Phú Yên: Tuần văn hóa du lịch Phú Yên thu hút hơn 45.000 lượt khách

(Dân trí) - Trong thời gian diễn ra Tuần văn hóa du lịch Phú Yên (30/3-5/4/2019) lượng khách du lịch đến với tỉnh này đạt hơn 45.000 lượt. Gành Đá Đĩa, Bãi Môn - Mũi Điện, Núi Nhạn… là những điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất trong dịp này.

Tối 5/4, tại Quảng trường 1/4 (thành phố Tuy Hòa), UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ Bế mạc Tuần Văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019.

Sau 7 ngày diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc, Tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019 đã thu hút 45.550 du khách.

Phú Yên: Tuần văn hóa du lịch Phú Yên thu hút hơn 45.000 lượt khách - 1

Biểu diễn thả diều nghệ thuật tại Tuần Văn hóa - Du lịch

Du khách đến trong dịp diễn ra Tuần văn hóa du lịch Phú Yên năm 2019 được tham gia Hội chợ du lịch và ẩm thực Phú Yên với nhiều món ăn đặc sắc vùng miền của tỉnh này, tham gia lễ hội Âm nhạc đường phố TP Tuy Hòa, Liên hoan Nghệ thuật Bài chòi, Liên hoan văn hóa ẩm thực, biểu diễn thả diều nghệ thuật…

Phú Yên: Tuần văn hóa du lịch Phú Yên thu hút hơn 45.000 lượt khách - 2

Nhiều món ăn vùng miền được giới thiệu đến du khách gần xa

Phú Yên: Tuần văn hóa du lịch Phú Yên thu hút hơn 45.000 lượt khách - 3

Món Tôm hùm, đặc sản của người dân TX. Sông Cầu

Ngoài ra đây cũng là dịp du khách có thể tham quan nhiều danh lam thắng cảnh của vùng đất này như: Gành Đá Đĩa, Bãi Môn -  Mũi Điện, Nhà thờ cổ Mằng Lăng, Núi Nhạn, Hòn Yến…

Phú Yên: Tuần văn hóa du lịch Phú Yên thu hút hơn 45.000 lượt khách - 4

Danh thắng Núi Nhạn...

Phú Yên: Tuần văn hóa du lịch Phú Yên thu hút hơn 45.000 lượt khách - 5

và Gành Đá Đĩa là những địa điểm thu hút du khách trong dịp này

Ông Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Tuần Văn du lịch là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia và các ngày lễ lớn của tỉnh Phú Yên. Đây là sự kiện mở đầu cho mùa du lịch hè tại Phú Yên. Đồng thời nhằm quảng bá thương hiệu du lịch “Phú Yên – Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”. Thông qua các hoạt động diễn ra tại Tuần Văn hóa du lịch đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách.

Trung Thi