1. Dòng sự kiện:
  2. Du lịch nghỉ lễ 2/9
  3. Đoàn 4.500 khách của tỷ phú Ấn Độ đến Việt Nam

Rào cản của mô hình du lịch canh nông ở Đà Lạt

Minh Hậu

(Dân trí) - Du lịch canh nông tại thành phố Đà Lạt thu hút lượng lớn du khách, góp phần tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng lợi nhuận cho người dân. Tuy nhiên, việc đầu tư mô hình gặp nhiều vướng mắc.

Những năm gần đây, mô hình du lịch canh nông phát triển mạnh ở thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, thu hút lượng lớn du khách.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 33 điểm du lịch canh nông được cơ quan chức năng công nhận. Tổng nguồn vốn đầu tư cho các mô hình du lịch canh nông của tỉnh này khoảng 377 tỷ đồng với diện tích hơn 300ha.

Ông Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, trú xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt), chủ vườn hoa cẩm tú cầu cho biết, gia đình ông là hộ tiên phong trong việc tổ chức bán vé, đón khách vào vườn hoa tham quan, trải nghiệm.

Rào cản của mô hình du lịch canh nông ở Đà Lạt - 1

Du khách trải nghiệm thu hoạch dâu tây tại vườn du lịch canh nông ở thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Trung, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, trong lành và là nơi được mệnh danh "xứ sở ngàn hoa", thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

"Trung bình mỗi ngày, gia đình đón khoảng 50 lượt khách với giá vé 50.000 đồng/lượt. Những ngày lễ, Tết, khu vườn đón hàng trăm khách tới trải nghiệm, cao điểm lên đến cả nghìn lượt người", ông Trung nói.

Tại thành phố Đà Lạt, nhiều hộ gia đình sản xuất dâu tây cũng mở cửa vườn đón du khách tham quan.

Ông Trần Đức Nam, trú xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt cho biết, gia đình trồng các loại dâu Nhật Bản trên diện tích 2ha nhà kính công nghệ cao. Việc thực hiện mô hình du lịch canh nông giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định.

Rào cản của mô hình du lịch canh nông ở Đà Lạt - 2

Du khách chụp hình tại điểm du lịch canh nông ở xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Nguyễn Thị Thu Hương (29 tuổi, trú thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho biết, đến Đà Lạt du lịch, vợ chồng chị cùng con nhỏ rất thích khi ghé thăm các khu du lịch canh nông.

"Đến vườn dâu tây, ngoài việc chụp hình, chúng tôi có thể trải nghiệm việc thu hoạch dâu, thưởng thức những trái dâu tươi tại vườn. Tôi thấy việc trải nghiệm này mang lại sự hứng thú, rất có giá trị", nữ du khách thổ lộ.

Mặc dù du lịch canh nông phát huy hiệu quả, tăng giá trị cho nông sản, tăng thu nhập, tuy nhiên chủ mô hình gặp hàng loạt những rào cản trong xây dựng, phát triển.

Tháng 4/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy chế tạm thời về đầu tư, quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông. Điểm du lịch thuộc hạng mục này phải có diện tích tối thiểu 0,5ha (đối với thành phố Đà Lạt) và 1ha đối với các huyện, thành phố còn lại. Đất được chuyển đổi mục đích sử dụng nông nghiệp sang phi nông nghiệp để xây dựng cơ sở hạ tầng là 3-5%/tổng diện tích.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định chấm dứt quy chế tạm thời nêu trên khiến việc đầu tư, phát triển du lịch canh nông gặp khó khăn.

Rào cản của mô hình du lịch canh nông ở Đà Lạt - 3

Du lịch canh nông là lĩnh vực có thế mạnh của thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu)

Ông Nguyễn Văn Trung, chủ vườn hoa cẩm tú cầu nói: "Để kinh doanh hiệu quả, chúng tôi rất cần đầu tư các hạng mục công trình như: bãi xe, khu đón tiếp, khu vệ sinh, các hạng mục tiểu cảnh, giải trí khác… Tuy nhiên, vấn đề xây dựng rất khó do toàn bộ diện tích thuộc hạng mục đất nông nghiệp".

Cũng theo ông Trung, để đảm bảo cơ sở hạ tầng đón khách, gia đình ông buộc phải cải tạo một không gian tạm trong khu nhà kính công nghệ cao. Không gian này chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết như: che nắng, mưa, đảm bảo về khu vệ sinh… 

Ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng là địa phương phát triển mạnh về du lịch canh nông và tỉnh từng ban hành đề án thí điểm để tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển. Tuy nhiên, hiện nay mô hình chịu tác động bởi các quy định của luật xây dựng, đầu tư, du lịch… dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý.

Theo ông Phạm S, hy vọng thời gian tới các quy định mới sẽ giúp du lịch canh nông được định vị, từng dự án sẽ có đất quy hoạch theo tỷ lệ 1/500. Từ đó sẽ có đất nhà ở, phòng trưng bày sản phẩm, bãi đậu xe.