dự kiến mở rộng thành 8 đường băng, trong đó có một đường băng cho quân sự, với sức chứa 100 triệu hành khách mỗi năm. Với thiết kế này sẽ biến Đại Hưng trở thành nhà ga lớn nhất thế giới về lượng khách du lịch.

Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc rộng gấp 63 lần quảng trường Thiên An Môn - 3
Không gian hiện đại bên trong sân bay hoành tráng sắp khai trương của Bắc Kinh, Trung Quốc

Sân bay cũng được kết nối với hệ thống tàu lái hiện đại hoạt động trên tuyến tàu điện ngầm nối trung tâm thành phố Bắc Kinh. Các đoàn tàu chạy thử nghiệm vào đầu tháng này để sẵn sàng cho việc ra mắt tháng 9 tới đây.

Được biết, sân bay Đại Hưng còn trang bị hệ thống radar tiên tiến cung cấp dự báo thời tiết nhanh và chính xác hơn. Hệ thống này sẽ phát hiện thời tiết cực đoan, nguy hiểm như giông bão, gió lớn, mưa tuyết…

Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc rộng gấp 63 lần quảng trường Thiên An Môn - 4
Sân bay sẽ khai trương vào ngày 30/9 tới đây, trước ngày kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 70

Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 235 sân bay, trong đó, nhiều sân bay không thể đáp ứng lượng hành khách và chuyến bay tăng mạnh trong thời gian tới. Các nhà phân tích dự báo, tới năm 2035, hành khách di chuyển bằng đường hàng không ở Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 25% tổng số trên toàn cầu.

Theo số liệu từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC), năm 2018, các sân bay tại Trung Quốc đã phục vụ khoảng 1,2 tỷ hành khách. Con số này tăng 10,2% so với năm 2017.

Sân bay lớn nhất thế giới ở Trung Quốc rộng gấp 63 lần quảng trường Thiên An Môn - 5

Việc sân bay Đại Hưng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ hàng không đang tăng vọt tại “quốc gia đông dân nhất thế giới”, đồng thời giảm bớt áp lực cho sân bay quốc tế Bắc Kinh hiện tại với lượng hành khách trong năm 2018 đã vượt quá con số 100 triệu lượt. Đây cũng là sân bay đông thứ 2 thế giới.

Hoàng Hà

Theo CGTN/ ChinaDaily/ News